Chuẩn bị khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn xe

Dự án nâng cấp tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 đến 10 làn xe đang được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 19/8/2025 và hoàn thành trong năm 2026.

Theo thông tin từ lãnh đạo VEC, hiện đơn vị đang tập trung hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu và triển khai các bước chuẩn bị cần thiết để đảm bảo tiến độ khởi công.

Công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tính toán dự toán đang được triển khai song song với quá trình lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong từng giai đoạn, VEC đã lựa chọn ba đơn vị tư vấn phụ trách công tác lập, thẩm tra và giám sát, dưới sự chủ trì của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI).

Các đơn vị tư vấn này đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cơ quan chuyên môn thẩm định để làm cơ sở phê duyệt đầu tư, dự kiến hoàn tất trước ngày 20/7/2025. Đồng thời, VEC đang tiến hành các thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành.

Ngay sau khi được phê duyệt, VEC sẽ bàn giao mốc giới phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho chính quyền địa phương. VEC cam kết bố trí đầy đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ giải phóng mặt bằng theo đúng nhu cầu và tiến độ do địa phương đề xuất.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đảm bảo chất lượng. Theo đó, VEC được giao trách nhiệm lựa chọn nhà thầu và đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và đã từng thực hiện thành công các dự án tương tự.

Bộ Tài chính và VEC được yêu cầu làm rõ tính cấp thiết và thời gian xây dựng của dự án, đồng thời cam kết kiểm soát chặt chẽ tiến độ và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ đã đồng ý cho phép thực hiện dự án theo hình thức “công trình xây dựng khẩn cấp”, cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù như chỉ định thầu, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, thiết kế và thi công đồng thời.

Ông Trương Việt Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, nhấn mạnh việc áp dụng các cơ chế đặc thù sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện dự án so với quy trình thông thường. Dự kiến, dự án sẽ được phê duyệt vào ngày 24/7/2025, hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công vào ngày 13/8 và khởi công vào ngày 19/8 cùng năm.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài 21 km, kéo dài từ Vành đai 2 TP.HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe theo quy hoạch, và đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu được mở rộng lên 10 làn xe.

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 15.720 tỷ đồng. Toàn bộ vốn sẽ do VEC huy động và tổ chức khai thác, thu phí hoàn vốn theo quy định của Luật Đầu tư.

Văn Sơn

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/chuan-bi-khoi-cong-du-an-mo-rong-cao-toc-tp-hcm-long-thanh-len-8-10-lan-xe-319724.html