Chủ tịch Hà Đô: Sẽ đầu tư vào mua bán các công ty

Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô cho rằng hình thức đầu tư này mang lại hiệu quả cao song cũng tồn tại nhiều rủi ro.

Tập đoàn Hà Đô sẽ chú trọng đầu tư tài chính thông qua việc M&A. Ảnh: HDG.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra mới đây, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay gần 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 972 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 0,2% và 12% so với năm 2023.

Trong đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về sản xuất năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời) đạt công suất 1.000 MW vào năm 2029. Ngoài ra, công ty sẽ đầu tư nhà máy nước sạch quy mô khoảng 100.000-150.000 m3/ngày đêm cho sinh hoạt và khu công nghiệp.

Về lĩnh vực bất động sản, tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư và khai thác các dự án như Hado Charm Villas, CC3 Dịch Vọng, Linh Trung... đồng thời đẩy mạnh M&A các dự án bất động sản, chuẩn bị kỹ các thủ tục đầu tư các dự án năng lượng mới.

Đặc biệt, Hà Đô còn có kế hoạch đẩy mạnh mảng đầu tư tài chính, với việc thành lập bộ phận kinh doanh chuyên biệt cho mảng này.

Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô cho hay thời gian qua doanh nghiệp chưa thực sự làm tốt trong đầu tư tài chính. Hiện Hà Đô chỉ mới cân bằng dòng tiền, đầu tư nội bộ chứ chưa phải là đầu tư tài chính.

Trong năm nay, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi để hoạt động đầu tư các sản phẩm tài chính, trong đó chú trọng đầu tư ngắn hạn nhằm cân bằng hài hòa dòng tiền và mua bán sáp nhập (M&A) các công ty.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ đầu tư vào lĩnh vực mua bán, sáp nhập công ty. Hiệu quả mang lại của việc đầu tư này sẽ cao, song song với đó là rủi ro cũng không kém bởi đây là hoạt động đầu tư khó", ông Nguyễn Trọng Thông chia sẻ.

Trước câu hỏi của cổ đông về việc mở bán dự án Hado Charm Villas, ông Chu Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hà Đô, cho biết do không gặp áp lực về dòng tiền nên tập đoàn vẫn đang chờ đợi thời điểm tốt của thị trường và đà tăng giá trong khu vực để mở bán nhằm tối đa hóa giá trị.

“Ban đầu chúng tôi dự kiến mở bán vào quý II, quý III năm nay nhưng trong năm 2023, Tập đoàn Hà Đô đã tích lũy được gần 1.000 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền nên hiện dòng tiền của Hà Đô vẫn duy trì tốt, vì thế chúng tôi sẽ chờ thời điểm thích hợp để mở bán dự án này”, ông Tuấn Anh nói.

Cũng tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Trọng Thông đã đề cập đến mong muốn chuyển giao việc nắm quyền bền vững cho thế hệ sau.

“Năm nay tôi đã hơn 70 tuổi, trách nhiệm của tôi là chuyển giao càng sớm càng tốt. Cổ đông nên ủng hộ tôi chuyển giao một cách bền vững, như vậy tốt hơn cho cổ đông, hơn là tôi ngồi ở đây”, ông Thông khẳng định.

Về mặt nhân sự, đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với cơ cấu 7 thành viên, bao gồm 5 thành viên thường trực và 2 thành viên độc lập.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2024 là 15%. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, HDG đã chia cổ tức lần lượt với tỷ lệ 40%, 30%, 30%, 25%.

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-tich-ha-do-se-dau-tu-vao-mua-ban-cac-cong-ty-post1472839.html