Huy động nguồn lực xã hội cho thiết chế văn hóa, thể thao vẫn còn nhiều vướng mắc

Một trong những vấn đề được rất nhiều đại biểu từ cấp trung ương đến cấp địa phương quan tâm trong khuôn khổ Hội thảo Văn hóa 2024 là làm thế nào để thu hút các nguồn lực xã hội cùng với Nhà nước để phát triển các thiết chế văn hóa thể thao. Trên thực tế, chính sách pháp luật đã có, thậm chí cơ chế thí điểm riêng cũng đã có như Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội cho Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Sân vận động Mỹ Đình đã phải đối mặt với khoản nợ thuế lên tới hơn 1000 tỉ và mất hoàn toàn khả năng thanh khoản. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch mà Đề án cho thuê tài sản công theo nghị định 151/2017 của Chính phủ với thiết chế này đã được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi Đề án được phê duyệt thì cũng không có nghĩa là hết khó khăn.

Tuy nhiên, những đơn vị có Đề án cho thuê tài sản công theo nghị định 151/2017 của Chính phủ được phê duyệt là rất thấp, do chưa thể áp dụng được qui định của Nghị định 151/2017. Điểm nghẽn này đã buộc nhiều thiết chế văn hóa từ tự chủ tài chính 100% phải xin về tự chủ một phần, bởi không tạo được nguồn thu. Trước những băn khoăn của các đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa 2024, Ông Lê Quang Minh - người điều phối chương trình bàn tròn đã đặt ra câu hỏi mà rất nhiều đơn vị quản lý thiết chế văn hóa thể thao đang mong chờ.

Bên cạnh việc sửa đổi Nghị định 151/2017 của Chính phủ thì những vướng mắc khi thí điểm chính sách đầu tư trong lĩnh vực đối tác công tư (PPP) cũng là vấn đề nóng hiện nay. Vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành danh mục 23 dự án PPP ( hợp tác công – tư) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, việc thực hiện đầu tư dự án theo cơ chế đặc thù của TPHCM vẫn phải theo quy trình, thủ tục các bước thực hiện dự án của Luật PPP và rất nhiều quy định pháp luật khác. Ước tính thời gian thực hiện một dự án PPP tối thiểu khoảng 3 năm, trong khi yêu cầu và mục đích của nhà đầu tư là thời gian phải ngắn, sớm đưa công trình vận hành, kinh doanh. Trong phần 2 của cuộc thảo luận Bàn tròn tại Hội thảo văn hóa 2024, câu hỏi về gỡ khó cho luật PPP trong văn hóa, thể thao một lần nữa được đặt ra.

Gỡ khó lại vướng khó đang là thực tế diễn ra khi áp dụng thí điểm PPP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tại TP Hồ Chí Minh và cũng có thể là tại các địa phương khác khi hình thức PPP được triển khai thí điểm rộng rãi hơn.

Từ Hội thảo văn hóa Bắc Ninh 2022 tới Hội thảo văn hóa Quảng Ninh 2024, PPP trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đã có những bước chuyển mạnh mẽ khi chính thức được thí điểm tại TPHCM. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi nhưng thông qua buổi hội thảo về cơ chế, chính sách qui mô cấp Nhà nước như thế này, những điểm nghẽn sẽ tiếp tục được tháo gỡ để các thiết chế văn hóa, thể thao sớm huy động được các nguồn lực xã hội; qua đó đảm bảo được hiệu quả hoạt động thường xuyên và lâu dài.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/huy-dong-nguon-luc-xa-hoi-cho-thiet-che-van-hoa-the-thao-van-con-nhieu-vuong-mac-221804.htm