Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ

Chiều 20.3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Liên minh Nghị viện Pháp ngữ đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ do Bộ Ngoại giao phối hợp Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) tổ chức.

Tham dự có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Edgar Doerig; Trưởng Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville.

Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20.3 hàng năm đã trở thành ngày hội chung của những người nói tiếng Pháp và yêu mến tiếng Pháp tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, hơn 270 triệu người nói tiếng Pháp trên khắp thế giới tôn vinh tiếng Pháp - nền tảng của Cộng đồng Pháp ngữ và những giá trị cao đẹp mà Cộng đồng cùng chia sẻ là hòa bình, đoàn kết, sự tôn trọng lẫn nhau, lòng bao dung và hợp tác cùng phát triển.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam - một trong những không gian biểu tượng đối với hợp tác Pháp ngữ của Việt Nam. Thứ trưởng nêu rõ, công trình này đã được nguyên Tổng thống Pháp Jaques Chirac và nguyên Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Bình khánh thành nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ VII. Đây là Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là Hội nghị thông qua Hiến chương đầu tiên và bầu ra Tổng thư ký đầu tiên của Pháp ngữ. Hội nghị này đánh dấu một bước chuyển căn bản của Pháp ngữ từ hợp tác văn hóa sang hợp tác chính trị và kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt phát biểu

Tự hào là một phần trong tiến trình lịch sử ấy, Việt Nam đã và đang tiếp tục tham gia có trách nhiệm và tích cực vào sự phát triển của Pháp ngữ, đặc biệt là hiện thực hóa 3 mục tiêu trọng tâm trong khuôn khổ Chương trình Khung giai đoạn 2023-2030 với nỗ lực vì một Pháp ngữ hành động, hữu ích và thiết thực hơn cho mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Việt Nam cũng tích cực phát huy ảnh hưởng và tiếng nói của Pháp ngữ trên trường quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững; mong muốn Pháp ngữ trở nên thu hút hơn thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa, giao lưu sáng tạo.

Ông Edgar Doerig, Đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam tại Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) Nguyễn Thúy Anh vui mừng nhận thấy, Nghị viện và các nghị sĩ của APF đã và đang đóng góp vào những kết quả các mục tiêu chung về một cộng đồng, nơi những cá nhân được liên kết với nhau không chỉ bởi tình yêu dành cho ngôn ngữ Pháp mà hơn hết là bởi khát vọng hòa bình, phát triển, sự đa dạng và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Lễ kỷ niệm

Đồng hành cùng APF trong suốt quá trình phát triển từ gần 60 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định sự tích cực và tầm nhìn thông qua việc đón tiếp nhiều sự kiện đa phương quốc tế, trong số đó có các hoạt động của APF; triển khai các chương trình, các sáng kiến hợp tác liên nghị viện trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thanh niên, pháp luật, bình đẳng giới và giảm nghèo; xem xét thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi số... Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu tại Hà Nội năm 2023 là một ví dụ tiêu biểu.

"Các hoạt động này luôn được ủng hộ một cách tích cực bởi tất cả những người đã cống hiến cho sự thúc đẩy hợp tác đa phương Pháp ngữ nói chung và Pháp ngữ liên nghị viện nói riêng, vì sự lan tỏa của ngôn ngữ Pháp, sự đa dạng văn hóa và sẻ chia", Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội khẳng định.

Trưởng Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam Pierre du Ville trao giải thưởng danh dự của Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội cho bà Aline Rebeau (Hoàng Nữ Ngọc Tim)

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao sự tích cực của Nhóm các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và các tổ chức Pháp ngữ (GADIF) của Văn phòng đại diện châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ cũng như của Văn phòng Tổ chức Đại học Pháp ngữ cùng nhiều tổ chức, nhân tố liên quan khác đã góp phần làm cho Pháp ngữ tại khu vực sống động và bao trùm hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn, các thành viên trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tiếp tục cùng sát cánh thúc đẩy kết nối trong đa dạng vì đây chính là nền tảng cũng như sức mạnh của Cộng đồng Pháp ngữ. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, đổi mới, sáng tạo, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm trong không gian Pháp ngữ.

Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-nhiem-uy-ban-xa-hoi-nguyen-thuy-anh-du-le-ky-niem-ngay-quoc-te-phap-ngu-i363477/