Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà hội đàm với Chủ tịch Nhóm DASE của EP

Chiều 19.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã hội đàm với Chủ tịch Nhóm nghị sĩ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN (DASE) của Nghị viện châu Âu (EP) Daniel Caspary.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Toàn cảnh cuộc hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU); đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai bên, thể hiện qua việc duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư…

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại hội đàm

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; là một trong những đối tác thương mại hàng đầu và thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 62,4 tỷ USD năm 2022, tăng 14% so với cùng kỳ. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ thương mại với EU. Khẳng định điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ vui mừng về những kết quả đạt được trong triển khai thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) kể từ khi có hiệu lực thi hành; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thiện các cơ chế theo hiệp định, thực hiện đầy đủ các cam kết trong EVFTA.

Chủ tịch nhóm DASE của EP Daniel Caspary cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp và cho rằng, quan hệ giữa EU và ASEAN thời gian qua đạt được nhiều bước phát triển tích cực, nhất là trong thực thi EVFTA; đánh giá cao cơ chế trao đổi, đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam và EP nhằm thúc đẩy việc thực thi hiệp định.

Chủ tịch nhóm DASE của EP Daniel Caspary phát biểu

Chủ tịch nhóm DASE của EP Daniel Caspary phát biểu

Tình hình khu vực và thế giới thời gian qua có nhiều diễn biến nhanh và khó lường, ảnh hưởng tới không chỉ Việt Nam và châu Âu. Nêu vấn đề này, Chủ tịch nhóm DASE cho rằng, Việt Nam và EU cũng như Quốc hội Việt Nam và EP cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm chia sẻ tiếng nói chung trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch nhóm DASE nhấn mạnh, EU đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc và trong khu vực cũng như trong triển khai thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU. Theo Chủ tịch nhóm DASE, việc thực hiện thành công chiến lược này có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU và quan hệ Việt Nam - EU.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại hoan nghênh những sáng kiến gần đây của EU nhằm thúc đẩy hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và rộng ra là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; hoan nghênh các sáng kiến của EU ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực; đánh giá cao sự ghi nhận của EU đối với vị trí của Việt Nam trong khu vực.

Nêu rõ quan hệ ASEAN - EU thời gian qua phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN - EU.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam - EU và những vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương.

Về vấn đề IUU, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã rất tích cực xây dựng, hoàn thiện thể chế, đưa ra các quy định nhằm thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản IUU. Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và ngư dân Việt Nam cũng rất nỗ lực thực hiện các biện pháp chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), nhằm hướng đến phát triển nghề cá bền vững. Phía EU cũng đã ghi nhận tiến bộ của Việt Nam. Song, việc EC áp “thẻ vàng” IUU lên nghề cá của Việt Nam suốt 7 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân Việt Nam, nhất là những ngư dân sống bám biển. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, EP tiếp tục quan tâm, có tiếng nói ảnh hưởng nhằm thúc đẩy việc sớm gỡ “thẻ vàng” IUU đối với nghề cá của Việt Nam.

Trao đổi thêm về EVFTA, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là những cam kết trong Chương Thương mại và phát triển bền vững trong EVFTA. Thông tin về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển Bền vững trong EVFTA, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, nhóm DAG Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động theo hiệp định EVFTA. Hiện, Bộ Công thương Việt Nam vẫn tiếp tục xem xét, tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức quan tâm, tham gia mở rộng hơn nữa số thành viên của nhóm.

Kể từ khi thành lập, DAG Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tích cực, không chỉ trong nội bộ và cả với đối tác DAG của EU như phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn chung giữa DAG Việt Nam - EU, góp phần vào thành công của của cuộc họp Ủy ban Thương mại và phát triển bền vững trong khuôn khổ EVFTA. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hoạt động của hai nhóm DAG Việt Nam và DAG EU hiệu quả, đúng với các cam kết trong hiệp định.

Về cam kết mục tiêu đưa mức phát thải ròng về bằng “0” vào năm 2050, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Việt Nam đang tích cực thực hiện mục tiêu này. Trong quá trình thực hiện cam kết trên, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, hợp tác của các nước phát triển trong EU, đặc biệt là sự hỗ trợ về công nghệ và tài chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và các ĐBQH chụp ảnh lưu niệm cùng các nghị sĩ nhóm DASE

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và các ĐBQH chụp ảnh lưu niệm cùng các nghị sĩ nhóm DASE

Bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực và kết quả mà Việt Nam đạt được trong thực hiện các cam kết quốc tế cũng như các nội dung của EVFTA, Chủ tịch nhóm DASE cho biết, các nghị sĩ thành viên nhóm DASE sẽ chuyển những thông tin về nỗ lực và tiến bộ mà Việt Nam đạt được trong thực hiện các biện pháp chống IUU, nhằm thúc đẩy EC sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Chủ tịch nhóm DASE bày tỏ tin tưởng, ngày càng nhiều nghị sĩ châu Âu và nghị viện các nước thành viên EU sẽ ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm sớm đưa hiệp định này có hiệu lực thực thi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân của hai bên.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-vu-hai-ha-hoi-dam-voi-chu-tich-nhom-dase-cua-ep-i333158/