Chính phủ Afghanistan đã nhận được danh sách tù nhân sẽ được thả theo lộ trình bắt đầu từ tuần này, song cần thêm thời gian để đảm bảo những người sắp được trả tự do sẽ không tham chiến trở lại.
Ngày 14-3, ông Javid Faisal, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho biết, chính quyền Kabul đã hoãn kế hoạch thả tù nhân.
Ngày 11-3, nhóm phiến quân Taliban đã từ chối đề nghị của chính quyền Afghanistan phóng thích 1.500 tù nhân phiến quân trước thềm các cuộc hòa đàm, và cho biết muốn 5.000 tay súng được trả tự do trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán.
Theo Reuters, ngày 11-3, Chính phủ Afghanistan thông báo sẽ phóng thích 5.000 tù nhân Taliban, nhằm mở đường cho cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên. Theo đó, Chính phủ Afghanistan sẽ thả 1.500 tù nhân Taliban, bắt đầu từ ngày 14-3 tới. Đợt phóng thích 3.500 tù nhân tiếp theo dự kiến diễn ra sau khi cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu. Thông báo nhấn mạnh, việc phóng thích nêu trên sẽ phụ thuộc việc Taliban có sẵn sàng hạn chế đáng kể các vụ tiến công ở Afghanistan hay không.
Văn phòng Tổng thống Afghanistan ngày 8/9 cho rằng sẽ chỉ có hòa bình thực sự khi phiến quân Taliban chấm dứt các hành vi bạo lực và tiến hành đàm phán trực tiếp với chính quyền.
Đặc phái viên Mỹ về hòa giải Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã hoan nghênh 'những tiến triển đáng kể' trong quá trình đàm phán với Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan.
Hai đối tượng thân tín của cựu thủ lĩnh Mullah Omar của Taliban tại Afganistan đã được phong làm lãnh đạo của phong trào nổi dậy của phiến quân. Liệu đây có phải là dấu hiệu chấm dứt mâu thuẫn nội bộ vốn âm ỉ về ngôi thủ lĩnh bấy lâu nay ở Taliban.