Chiếu phim lưu động thời nay: Nên có những thay đổi

Tuy không còn thịnh hành như trước, nhưng hoạt động chiếu phim lưu động vẫn được duy trì nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những kiến thức liên quan đến đời sống người dân. Thế nhưng, để hoạt động này phát huy hiệu quả, nên chăng cần có sự thay đổi tích cực hơn.

Một buổi chiếu phim lưu động phục vụ người dân thôn Ba Dùi (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh).

Chúng tôi theo chân Tổ chiếu phim số 2 (thuộc Đội Tuyên truyền và chiếu phim lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) đến phục vụ người dân ở thôn Ba Dùi (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh) trong thời điểm bộ phim “Đào, phở và piano” do Cục Điện ảnh đặt hàng Công ty Cổ phần Phim truyện 1 sản xuất đang được rất đông khán giả săn vé. Vậy nhưng, bộ phim chiếu cho người dân xem hôm đó là “Những người viết huyền thoại” ra đời từ hơn 10 năm trước. “Bộ phim này cũng hay và ý nghĩa, nhưng tôi vẫn muốn được xem phim “Đào, phở và piano” giống như các bạn ở thành phố, để biết vì sao phim lại được cộng đồng mạng quan tâm đến vậy”, bạn Cao Thị Lía (thôn Ba Dùi) chia sẻ. Anh Cao Văn Thắng (thôn Ba Dùi) cho rằng, nhu cầu xem phim của người dân miền núi rất lớn. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người cũng biết được những phim nào mới sản xuất, phim nào đang thu hút khán giả. Vì thế, khán giả miền núi cũng mong muốn được xem những bộ phim đang được nhiều người quan tâm.

"Đứng từ góc nhìn khán giả, bất cứ ai cũng muốn được xem những bộ phim mới, nhận được nhiều sự quan tâm. Nhưng hoạt động chiếu phim lưu động hiện nay chủ yếu thực hiện nhiệm vụ được giao, để duy trì việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là chính. Trước đây, mỗi buổi chiếu phim người dân đến xem rất đông. Từ khi các loại hình nghe nhìn phát triển, nhất là mạng xã hội lan tỏa rộng rãi thì khán giả đi xem chiếu phim lưu động có bữa đông, bữa vắng. Theo ý kiến của tôi, Cục Điện ảnh nên cung cấp những bộ phim hay, hấp dẫn, sát với thực tế cuộc sống để lôi cuốn, thu hút người dân hơn”, ông Nguyễn Văn Đông - tuyên truyền viên Đội Tuyên truyền và chiếu phim lưu động cho biết.

Theo số liệu của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, năm 2023, đơn vị đã thực hiện 1.056 buổi chiếu phim lưu động, thu hút 179.520 lượt người xem. Nguồn phim để chiếu tuy có sự phong phú, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của vùng miền, nhất là phim tài liệu, phóng sự. Còn nguồn phim truyện mới sản xuất thì đơn vị khó tiếp cận vì giá thị trường cao. Do vậy, ở nhiều điểm chiếu, lượng khán giả đến xem rất khiêm tốn. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: “Việc chiếu phim phục vụ nhân dân là nhiệm vụ, cũng là niềm vui của mỗi thành viên ở các tổ chiếu phim lưu động. Qua đó, mỗi người mong muốn mang những bộ phim đầy màu sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng, tình cảm, giải trí đến từng thôn xóm vùng sâu, vùng xa. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các thành viên trong đội chiếu phim lưu động không ngừng nỗ lực, khắc phục để phục vụ người dân”.

Hiện tại, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh có 4 tổ chiếu phim lưu động với 16 nhân sự để thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa các huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh. Do điều kiện tiếp nhận các loại hình thông tin, giải trí của người dân hiện nay khá thuận lợi với nhiều lựa chọn nên không còn mặn mà với các buổi chiếu phim. Mặt khác, trang thiết bị chiếu phim của các tổ đã quá cũ, chưa được trang bị mới trong một thời gian dài nên chất lượng âm thanh, hình ảnh không được tốt. Nguồn phim chiếu phục vụ người dân còn nặng về nội dung tuyên truyền, trong khi nguồn phim giải trí lại hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thiết nghĩ, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cần kiến nghị với Cục Điện ảnh trong việc cung cấp nguồn phim về chiếu phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu phù hợp với nhu cầu khán giả. Có như thế, người dân miền núi mới thực sự thích đi xem phim và hoạt động chiếu phim mới thực sự góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

GIANG ĐÌNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/chieu-phim-luu-dong-thoi-nay-nen-co-nhung-thay-doi-a297271/