Chiến sự Ukraine: Kiev triển khai pháo phản lực 40 nòng tới biên giới

Quân đội Ukraine đã triển khai pháo phản lực 40 nòng Grad gần làng Granitnoye; dân quân Donetsk đã tự nâng cấp xe tăng của họ hiện đại ngang cấp độ T-90.

Sau những nỗ lực không thành của Quân đội Ukraine, nhằm tấn công các khu định cư Novaya Marievka và Telmanovo, họ đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực phóng loạt 40 nòng Grad ở khu vực Granitnoye và vùng phụ cận.

Nhưng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Grad đã được triển khai cách đây vài ngày, nhằm chi viện hỏa lực cho lực lượng Ukraine tại làng Staromaryevka, để tiến công khu vực Granitnoye và vùng phụ cận; những khẩu đội pháo này đã thực hiện 4 vụ phóng đạn.

Việc đưa MLRS Grad vào khu vực của vùng đệm cho thấy, Quân đội Ukraine có ý định tấn công trong vòng bán kính 20 km; theo vị trí của trận địa pháo, sẽ cho phép các cuộc tấn công tại Telmanovo, Novaya Maryevka và các khu định cư khác theo hướng này.

Theo các nguồn tin của nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, các khẩu đội pháo MLRS Grad đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn. Trước đó, ngôi làng Novaya Maryevka đã bị pháo kích bằng loại pháo này từ trận địa đặt tại khu vực Granitnoye.

Trước đó các chuyên gia cho rằng, khu vực Telmanovo rất có thể là hướng tấn công tiếp theo của phía Ukraine. Đồng thời, quân đội Ukraine đã hơn một lần cố gắng tấn công khu định cư này, nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị lực lượng dân quân đẩy lùi thành công.

Nhằm đối phó với Quân đội Ukraine, lực lượng dân quân Donbass bắt đầu hiện đại hóa xe tăng của họ, ngang bằng với mức độ hiện đại của xe tăng T-90 của Nga hiện nay; hoàn toàn có thể đối đầu sòng phẳng với những xe tăng của Quân đội Ukraine.

Các chuyên gia vùng Donbass đã hiện đại hóa chiếc xe tăng T-64 trước đây của Quân đội Ukraine, tính năng gần bằng xe tăng T-90. Đồng thời, diện mạo của T-64 không chỉ thay đổi về mặt hình dáng, mà khả năng chiến đấu của nó cũng tăng lên đáng kể.

Theo truyền thông của nước cộng hòa tự xưng DPR, các chuyên gia của DPR đã lắp đặt cho xe tăng của họ một tổ hợp chế áp quang-điện tử, có thể ngăn chặn tên lửa có điều khiển của đối phương; ngoài ra, xe tăng của dân quân còn trang bị nhiều công nghệ vẫn là một bí mật.

Xe tăng chủ lực T-64 nâng cấp của dân quân DPR dự kiến sẽ được thử nghiệm trong thời gian tới trong điều kiện thực chiến và tiếp tục được chỉnh sửa, để có khả năng chiến đấu cao nhất.

Theo các chuyên gia của DPR, nhờ quá trình hiện đại hóa được thực hiện, các cuộc tấn công bất ngờ của đối phương trên thực tế sẽ bị loại trừ, do đó có thể tạo cơ hội cho việc hiện đại hóa các phương tiện chiến đấu khác phục vụ cho dân quân của cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Trong trường hợp có mối đe dọa thực sự về hành động quân sự quy mô lớn ở Donbass, Nga có thể ngăn chặn bước tiến của Quân đội Ukraine chỉ trong vài phút, mà không cần bắn một phát súng nào; vậy đó là loại vũ khí nào?

Thứ vũ khí bí mật của Nga chính là khả năng của các hệ thống tác chiến điện tử, sẽ đủ để ngăn chặn thành công thông tin liên lạc của Quân đội Ukraine, cắt đứt toàn bộ liên lạc từ hành dinh Bộ Tổng tham mưu đến các phân đội chiến đấu.

Đồng thời, các hệ thống tác chiến điện tử như Krasukha và Murmansk của Quân đội Nga, được triển khai trong khu vực tác chiến còn có thể làm tê liệt các vũ khí sử dụng hệ thống định vị toàn cầu, UAV và phương tiện trinh sát điện tử của quân đội Ukraine.

Mối quan tâm của Nga là ngăn chặn việc phía Ukraine triển khai hệ thống điều khiển cho các phương tiện bay không người lái, nhất là sử dụng UAV Bayraktar TB2 mua của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tại Nga có thể trấn áp bất kỳ kênh liên lạc và liên lạc nào.

Các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga là Krasukha và Murmansk hiện bố trí ở Crimea và gần biên giới của cộng hòa tự xưng Lugansk. Nếu cần, chúng có thể bắt đầu chặn bất kỳ kênh liên lạc nào của Quân đội Ukraine chỉ trong vòng vài phút.

Những hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã được thử nghiệm thực chiến tại chiến trường Syria; những phương tiện thông tin của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay phiến quân, đều phải “im lặng” trước những hệ thống này.

Hiện nay các lực lượng dân quân DPR và LPR cũng được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử; mặc dù các hệ thống này không hiện đại bằng của Quân đội Nga, nhưng cũng có thể chống lại các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine một cách hiệu quả. Nguồn ảnh: Pinterest.

Máy bay không người lái TB2 Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: LTAT.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/chien-su-ukraine-kiev-trien-khai-phao-phan-luc-40-nong-toi-bien-gioi-1617913.html