Chiến sự Nga - Ukraine 27-5: Donetsk nóng ran; Tình báo Anh nói Nga chưa lập được 'vùng đệm' ở bắc Kharkiv

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua rực lửa tại chiến trường miền Đông; Ông Zelensky kêu gọi đồng minh cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên đất Nga; Tình báo Anh nói Nga không thành công trong việc tạo ra 'vùng đệm' ở bắc Kharkiv; Tên lửa đạn đạo Olkha tấn công lãnh thổ Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ran với các cuộc đụng độ liên tiếp tại Kharkiv và Donetsk.

Ngày cuối tuần nóng ran tại Donetsk, Kharkiv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 26-5 có 27 cuộc đụng độ ở TP Pokrovsk, tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine). Trong đó, Nga mất 244 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe bọc thép chở quân tại khu vực này.

Trong bài phát biểu đêm 26-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng nói rằng Pokrovsk là khu vực khó khăn nhất trên chiến tuyến hiện nay.

“Hôm nay (26-5), tôi đã nói chuyện với [Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine] Tướng Oleksandr Syrskyi. Hướng Pokrovsk ở Donetsk là khó khăn nhất, dù vậy, quân Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tấn công ở Kharkiv, đặc biệt là ở các khu vực Vovchansk và Lyptsi” - ông Zelensky nói.

 Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) trong tháng 5. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) trong tháng 5. Ảnh: REUTERS

Ukrinform dẫn thông tin từ Văn phòng Công tố khu vực Donetsk rằng các vụ pháo kích của Nga vào Donetsk trong ngày 26-5 làm 3 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Trên hướng Kharkiv, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay có tổng cộng 11 trận giao chiến trong ngày. Nga thả một quả bom dẫn đường trên không vào khu định cư Slobozhanske (Kharkiv).

TP Kupiansk (Kharkiv) ngày 26-5 tiếp tục chứng kiến các cuộc giao tranh, trong đó 2 lần máy bay Nga tấn công 2 khu định cư của TP.

Theo Văn phòng công tố tỉnh Kharkiv, các đợt pháo kích của Nga vào tỉnh này ngày qua làm 2 người chết, 9 người bị thương.

Ông Zelensky kêu gọi đồng minh cho phép tấn công các mục tiêu trên đất Nga

Ngày 26-5, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh, đối tác của Ukraine cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, tờ Kyiv Independent đưa tin.

“Chúng tôi nhìn thấy mọi điểm tập trung của quân đội Nga. Chúng tôi biết tất cả các khu vực nơi phóng tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga. Tiêu diệt lực lượng khủng bố này để cứu được hàng nghìn sinh mạng và đảm bảo rằng việc mở rộng chiến đấu sẽ chấm dứt, hoàn toàn là một quyết định chính trị. Một quyết định cần phải được đưa ra” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác của Ukraine “đẩy nhanh” và tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, đồng thời cảm ơn các đối tác vì đã chia buồn và lên án vụ Nga tấn công siêu thị ở Kharkiv hôm 25-5 khiến 16 người thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng ông phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo ông Scholz, Đức đưa ra các quy định rõ ràng cho Ukraine cấm sử dụng vũ khí của Đức trên đất Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này .

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng chính sách của ông nhằm ngăn chặn xung đột leo thang thành một “cuộc chiến lớn”.

Tình báo Anh: Nga chưa tạo ra “vùng đệm” ở bắc Kharkiv

Bộ Quốc phòng Anh ngày 26-5 dẫn thông tin từ tình báo nước này rằng Ukraine đã ổn định được cuộc tấn công của Nga ở trục Kharkiv khiến Nga không thể tạo ra “vùng đệm” ở bắc tỉnh này, Bộ Quốc phòng Anh viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Cụ thể, theo tình báo Anh, Nga tiếp tục tấn công TP Vovchansk (Kharkiv) nhưng lực lượng vũ trang Ukraine đẩy lùi hầu hết các nỗ lực này.

Trong khi đó, quân Moscow có thể đã kiểm soát làng Buhruvatka ở phía bắc Kharkiv.

Tại làng Lukyantsi, Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công nhưng vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.

“Mặt trận phía bắc Kharkiv có thể đã ổn định khi quyền kiểm soát lãnh thổ bị phân mảnh. Lợi ích của Nga ở trục này sẽ bị hạn chế trong tuần tới vì động lực ban đầu của Nga đã bị sự phản kháng của Ukraine kìm hãm” - theo tình báo Anh.

 Pháo binh Ukraine tấn công các vị trí của Nga ở phía bắc tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Pháo binh Ukraine tấn công các vị trí của Nga ở phía bắc tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tên lửa đạn đạo Olkha tấn công lãnh thổ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng phòng không Nga bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV), 5 tên lửa đạn đạo ATACMS và 32 tên lửa từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong 24 giờ qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm chiến đấu phía Tây của Nga ngày 26-5 giành quyền kiểm soát khu định cư Berestovoye ở tỉnh Kharkiv và gây thương vong cho 285 binh sĩ Ukraine.

. Trong ngày, nhóm chiến đấu phía Đông của Nga di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn và gây thương vong cho Ukraine khoảng 130 binh sĩ cùng nhiều vũ khí, khí tài ở khu vực phía nam Donetsk.

. Tương tự, Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm chiến Trung tâm của Nga cải thiện các vị trí chiến thuật và gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine.

Tại khu vực do nhóm chiến Trung tâm của Nga kiểm soát, tổn thất của Ukraine lên tới 355 binh sĩ, 3 thiết giáp và 2 xe cơ giới cùng nhiều khẩu pháo của đối phương.

. Trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Olkha trên bầu trời tỉnh Belgorod, giáp biên giới Ukraine, trong ngày 26-5.

“Vào khoảng 4 giờ 30 chiều 26-5 (giờ Moscow), âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống tên lửa phóng loạt Olkha đã bị ngăn chặn ở Belgorod” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết có 1 phụ nữ bị thương sau vụ tấn công tên lửa của Ukraine.

Cũng theo ông Gladkov, 20 ngôi nhà, 9 ô tô, một hệ thống cấp nước, khí đốt và điện đã bị hư hại sau vụ việc.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-27-5-donetsk-nong-ran-tinh-bao-anh-noi-nga-chua-lap-duoc-vung-dem-o-bac-kharkiv-post792625.html