Chiến lược 'im lặng là vàng'

Trước việc cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hình sự, Tổng thống Joe Biden đang tiếp tục một chiến lược mà Nhà Trắng dưới thời ông làm chủ vẫn luôn áp dụng đối với các vấn đề liên quan đến người tiền nhiệm trong suốt hơn hai năm nay: Im lặng là vàng. Các quan chức Nhà Trắng cũng có động thái tương tự khi tuân theo chiến lược giữ im lặng.

"Im lặng là vàng"!

Sau khi đắc cử năm 2020, Tổng thống Biden Joe - một thành viên của đảng Dân chủ - đã chỉ trích các đồng minh và chính sách “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của người tiền nhiệm, nhưng hiếm khi chỉ trích đích danh ông Donald Trump. Và vào thời điểm hiện tại cũng vậy. Khi được hỏi về ảnh hưởng mà vụ truy tố hình sự người tiền nhiệm và đối thủ chính trị Donald Trump sẽ gây ra đối với toàn nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã có câu trả lời dứt khoát: miễn bình luận.

Một người biểu tình cầm áp phích kêu gọi bắt giữ ông Donald Trump bên ngoài tòa nhà Trump Tower tại New York ngày 3/4 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Một người biểu tình cầm áp phích kêu gọi bắt giữ ông Donald Trump bên ngoài tòa nhà Trump Tower tại New York ngày 3/4 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Nhà Trắng thì cho biết họ sẽ không bình luận về vụ truy tố ông Donald Trump vì đó là việc của Bộ Tư pháp. Tổng thống Joe Biden đã cam kết để cơ quan này làm việc độc lập trong việc điều tra các hành vi phạm tội nếu có của người tiền nhiệm. Các chiến lược gia đảng Dân chủ cho biết sự im lặng có chủ đích của Tổng thống Joe Biden và đội ngũ của ông mang một ý nghĩa chính trị.

“Chính quyền nên tiếp tục làm những gì họ đã làm từ trước đến nay, tập trung vào việc quản lý và giải quyết các mối quan tâm của người Mỹ. Đây là thời điểm để trấn an người Mỹ bằng cách tiếp tục chứng minh sự lãnh đạo mạnh mẽ, ổn định và hiệu quả là như thế nào”, chiến lược gia đảng Dân chủ Karen Finney giải thích.

Trong khi đó, phân tích về chiến lược “im lặng là vàng” của Nhà Trắng, chiến lược gia đảng Dân chủ Lis Smith nhận định rằng: “Họ đã rất thông minh khi đứng ngoài cuộc. Năm 2020, ông Biden được hưởng lợi từ sự mệt mỏi của cử tri với sự hỗn loạn của chính quyền Trump. Sự đối lập khi Tổng thống Biden tập trung làm tốt công việc của mình so với một ông Trump và đảng Cộng hòa trong hỗn loạn sẽ chỉ giúp ích cho ông ấy”.

Theo giới chuyên gia, chiến lược mà đương kim chủ nhân Nhà Trắng và đội ngũ của ông đang áp dụng được cho là sẽ gặp phép thử trong những ngày tới, khi các đảng viên Cộng hòa ủng hộ ông Donald Trump sẽ mở màn những cuộc tấn công hệ thống tư pháp Mỹ. Một số chính trị gia có tiếng như Dân biểu Marjorie Taylor Greene của bang Georgia đã lên kế hoạch cho một cuộc biểu tình ở thành phố New York vào ngày 4/4 (giờ địa phương - ngày 5/4 giờ Việt Nam) – thời điểm dự kiến ông Donald Trump đầu thú trước một tòa án ở Manhattan (New York), làm dấy lên nỗi lo ngại cuộc biểu tình có thể trở nên bạo lực.

Đối với vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối bình luận về bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào mà chính phủ liên bang có thể thực hiện, ngoại trừ nói rằng họ luôn chuẩn bị cho viễn cảnh bạo lực. Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden luôn ủng hộ mọi người “biểu tình một cách hòa bình”.

Trong khi đó, chiến lược gia đảng Dân chủ Donna Brazile lưu ý nếu Tổng thống Joe Biden vẫn chưa chính thức tuyên bố mình là ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2024 thì ông không cần có bất kỳ phát ngôn nào về tình hình của người tiền nhiệm. “Tổng thống Joe Biden không phải là một ứng cử viên, và mặc dù ông ấy có thể có hoặc không có ý kiến, nhưng tôi thấy không có lý do gì để tổng thống nhúng tay vào bàn cân công lý mà một cơ quan khác trong chính phủ đang thực hiện”, vị chiến lược gia kết luận.

Tầm quan trọng mang tính lịch sử của phiên xét xử

Ngày 4/4 (giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Donald Trump đã tới New York, sẵn sàng trình diện trước Tòa án hình sự quận Manhattan vì cáo buộc hình sự chưa từng có tiền lệ. Tham gia bảo vệ ông Donald Trump trước tòa là các luật sư Todd Blanche, Susan R. Necheles và Joseph Tacopina. Trong khi ông Todd Blanche là cựu công tố viên liên bang có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án cổ cồn trắng, thì hai đại diện pháp lý còn lại của ông Donald Trump đều là những người có kinh nghiệm lâu năm đại diện cho các khách hàng nổi tiếng tại các tòa án liên bang và tiểu bang của New York. Cả 2 người đều có quan hệ mật thiết với ông Donald Trump.

Theo kế hoạch, Tòa án hình sự Manhattan sẽ tạm thời dừng hoạt động một số một số phòng xử án trước khi ông Donald Trump ra trình diện. Đề phòng sự cố xảy ra khi ông Donald Trump tới tòa trình diện, Sở Cảnh sát thành phố New York đã yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai, dựng các hàng rào kim loại quanh tòa Tháp Trump và chặn các ngả đường gần Tòa án hình sự Manhattan, do lo ngại người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích, lặp lại kịch bản vụ bạo loạn tại Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cảnh báo: “Mặc dù có thể có những người quá khích nghĩ đến việc đến thành phố của chúng tôi, nhưng thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng và đơn giản – “hãy kiểm soát bản thân”. Thành phố New York là nhà của chúng tôi, không phải sân chơi cho sự tức giận không đúng chỗ của các bạn”.

Nhiều hãng truyền thông đã đề nghị mở niêm phong bản cáo trạng và cho phép phát sóng phiên xét xử. Tuy nhiên, quyền Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đã viết trong lệnh tối 3/4 rằng yêu cầu của truyền thông là có thể hiểu được, nhưng phải cân nhắc giữa lợi ích của truyền thông và các lợi ích xung đột. Dù từ chối yêu cầu phát sóng trực tiếp phiên xét xử trên truyền hình, ông Juan Merchan vẫn viết về tầm quan trọng mang tính lịch sử của phiên xét xử:

“Chắc chắn rằng vụ truy tố này liên quan đến một vấn đề có tầm quan trọng to lớn. Chưa bao giờ trong lịch sử Mỹ có một tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống bị truy tố hình sự. Vụ xét xử ông Trump đã tạo ra mối quan tâm chưa từng có trong công chúng và thu hút chú ý của giới truyền thông. Người dân đang muốn có những thông tin chính xác và cập nhật nhất hiện có”.

Các hãng tin sẽ không được phép phát sóng phiên xét xử ông Donald Trump, nhưng Thẩm phán Juan Merchan cho phép 5 phóng viên ảnh chụp ảnh trước khi bắt đầu quá trình tố tụng cho đến khi họ được nhân viên tòa án yêu cầu rời khỏi phòng. Các ảnh này sau đó sẽ được báo chí sử dụng chung. Sẽ có vô số bức ảnh của ông Donald Trump, nhưng nếu cảnh sát New York chụp một bức mugshot (chân dung nghi phạm) của ông, nó sẽ ngay lập tức đi vào lịch sử như một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất.

Mặc dù bị truy tố, song theo kết quả một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 3/4, ông Donald Trump đã nới rộng khoảng cách với các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng thuộc đảng Cộng hòa. Theo đó, khoảng 48% các thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ muốn ông Donald Trump sẽ giành được đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống năm 2024, tăng 4% so với cuộc khảo sát được thực hiện hồi giữa tháng 3. Trong khi đó, khoảng 19% ủng hộ đối thủ sát với cựu Tổng thống Mỹ là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giảm từ 30% trong cuộc khảo sát trước đó. Tỷ lệ ủng hộ một số ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa là không đáng kể.

Khổng Hà (tổng hợp)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/chien-luoc-im-lang-la-vang-i688977/