Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Biểu tượng tình quân dân Việt Nam-Lào

Hội thảo khoa học ngày 20/5 kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng là dịp đúc rút bài học lịch sử, củng cố tình quân dân Việt Nam-Lào.

Đại diện của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị và tỉnh Nghệ An tại họp báo Hội thảo khoa học về Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. (Ảnh: Minh Quân)

Ngày 16/5 tại Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức Họp báo giới thiêu Hội thảo Khoa học với chủ đề “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”.

Góp mặt tại sự kiện có Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự; Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Bộ Quốc phòng và bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Họp báo, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh cho biết, Hội thảo dự kiến diễn ra trong ngày 20/5 theo hình thức trực tiếp tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thủ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và một số địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học, một số nhân chứng lịch sử và phóng viên báo chí.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh nhận định về tầm quan trọng của Hội thảo. (Ảnh: Minh Quân)

Đại diện Đại sứ quán Lào và Tùy viên quân sự Bộ Quốc phòng Lào tại Việt Nam và đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào dự kiến sẽ tham dự Hội thảo.

Tính đến nay, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 85 bài tham luận, trong đó có nhiều bài tham luận của các đồng chí thủ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị; Thủ trưởng các quân khu, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường; các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Nghệ An và các tác giả trong và ngoài quân đội, một số địa phương, nhân chứng lịch sử để biên tập, xuất bản sách phục vụ Hội thảo.

Đề cập về ý nghĩa của Hội thảo, Đại tá Dương Hồng Anh nhấn mạnh, sự kiện sẽ khẳng định và làm rõ vai trò của chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường. (Ảnh Minh Quân)

Đồng thời, đây là cơ hội để đúc rút kinh nghiệm, bài học lịch sử quý giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; về nghệ thuật tổ chức, thực hành Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng; về phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, huấn luyện chiến đấu trong các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị toàn quân; khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước nói chung và tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói riêng.

Từ đó, Hội thảo rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng vào xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện thời kỳ mới.

Kết quả Hội thảo nhằm tri ân sự đóng góp to lớn của quân, dân hai nước Việt Nam-Lào; trong đó có quân và dân tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng nói riêng.

Qua đó, Hội thảo sẽ góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Các đại biểu, khách mới tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu tại họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) và tỉnh cố gắng mở cửa, đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch sau đại dịch.

Do đó, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An mong rằng, Hội thảo không chỉ là cơ hội để nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng, mà còn là dịp để đẩy mạnh tăng cường quảng bá về ngành du lịch của tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, phát biểu tại Họp báo. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ cho biết, Hội thảo sẽ góp phần chỉ ra ý nghĩa quan trọng của Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nói chung và nghệ thuật quân sự Việt Nam nói riêng. Chiến dịch là biểu tượng cao đẹp nhất của tiếp nối, phát triển tình đoàn kết hữu nghị chặt chẽ, xuyên suốt lịch sử quân dân Việt Nam – Lào.

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chien-dich-canh-dong-chum-xieng-khoang-bieu-tuong-tinh-quan-dan-viet-nam-lao-183793.html