Chia sẻ khó khăn về thuế đối với hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Bộ Tài chính, vừa qua đã có nhiều chính sách về thuế được ban hành nhằm chia sẻ khó khăn đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có các cá nhân, hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính đã có các văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành để giảm thuế cho hộ kinh doanh. Ảnh: Minh Anh.

Mới đây, cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi toàn diện Nghị định 139/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhằm quản lý tốt, có hiệu quả hơn việc thu nộp thuế.

Theo cử tri tỉnh Cao Bằng, quy định như hiện nay, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Quy định như vậy, vô hình chung nhiều đối tượng có cùng hình thức, quy mô kinh doanh nhưng có đối tượng được hưởng, có đối tượng không được hưởng, gây thắc mắc, so bì giữa các đối tượng kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết, tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế đã quy định cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh (gọi chung là hộ kinh doanh) có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và đã được áp dụng thống nhất tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Nhằm chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã... trước tình hình đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ rà soát để ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản miễn, giảm phí, lệ phí, thuế, như: gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; trình Chính phủ và giải quyết theo thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch; trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 134/2016/NĐ- CP về thuế suất thuế nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp ô tô...

Đối với các hộ kinh doanh phải nộp thuế (có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên), căn cứ theo quy định quản lý thuế hiện hành, Bộ Tài chính đã có các văn bản chỉ đạo cơ quan thuế các cấp chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan để giảm thuế cho hộ kinh doanh.

Việc giảm thuế căn cứ vào thời gian ngừng, nghỉ kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; đồng thời chủ động thực hiện việc điều tra, khảo sát doanh thu thực tế của hộ kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh để làm cơ sở điều chỉnh giảm số thuế khoán. Ngoài ra, tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ quy định các hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh duy trì ổn định trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đối với các hộ kinh doanh không phải nộp thuế (có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống), Chính phủ đã triển khai gói bảo trợ xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid- 19. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, các chính sách thời gian qua đã ban hành đầy đủ, nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó bao gồm toàn bộ các đối tượng là cá nhân, hộ kinh doanh (phải nộp thuế, hoặc không phải nộp thuế), góp phần ổn định xã hội./.

Minh Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-09-14/chia-se-kho-khan-ve-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-92214.aspx