Lâm Đồng đang tăng cường kiểm soát, xử lý chất thải trong tình trạng lượng rác sinh hoạt phát sinh lớn. Yêu cầu đặt ra là kiểm soát ô nhiễm từ sớm, giúp giảm áp lực cho khâu xử lý cuối.
Chiều 14-9, Đoàn giám sát của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố Hà Nội giám sát tại phường Hoàn Kiếm việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn giai đoạn từ ngày 1-7-2025 đến 31-7-2026.
Xác định môi trường là một trong những “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, Hà Nội đang từng bước chuyển từ xử lý các vấn đề phát sinh sang kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, tăng cường giám sát bằng công nghệ và phát huy vai trò của cộng đồng. Những giải pháp đồng bộ bước đầu tạo chuyển biến, khi tỉ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình tiếp tục được cải thiện.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa rà soát, tổng hợp các cơ sở, dự án, khu vực có nguồn thải lớn hoặc nguy cơ xảy ra điểm nóng, sự cố và ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đánh giá, một số khu vực đang chịu áp lực môi trường lớn, trong đó có những nơi tình trạng phản ánh của người dân kéo dài hoặc nguy cơ phát sinh sự cố cao.
Chủ tịch UBND xã, phường tập trung xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng, điểm đổ rác không đúng quy định trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để tình trạng rác tồn đọng kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh điểm nóng mới trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý sự việc sau khi xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ cơ sở; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm môi trường kéo dài, tái diễn hoặc chậm xử lý.