'Chất nhờn ma quái': Mối hiểm nguy rình rập trước cổng trường

Vụ học sinh bị ngộ độc khi hít phải khí từ đất sét slam mới đây tại TP. Đà Nẵng cho thấy, những mối hiểm nguy rình rập học sinh ngay từ cổng trường.

Các em học sinh được chăm sóc, theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đang tiến hành xác minh vụ hơn 30 học sinh tiểu học ngộ độc vừa xảy ra trên địa bàn huyện Hòa Vang. Công an huyện Hòa Vang đã thu giữ nhiều mẫu vật là đồ chơi đất nặn slam hay slime. Nhìn từ bên ngoài, đồ chơi trông và có công dụng như đất sét. Tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, cơ quan công an phát hiện nó còn được gọi tên khác là "chất nhờn ma quái".

Công an huyện Hòa Vang nhận định, đây không phải là hàng cấm nhưng do các đối tượng sản xuất sử dụng nhiên liệu có một số chất độc hại nên trong quá trình chơi, các cháu hít phải dẫn đến ngộ độc.

Trước đó, ngày 16/4, trước giờ học buổi sáng, hơn 30 học sinh trường Tiểu học Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) ra quán tạp hóa trước cổng trường mua slam. Sau khi hít phải khí từ thứ đồ chơi vừa mua, một số em có biểu hiện đau bụng, nôn ói, khó thở, ngứa da. Nhà trường đã đưa 28 em vào Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang kiểm tra, 6 đang được theo dõi. Trước đó, tại Tiền Giang, 19 học sinh của Trường THCS Bình Tây (huyện Gò Công Tây) nghi bị ngộ độc do chơi slam.

Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cảnh báo đã được đưa ra khi trẻ em bị ngộ độc do chơi slam. Biểu hiện rõ nhất khi bị nhiễm độc do chơi slam là tay có dấu hiệu sưng phù vì nhiễm độc chì, có thể bị dị ứng, bỏng, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và sinh sản.

Chị Bích Thủy, ở Cầu Giấy (Hà Nội) có 2 con học tiểu học và THCS rất ham mê đồ chơi này, cho biết, để con tự mua slam thì cứ chỗ nào rẻ chúng mua, dễ mua phải đồ chơi kém chất lượng. Vì thế, tôi phải chọn những cửa hàng uy tín với những sản phẩm được quảng cáo là sản xuất tại Nhật, Hàn, không gây kích ứng da của trẻ.

Em P.T.A., học sinh lớp 7 của một trường THCS tại Hà Nội kể: "Trước đây, con và các bạn hay mua slam của những người bán hàng rong trước cổng trường, giá từ 20.000 - 50.000 đồng/túi. Nhưng sau đó, tụi con bị nổi mẩn, ngứa nên không mua của hàng rong nữa. Con và các bạn lên mạng tìm hiểu rồi tự mua bột, keo, các màu nước, kem đánh răng… để chế ra "chất nhờn ma quái", bạn này chỉ dẫn cho bạn".

Theo khảo sát, lâu nay đồ chơi bằng chất dẻo này được các học sinh ở nhiều địa phương, đặc biệt là cấp tiểu học và THCS rất ưa thích, do có nhiều màu sắc bắt mắt và có thể sử dụng để chế tác thành nhiều hình thù theo ý thích.

Loại đất nặn được bày bán quanh trường học.

"Slam được chế tạo từ những chất tự nhiên như: Bột thực phẩm, hồ dán, kem đánh răng, màu thực phẩm… sẽ an toàn. Các nhà sản xuất đồ chơi trẻ em có uy tín thường sử dụng những hóa chất chuẩn, trên hộp đồ chơi có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần cấu tạo rõ ràng nên sẽ không độc hại nhưng loại này có giá khá cao, trên 100.000 đồng/hộp. Còn slam được bán ở những quầy hàng rong trước cổng trường phần lớn là tự chế, giá thành rất rẻ nên thu hút được nhiều học sinh. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là slam tự chế bán thường từ những hóa chất không rõ nguồn gốc và nhiều độc tính vượt mức an toàn, dẫn đến tình trạng người sử dụng bị dị ứng, ngộ độc", một người bán hàng cho biết.

Theo các chuyên gia, phụ huynh cần yêu cầu trẻ rửa tay thật kỹ sau khi chơi các loại đồ chơi và chỉ nên chơi trong khoảng thời gian nhất định, bởi da trẻ con còn non, tiếp xúc với chất hóa học nhiều là không tốt, thậm chí bị nhiễm độc da, đặc biệt là slam. Các chuyên gia khuyến cáo, các bậc phụ huynh hãy ngừng ngay việc cho con em chơi slam bởi chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm khó lường cho sức khỏe và sức đề kháng vốn đang rất non nớt ở trẻ. Có trường hợp trẻ nhai nuốt thử vì nhầm lẫn với kẹo. Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi có thể nguy hiểm tính mạng nếu lỡ nuốt phải "chất nhờn ma quái này".

Thanh Hòa

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chat-nhon-ma-quai-moi-hiem-nguy-rinh-rap-truoc-cong-truong-20210420182552301.htm