Chăm sóc, đảm bảo mật độ rừng mới trồng
Thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng xen kẽ mưa lớn khiến một số cây rừng mới trồng bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng.
Sau trận mưa “vàng” giữa tháng 7 và đầu tháng 8 này, gia đình ông Triệu Văn Mùi, thôn 12, xã Tân Long (Yên Sơn) huy động hết nhân lực kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng mới trồng. Những cây non bị chết, táp lá, kém phát triển đều được gia đình ông Mùi dặm lại bằng cây mới để bảo đảm mật độ. Theo ông Mùi, gia đình ông đăng ký nhận hỗ trợ trồng rừng chất lượng cao bằng giống keo lai mô, nhưng do thời điểm nhận cây giống và trồng rừng thời tiết nắng nóng kéo dài nên khi cây non đưa lên rừng bị chết nhiều.

Công nhân đội sản xuất Đông Hữu, Công ty Lâm nghiệp Sơn Dương làm cỏ,chăm sóc diện tích rừng mới trồng.
Cùng xã Tân Long, gia đình ông Trần Văn Tiến và nhiều gia đình khác ở thôn 13, cũng tranh thủ trời mưa ẩm dặm lại những khoảnh rừng non bị chết do nắng nóng, đồng thời thực hiện chăm sóc, làm cỏ đợt 1 cho diện tích rừng mới trồng. Theo báo cáo của UBND xã Tân Long, năm 2020 xã đăng ký trồng mới 59,3 ha rừng bằng giống keo lai mô, keo hạt ngoại nhập. Tuy nhiên, thời điểm nhận giống, trồng rừng nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng rừng trồng. Thống kê sơ bộ, toàn xã có trên 5 ha rừng mới trồng cây non đã bị táp lá, chết. Ông Nguyễn Minh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các hộ có diện tích rừng bị thiệt hại tổ chức chăm sóc đúng kỹ thuật để cây non phục hồi, những cây không có khả năng phục hồi thực hiện dặm lại để bảo đảm mật độ, nâng cao tỷ lệ thành rừng.
Người trồng rừng xã Tân An (Chiêm Hóa) cũng đang tập trung nhân lực để dặm lại những khoảnh rừng có cây non bị chột, chết, vùi lấp do nắng nóng và mưa lớn. Ông Hà Văn Thung, thôn An Vượng cho biết, trận mưa gây lũ hồi cuối tháng 7 vừa qua đã làm một số cây non trên diện tích rừng mới trồng bị xói lở, vùi lấp. Đảm bảo mật độ cây trồng theo đúng quy cách, kỹ thuật, gia đình đã mua bổ sung cây giống dặm lại.
Các công ty lâm nghiệp của tỉnh cũng đang rà soát và tiến hành dặm lại những cây non bị yếu, nhiễm sâu bệnh hại, đồng thời thực hiện làm cỏ, bón phân, chăm sóc tạo điều kiện cho cây non sinh trưởng, phát triển, bảo đảm tỷ lệ thành rừng.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng được trên 9.763,8 ha rừng, đạt 94,3% kế hoạch, trong đó, trồng rừng tập trung trên 9.400 ha, còn lại là rừng phân tán.
Bà Mai Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kết quả kiểm tra diện tích rừng mới trồng trên địa bàn các huyện, thành phố cho thấy, hầu hết diện tích rừng mới trồng đã bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, có mốt số ít diện tích rừng của bà con trồng trong thời điểm tháng 6 đầu tháng 7 gặp nắng nóng bị táp lá, chết. Bảo đảm mật độ rừng trồng, Sở chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc bà con, hộ nhận khoán trồng, chăm sóc rừng khẩn trương khắc phục, tiến hành trồng dặm và có các biện pháp bảo vệ để rừng trồng đảm bảo chất lượng, mật độ theo quy định. Bên cạnh dặm, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, người trồng rừng cần rào rậu cẩn thận, tuyệt đối không thả rông gia súc vào khu vực rừng mới trồng, tránh gia súc ăn, giẫm gẫy cây non; tổ chức trồng hết diện tích rừng theo kế hoạch, tuyệt đối không trồng rừng vào những ngày nắng nóng, mưa lớn để tránh tổn thất. Bà con cũng cần kiểm tra, phát hiện xử lý sớm diện tích rừng đã trồng từ 1 - 4 năm tuổi, thực tế tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương đã ghi nhận một số diện tích keo non bị nhiễm nấm gây chết héo.
