Theo chỉ đạo của Chính phủ, đến năm 2020, cả nước thực hiện bảo vệ diện tích rừng hiện có 310.695 ha, phục hồi 9.602 ha rừng kém chất lượng, trồng rừng mới 46.058 ha. Trong đó, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển 37.008 ha, gồm trồng rừng ngập mặn 29.500 ha, trồng rừng chắn gió, chắn cát ven biển 7.508 ha và trồng rừng sản xuất ven biển kết hợp phòng hộ là 9.050 ha.

Các địa phương đẩy mạnh trồng rừng

Năm 2020, tỉnh Hòa Bình có kế hoạch trồng 5.650 ha rừng tập trung. Ðến nay, địa phương đã trồng được khoảng 5.500 ha, đạt hơn 97% kế hoạch. Một số huyện có diện tích trồng nhiều như: Kim Bôi trồng được 740 ha, Ðà Bắc 720 ha, Lạc Thủy 700 ha, Tân Lạc 600 ha…

Chăm sóc, đảm bảo mật độ rừng mới trồng

Thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng xen kẽ mưa lớn khiến một số cây rừng mới trồng bị ảnh hưởng. Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với diện tích rừng trồng.

Khi người dân được công nhận là chủ rừng

Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.