Cao su Sao Vàng (SRC) sắp chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành hơn 8,4 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ thêm 30%.
Quý I/2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác cao su thiên nhiên nhờ giá bán tăng và nguồn thu lớn từ đền bù đất đai. Ngược lại, nhóm sản xuất săm lốp dù có kết quả đầu năm khả quan nhưng đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ sự leo thang của giá nguyên vật liệu trong những tháng tiếp theo.
CTCP Cao su Sao Vàng triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 qua việc phát hành cổ phiếu với tỉ lệ 30%.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng vừa thông qua phương án phát hành thêm hơn 8,4 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Kế hoạch này được triển khai ngay sau khi doanh nghiệp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 bứt phá mạnh mẽ lên ngưỡng 100 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh tích cực quý I/2026 đã tạo hiệu ứng khả quan cho diễn biến cổ phiếu ngành cao su thời gian gần đây. Nhóm cao su có thể tiếp tục là 'điểm sáng' về lợi nhuận trong năm 2026, nhưng cơ hội sẽ không còn trải đều.
Nhiều doanh nghiệp cao su vừa công bố báo cáo tài chính Quý I/2026 với kết quả tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh sự ổn định từ mảng kinh doanh cốt lõi, các 'ông lớn' như GVR hay PHR còn ghi nhận lợi nhuận tăng vọt nhờ những khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản và tiền bồi thường, tạo động lực mạnh mẽ cho giá cổ phiếu trên thị trường.
'Khu đất vàng' tại số 231 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội được chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.
Hơn 270 nữ doanh nhân Đất Tổ, hơn 270 hành trình góp sức làm nên diện mạo mới cho quê hương, lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên. Tiêu biểu trong số đó là các chị: Đinh Thị Thức, Đoàn Thị Kim Quy và Đào Kim Chuyên - những người phụ nữ mang trong mình 'hương sắc' rất riêng: Chữ Tín trong kinh doanh, chữ Tâm trong phụng sự cộng đồng và cái Thiện lan tỏa giữa đời thường.
Nửa đầu năm 2025, Công ty Cổ phần cao su Sao Vàng (viết tắt là SRC) đạt doanh thu hơn 650 tỷ đồng, tăng 133,7 tỷ đồng nhưng lãi ròng chỉ bằng 9,1% so với nửa đầu năm 2024.
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa ra mắt sàn thương mại điện tử VinachemMart cùng bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.
Vào ngày 10/5 tới đây, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ ra mắt Sàn thương mại điện tử Vinachemmart và bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem.
Ngày 24/04/2025, tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã công bố kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2024 vừa qua trên nhiều phương diện.
Keppel đã thoái toàn bộ 42% cổ phần tại Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc - chủ đầu tư dự án Palm City - cho CTCP Gateway Thủ Thiêm, dự kiến thu về khoảng 2.612 tỷ đồng.
Áp lực bán tháo khiến cho chỉ số chứng khoán giảm mạnh và lùi về sát mốc 1.300 điểm sau phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3.
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Cao su Sao Vàng tăng thêm 26,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 21% so với số liệu trước kiểm toán.
Giá mủ cao su tăng mạnh từ nửa cuối năm 2024 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tạo ra hai tác động trái ngược đối với các doanh nghiệp cao su. Một số doanh nghiệp thu được lợi nhuận lớn nhờ vào việc bán mủ, trong khi các doanh nghiệp khác phải đối mặt với khó khăn do chi phí nguyên liệu tăng cao.
Giá bán cao su thế giới tăng mạnh giúp cho nhiều doanh nghiệp cao su đạt kết quả đột phá về doanh thu cũng như lợi nhuận trong giai đoạn vừa qua.
Ngành cao su Việt Nam đã trải qua quý 4 năm 2024 với sự phân hóa rõ rệt về lợi nhuận giữa các doanh nghiệp, chủ yếu do biến động của giá mủ cao su trên thị trường.
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán: SRC) vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 1/2025...
Diễn biến thăm dò cung cầu sẽ tiếp diễn khi bước vào phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, tín hiệu hỗ trợ hiện tại vẫn có thể tạo động lực tăng điểm cho thị trường và thử thách lại vùng cản quanh 1.280 điểm trong thời gian gần tới...
Nổi bật nhất thị trường hôm nay là hiện tượng cổ phiếu HNG 'tím lịm' ngay sau tin HAGL Agrico công bố thông tin về việc đã hoàn tất trả nợ theo thỏa thuận cam kết trước đó.
Chỉ số chứng khoán hồi phục, đảo chiều tăng điểm thành công trong phiên chiều, nhưng thanh khoản rất thấp, chỉ khoảng 12.000 tỷ đồng.
Còn vài ngày nữa là năm cũ 2024 kết thúc và Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO, mã cổ phiếu SAB) đã sẵn sàng nội lực để vững bước giai đoạn mới 2025.
Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán: SRC) vừa bị Cục thuế thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Tổng cộng số tiền phạt vi phạm, truy thu và phạt nộp chậm Cao su Sao Vàng phải nộp do kê khai sai thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp và TNCN là 1,37 tỷ đồng.
Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Cao su Sao Vàng phải nộp hơn 1,37 tỷ đồng.
Ngày 20 tháng 11 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ngành bia SABECO (SRC) thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức khai trương. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp, với mục tiêu hướng đến làm chủ hoàn toàn công nghệ và tạo ra nhiều sản phẩm mới chất lượng đẳng cấp, phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới, góp phần khẳng định mạnh mẽ giá trị thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
Sabeco vừa khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ngành bia Sabeco (SRC), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hướng đến mục tiêu làm chủ công nghệ và tạo ra nhiều sản phẩm đẳng cấp.
Ngày 20/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Ngành bia SABECO (SRC).
Với kỳ vọng làm chủ công nghệ và phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã chính thức khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ngành bia SABECO (SRC).
Nghị định số 109 giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước đang mang tới sự khởi sắc cho thị trường ô tô cũng như giá cổ phiếu ngành này sau một tháng có hiệu lực. Nhiều chuyên gia cho rằng cổ phiếu ô tô trong giai đoạn cuối năm sẽ còn được hưởng lợi với những điểm sáng.