Lạc là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, với một số nhóm người, món ăn này có thể khiến bệnh lý trở nên nghiêm trọng hơn nếu sử dụng không đúng cách.
Từ tình trạng liệt nửa người, méo miệng, nói khó, nhiều bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não đã phục hồi ngoạn mục chỉ sau vài giờ điều trị bởi một liều thuốc. Tuy nhiên, liều thuốc điều trị này chỉ phát huy tác dụng trong 'giờ vàng' cấp cứu.
Thận vẫn làm việc suốt cả đêm để lọc máu và đào thải chất cặn bã. Một số thói quen trước khi ngủ tưởng vô hại lại khiến cơ quan này phải hoạt động quá sức, dần suy giảm.
Đau mỏi chân, nghĩ mình chỉ bị thoái hóa khớp do tuổi tác, bệnh nhân đi khám bất ngờ phát hiện tắc hoàn toàn đoạn cuối động mạch chủ bụng lan xuống hai động mạch chậu.
Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất vừa phẫu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân 78 tuổi bị vỡ động mạch chủ ngực, tình trạng cấp cứu tim mạch đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu nếu không được xử trí kịp thời.
Một cụ ông 78 tuổi bị vỡ động mạch chủ ngực vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cứu sống thành công.
Những thói quen ăn uống phổ biến của người Việt đang âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc tim mạch, đái tháo đường, béo phì và nhiều bệnh không lây nhiễm khác.
Nhiều thực phẩm được yêu thích nhờ hương vị hấp dẫn và sự tiện lợi trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên và thiếu kiểm soát, chúng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tuổi thọ về lâu dài.
Ngày 26-6, Bệnh viện Thống Nhất cho biết vừa phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh T.V.S. (78 tuổi, ngụ Lâm Đồng) bị vỡ động mạch chủ ngực – một trong những cấp cứu tim mạch nguy hiểm, có nguy cơ tử vong rất cao do sốc mất máu nếu không được xử trí kịp thời.
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tìm đến oresol và nước điện giải để bù nước, nhưng theo các chuyên gia y tế việc sử dụng không đúng cách không chỉ không có lợi mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng sức khỏe.
Theo Quyết định số 1116/QĐ-TTg, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.
Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong ngành y tế Thanh Hóa. Từ tư duy lấy điều trị làm trung tâm, ngành y tế đang từng bước chuyển sang lấy phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và chủ động làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được quản lý, bảo vệ sức khỏe ngay từ cơ sở.
Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng chi phí y tế. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy người dân làm trung tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe.
Thời tiết nắng nóng kéo dài với nền nhiệt liên tục ở mức cao đang tác động rõ rệt đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, rối loạn chuyển hóa.
Đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật, đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng trong cộng đồng. Trước thực trạng đó, ngành Y tế Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, góp phần giảm thiểu những hậu quả do căn bệnh này gây ra.
Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, không ít người lo ngại ăn nhiều trứng sẽ làm tăng cholesterol máu, gây mỡ máu cao hoặc ảnh hưởng tim mạch.
Không ít người chỉ tìm đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bệnh lý nguy hiểm ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ được xem là giải pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đến năm 2030, 90% người cao tuổi sẽ được phát hiện, điều trị và quản lý sớm các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, ung thư, sa sút trí tuệ.
Bệnh thận mạn tính đang trở thành thách thức lớn đối với hệ thống y tế khi số người mắc ngày càng tăng, phần lớn được phát hiện muộn và phải điều trị kéo dài. Đáng lo ngại, ngày càng có nhiều người trẻ mắc suy thận giai đoạn nặng, thậm chí phải lọc máu suốt đời khi mới ngoài 20 tuổi.
World Cup luôn mang đến không khí cuồng nhiệt, nhiều người sẵn sàng thức trắng đêm liên tiếp để theo dõi các trận cầu đỉnh cao. Tuy nhiên, không ít trường hợp phải nhập viện vì những sai lầm tưởng như rất 'bình thường' trong thói quen xem bóng đá đêm khuya.
Theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2026, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Đến năm 2030, 90% người cao tuổi mắc các bệnh không lây nhiễm sẽ được phát hiện, điều trị và quản lý.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nhân 'Tuần lễ nhận thức về suy tim' diễn ra từ ngày 22-28/6, giới chuyên gia Australia cảnh báo bệnh này thường liên quan đến một loạt bệnh mạn tính khác, bao gồm bệnh thận, tiểu đường type 2, huyết áp cao, thừa cân và các vấn đề sức khỏe tâm thần, chúng có thể tương tác với nhau và làm trầm trọng thêm sức khỏe của bệnh nhân.
Đối với người hâm mộ bóng đá, mỗi dịp World Cup, họ thường chuẩn bị bia và đồ nướng, thức đêm để xem trực tiếp.
Trong 2 ngày 23 và 24-6, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Bạch Đích tổ chức Chương trình khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Bên cạnh các yếu tố nguy cơ tim mạch tiềm ẩn, thời tiết nắng nóng cực đoan đang trở thành yếu tố khiến nguy cơ đột quỵ, ngừng tim trên sân pickleball gia tăng đáng kể.
Tăng huyết áp giờ không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà đang có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ, nguyên nhân do lối sống ít vận động, ăn mặn, căng thẳng kéo dài, thừa cân, sử dụng rượu bia, thuốc lá…
Đang trò chuyện như bình thường, một người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ có biểu hiện mất kiểm soát cơ thể rồi đổ gục xuống ghế chỉ trong vài giây.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều trạm y tế ở tỉnh Khánh Hòa duy trì ổn định hoạt động chuyên môn, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Mới 26 tuổi, anh C. đã bị tăng huyết áp nhưng không điều trị đều đặn. Trong giấc ngủ, nam thanh niên hôn mê sâu khiến tính mạng rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Giữa những ngày nắng gắt tháng 6 ở phía nam Khánh Hòa, Trạm y tế phường Ba Ngòi vẫn tấp nập người dân đến khám bệnh, lấy thuốc và theo dõi sức khỏe định kỳ.
Một người đàn ông 51 tuổi đang chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã gục rồi tử vong trong lúc chơi pickleball tại một sân thể thao trên địa bàn phường Vũng Tàu.
Trong 2 ngày (20 - 21/6), trên 1.200 lượt người dân xã Quài Tở được khám sức khỏe miễn phí kết hợp cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đây là một trong những đợt khám sức khỏe cộng đồng có quy mô lớn nhất từ đầu năm đến nay tổ chức trên địa bàn xã.
Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng sức khỏe và lối sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy người cao tuổi có nguy cơ tử vong sớm thường mang một số đặc điểm chung có thể nhận biết.
Các chuyên gia cảnh báo, việc tiêu thụ thường xuyên những nhóm thực phẩm giàu muối, đường hoặc chất phụ gia không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thận mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính khác.
Bệnh tim mạch không còn là vấn đề riêng của ngành y tế mà đã trở thành thách thức lớn đối với toàn xã hội. Xu hướng điều trị hiện nay không chỉ tập trung cứu chữa người bệnh mà đang chuyển mạnh sang dự báo nguy cơ, phát hiện sớm và quản lý toàn diện sức khỏe tim mạch.