Nhiệt độ xuống thấp, nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sáng sớm, nhưng bác sĩ cảnh báo thói quen này có thể âm thầm gây hại tim mạch, hô hấp, xương khớp.
Chiều 29/1, tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp và làm việc với đoàn công tác tổ chức Resolve to save lives và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam về kết quả giám sát quản lý tăng huyết áp tại Trạm Y tế.
Khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ các bệnh lý, từ đó điều trị kịp thời, giảm biến chứng, chi phí và được tư vấn lối sống khoa học. Đặc biệt, với trẻ em, khám sức khỏe định kỳ còn là cách theo dõi phát triển toàn diện để con lớn lên khỏe mạnh.
Trước nguy cơ cúm mùa gia tăng ở nhóm người cao tuổi, TP Hồ Chí Minh triển khai chương trình tiêm ngừa cúm miễn phí cho người từ 60 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại 6 phường, xã.
Vừa qua, tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, các bác sĩ cấp cứu thành công trường hợp thai phụ 35 tuần bị rối loạn nhịp tim nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) phối hợp với Trung tâm y tế khu vực Bạc Liêu tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí kết hợp tặng quà Tết cho người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 29/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 24, với nguồn thận hiến cùng huyết thống mẹ hiến thận cho con.
Bất cứ ai cũng có thể bị ù tai, không nghe rõ hoặc nghe thấy trong tai có những âm thanh như tiếng chuông, tiếng vo ve, tiếng huýt gió, tiếng xèo xèo, tiếng gầm, tiếng chiêm chiếp của gà con hoặc các âm khác... gây cảm giác rất khó chịu. Vậy ù tai có do đâu? khi nào cần đi khám bác sĩ?
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật nội soi thành công cho cụ bà N.T.T (92 tuổi, Hà Nội) bị u đại tràng góc lách trong tình trạng sức khỏe suy yếu.
Thấy có triệu chứng ho, người đàn ông ở Hà Nội đã ra nhà thuốc chọn mua loại nhanh khỏi nhất. Kết quả, bệnh nhân cấp cứu vì biến chứng nặng, vi khuẩn kháng thuốc vì tự ý dùng.
Chạy bộ thường được xem là môn thể thao 'quốc dân' nhờ khả năng đốt năng lượng và hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, với người thừa cân, béo phì, chạy bộ có thực sự là lựa chọn phù hợp và đủ hiệu quả để giảm cân hay không vẫn là câu hỏi cần được nhìn nhận dưới góc độ y học thể thao.
Nhiều thói quen sinh hoạt hằng ngày tưởng chừng vô hại có thể âm thầm làm tổn thương tim mạch theo thời gian. Nhận diện sớm những sai lầm phổ biến trong lối sống là bước quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Nhiều người mỡ máu cao chọn cách kiêng dầu mỡ triệt để nhưng hiệu quả không như mong muốn. Theo chuyên gia, kiểm soát mỡ máu cần ăn đúng chứ không cấm đoán.
Chuyên gia dinh dưỡng mới đây lên tiếng cảnh báo.
Hạ thân nhiệt rất dễ xảy ra vào mùa rét, ngay cả khi đi ngoài đường hoặc ở trong nhà. Đối tượng dễ mắc hạ thân nhiệt là trẻ em và người cao tuổi. Tuy nhiên, ngay cả thanh niên, người trẻ tuổi nếu giữ ấm cơ thể không đúng cách vẫn có nguy cơ mắc hạ thân nhiệt cao.
Bệnh thận mạn tính là một trong những bệnh lý thường gặp và nguy hiểm trong hệ thống thận. Đây là một bệnh lý liên quan đến việc giảm chức năng thận, dẫn đến sự tích tụ các chất độc hại trong cơ thể.
Những năm gần đây, xu hướng mắc các bệnh chuyển hóa, bao gồm: đái tháo đường, béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, suy thận mạn… ghi nhận tại các bệnh viện trong tỉnh gia tăng rõ rệt.
Ngày 23/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026).
Bệnh viện E vừa thực hiện ca phẫu thuật kỳ tích khi thay khớp háng cho cụ bà 104 tuổi, giúp lấy lại khả năng vận động sau khi bị ngã gãy xương, gây biến dạng vùng háng và đùi trái…
Đi bộ buổi sáng thường được khuyến khích để bảo vệ tim mạch, nhưng vào mùa đông, đặc biệt trong khung giờ sáng sớm, thói quen này có thể tiềm ẩn nguy cơ đau tim và đột quỵ ở người cao tuổi do các phản ứng sinh lý bất lợi của cơ thể với thời tiết lạnh.
Theo TS.BS Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Hữu Nghị, tình trạng người bệnh tự ý mua và sử dụng thuốc chống viêm, giảm đau không theo chỉ định của bác sĩ đang diễn ra phổ biến và tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Bệnh nhân nữ phải nhập viện sau thời gian dài tự uống nhiều thuốc giảm đau, chống viêm cùng lúc, có thời điểm dùng liều gấp đôi khuyến cáo.
Trên thực tế, rất nhiều người bệnh đã bỏ lỡ 'thời gian vàng' để cấp cứu nhồi máu cơ tim chỉ vì nhầm lẫn triệu chứng hoặc xử trí sai cách tại nhà.
Sau gần một tháng ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, người bệnh 66 tuổi mắc đa u tủy xương kèm nhiều bệnh lý nền đã hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và được xuất viện, đánh dấu ca ghép thứ tư thành công tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên