Cần có quy định phù hợp đối với diện tích đất thổ cư

Phát biểu tại Hội nghị góp ý kiến cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức ngày 9-3, Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam đề nghị, dự thảo Luật nên có quy định phù hợp đối với diện tích đất thổ cư tối đa được sở hữu cho một hộ gia đình; tăng hạn mức đất ở để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; chia sẻ thông tin, tổng hợp các ý kiến của các tổ chức, cá nhân để đóng góp việc sửa đổi, bổ sung cho Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, luật sư đã tập trung góp ý cho 9 nhóm nội dung gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Theo ông Bùi Văn Phòng, Trung tâm tư vấn pháp luật và bảo trợ tư pháp cho người nghèo tỉnh Thái Bình, dự thảo Luật cần tách bạch, làm rõ nội hàm về 3 mục đích thu hồi đất gồm: Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia công cộng; phát triển kinh tế - xã hội; giao cho nhà đầu tư phân lô, bán nền; thành lập tổ chức chuyên nghiệp, độc lập về định giá đất.

Dự thảo Luật cũng cần quy định việc thành lập tổ chức tư vấn định giá đất chuyên nghiệp trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Tổ chức này độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đất…

Tin, ảnh: HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/can-co-quy-dinh-phu-hop-doi-voi-dien-tich-dat-tho-cu-721208