Cận cảnh những bãi tập kết rác ở quận trung tâm TP Cần Thơ gây ô nhiễm môi trường

Tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, rác chất thành đống trên vỉa hè, xe rác xếp thành những hàng dài dưới lòng đường, nước rỉ đọng vũng, bốc mùi hôi thối.

Từ hướng quốc lộ 1A, Nam Sông Hậu, qua cầu Hưng Lợi - cửa ngõ vào trung tâm thành phố Cần Thơ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người tham gia giao thông là rác.

Từ hướng quốc lộ 1A, Nam Sông Hậu, qua cầu Hưng Lợi - cửa ngõ vào trung tâm thành phố Cần Thơ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người tham gia giao thông là rác.

Điểm tập kết rác tại khu vực cầu Hưng Lợi đã tồn tại nhiều năm qua và đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân mỗi khi lưu thông qua lại nơi đây. "Trời nắng còn đỡ, trời mưa mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dù đã đeo khẩu trang nhưng mùi hôi vẫn sộc vào mũi. Đó là chưa kể đến khu vực này, xe qua lại rất nhiều, nhất là xe container, xe khách. Đường đã hẹp rồi mà xe rác còn đậu lấn như vậy rất mất an toàn giao thông", chị Trịnh Mỹ Hòa (ngụ quận Ninh Kiều) bày tỏ.

Điểm tập kết rác tại khu vực cầu Hưng Lợi đã tồn tại nhiều năm qua và đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân mỗi khi lưu thông qua lại nơi đây. "Trời nắng còn đỡ, trời mưa mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Dù đã đeo khẩu trang nhưng mùi hôi vẫn sộc vào mũi. Đó là chưa kể đến khu vực này, xe qua lại rất nhiều, nhất là xe container, xe khách. Đường đã hẹp rồi mà xe rác còn đậu lấn như vậy rất mất an toàn giao thông", chị Trịnh Mỹ Hòa (ngụ quận Ninh Kiều) bày tỏ.

Thời gian qua, khu vực này đã được Báo Giao thông nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị. Thế nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Thời gian qua, khu vực này đã được Báo Giao thông nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vẻ mỹ quan đô thị. Thế nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Khu vực phía trước Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ cũng trở thành một trong những địa điểm tập kết rác.

Khu vực phía trước Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ cũng trở thành một trong những địa điểm tập kết rác.

Dù đã hơn 13h, lượng rác tập kết nơi đây vẫn còn rất nhiều. Rác chất đầy vỉa hè, xe chứa rác "vô tư" đậu dưới lòng đường, cản trở phương tiện lưu thông.

Dù đã hơn 13h, lượng rác tập kết nơi đây vẫn còn rất nhiều. Rác chất đầy vỉa hè, xe chứa rác "vô tư" đậu dưới lòng đường, cản trở phương tiện lưu thông.

Nước từ xe rác rỉ xuống nền đường, đọng vũng bốc mùi nồng nặc. "Tôi thật không hiểu, bệnh viện là nơi chăm sóc sức khỏe thế mà phía trước rác chất đầy ra. Chỉ đi ngang thôi đã chịu không thấu rồi, chưa nói đến phải ở cạnh khu vực này trong một khoảng thời gian dài", anh Lê Minh Châu (ngụ quận Ninh Kiều) ngao ngán.

Nước từ xe rác rỉ xuống nền đường, đọng vũng bốc mùi nồng nặc. "Tôi thật không hiểu, bệnh viện là nơi chăm sóc sức khỏe thế mà phía trước rác chất đầy ra. Chỉ đi ngang thôi đã chịu không thấu rồi, chưa nói đến phải ở cạnh khu vực này trong một khoảng thời gian dài", anh Lê Minh Châu (ngụ quận Ninh Kiều) ngao ngán.

Rác không chỉ ở trên những tuyến đường mà còn len lỏi vào khu dân cư, nơi tập trung đông đúc người dân sinh sống. Hình ảnh bãi rác được PV Báo Giao thông ghi nhận tại khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. "Bãi rác này đã tồn tại nhiều năm rồi. Chúng tôi ở đây chả dám mở cửa vì mùi hôi thốc thẳng vào nhà. Tôi mong ngành chức năng sớm di dời", một người dân sinh sống gần khu vực bãi rác bày tỏ.

Rác không chỉ ở trên những tuyến đường mà còn len lỏi vào khu dân cư, nơi tập trung đông đúc người dân sinh sống. Hình ảnh bãi rác được PV Báo Giao thông ghi nhận tại khu dân cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. "Bãi rác này đã tồn tại nhiều năm rồi. Chúng tôi ở đây chả dám mở cửa vì mùi hôi thốc thẳng vào nhà. Tôi mong ngành chức năng sớm di dời", một người dân sinh sống gần khu vực bãi rác bày tỏ.

Trước tình trạng trên, ngày 23/5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có văn bản yêu cầu quận Ninh Kiều lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát công tác vệ sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển tại các điểm tập kết rác. Giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu dân cư Thới Nhựt 2, điểm tập kết rác tại khu vực cầu Hưng Lợi...

Trước tình trạng trên, ngày 23/5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có văn bản yêu cầu quận Ninh Kiều lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát công tác vệ sinh trong quá trình thu gom, vận chuyển tại các điểm tập kết rác. Giải quyết dứt điểm việc gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi thối ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu dân cư Thới Nhựt 2, điểm tập kết rác tại khu vực cầu Hưng Lợi...

Người đứng đầu UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị chức năng có liên quan rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư Thới Nhựt 2. Từ đó, có ý kiến tham mưu việc xây dựng trạm trung chuyển rác tại khu tái định cư Thới Nhựt 2, đảm bảo các tiêu chí phù hợp theo quy định hiện hành và điều kiện thực tế hiện nay.

Người đứng đầu UBND thành phố Cần Thơ cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị chức năng có liên quan rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu tái định cư Thới Nhựt 2. Từ đó, có ý kiến tham mưu việc xây dựng trạm trung chuyển rác tại khu tái định cư Thới Nhựt 2, đảm bảo các tiêu chí phù hợp theo quy định hiện hành và điều kiện thực tế hiện nay.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-nhung-bai-tap-ket-rac-o-quan-trung-tam-tp-can-tho-gay-o-nhiem-moi-truong-192240527171018837.htm