Campuchia mong muốn phát triển nông nghiệp biên giới với Việt Nam

Campuchia ghi nhận sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ thương mại với Việt Nam, đồng thời mong muốn thiết lập một thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp dọc theo biên giới hai nước Campuchia-Việt Nam.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đến chào xã giao. (Ảnh: Fresh News)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đến chào xã giao. (Ảnh: Fresh News)

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nhấn mạnh như trên, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đến chào xã giao sáng 24/11 tại Cung Hòa Bình, Phnom Penh.

Đánh giá cao mức tăng trưởng trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua bất chấp những tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19, Thủ tướng Campuchia bày tỏ mong muốn hai bên nghiên cứu thiết lập một thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp dọc biên giới chung.

Qua đó, Campuchia và Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác về vấn đề cung cấp nguyên liệu, phát triển và cung cấp hạt giống, sử dụng nguồn nước dọc theo biên giới, phòng chống sâu bệnh... góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và trao đổi các mặt hàng nông sản giữa hai quốc gia cũng như các địa phương có quan hệ hợp tác.

Về tình hình trao đổi thương mại Việt Nam-Campuchia, hôm 15/11, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia cho biết, 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên đạt 7,873 tỷ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Campuchia xuất sang Việt Nam lượng hàng trị giá 3,942 tỷ USD, tăng 369% và hàng của Việt Nam xuất sang nước bạn đạt 3,931 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về phần mình, nhân dịp đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ sự vui mừng được sang công tác tại Vương quốc Campuchia. Đồng thời, chuyển lời thăm hỏi của các nhà lãnh đạo Việt Nam đến Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen.

Đại sứ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Campuchia đã hỗ trợ thiết bị y tế và vaccine ngừa Covid-19 cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua; chúc mừng và đánh giá cao việc nước bạn Campuchia đã khống chế được dịch Covid-19, với kết quả tiêm phòng cho người dân đạt ở mức cao.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cam kết sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, thông qua các hoạt động hợp tác về ngoại giao, chính trị, an ninh, quốc phòng, thương mại, đầu tư, kinh tế, nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/campuchia-mong-muon-phat-trien-nong-nghiep-bien-gioi-voi-viet-nam-675350/