Các lãnh đạo quốc tế đến Thụy Sĩ tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine

Các lãnh đạo thế giới đã tập trung tại Thụy Sĩ vào ngày 15/6 để dự hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng sự vắng mặt của một số quốc gia có tầm ảnh hưởng như Trung Quốc được cho là sẽ làm giảm tác động của sự kiện.

Theo Reuters, hàng chục quốc gia sẽ tham gia hội nghị, trừ Trung Quốc sau khi Nga tuyên bố sẽ không góp mặt.

Thiếu Bắc Kinh, hy vọng cô lập Mátxcơva của Kiev đã tan biến, trong khi những thành công gần đây của quân đội Nga lại đẩy Ukraine vào thế khó. Cuộc xung đột ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas cũng làm phân tán sự quan tâm dành cho Ukraine.

Các nguồn tin cho biết, hội nghị dự kiến sẽ tập trung vào những mối quan ngại lớn hơn do xung đột gây ra, chẳng hạn như an ninh lương thực, hạt nhân và tự do hàng hải.

Tổng thống Ukraine đến Thụy Sĩ hôm 14/6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine đến Thụy Sĩ hôm 14/6. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/6 nói rằng Mátxcơva sẽ chỉ chấm dứt chiến dịch ở Ukraine nếu Kiev đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phải rút quân khỏi các khu vực mới sáp nhập Nga.

Thụy Sĩ, quốc gia chủ trì hội nghị thượng đỉnh, muốn mở đường cho tiến trình hòa bình trong tương lai với sự tham gia của Nga. Nhưng sự chia rẽ về chính trị đã khiến việc đạt được mục tiêu này trở nên khó khăn.

Các quan chức châu Âu cũng thừa nhận rằng nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng minh chính của Mátxcơva, tác động của hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hạn chế.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói trong cuộc họp của Nhóm G7 ở Ý rằng chỉ có một hội nghị quốc tế được cả Kiev và Mátxcơva công nhận mới có thể dẫn đến hòa bình ở Ukraine.

Bernardino Regazzoni - cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Trung Quốc, cho biết: "Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại, về mặt địa - chính trị, đối với Trung Quốc thì quan hệ đặc biệt với Nga được ưu tiên hơn bất kỳ điều gì khác".

Bên ngoài khu vực tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Bên ngoài khu vực tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Khoảng 90 quốc gia và tổ chức đã cam kết tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra hai ngày tại Buergenstock, một khu nghỉ dưỡng trên núi ở miền trung Thụy Sĩ. Trong đó, 57 quốc gia sẽ cử đại diện ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada, Nhật Bản nằm trong số những người dự kiến tham dự. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, những nước duy trì mối quan hệ thân thiện hơn với Nga, cũng dự kiến sẽ tham gia.

Nga đã mô tả ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có nước này là "vô ích".

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-lanh-dao-quoc-te-den-thuy-si-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-hoa-binh-ukraine-post1646497.tpo