Ngày 9/6, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice (Pháp), các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi ban hành các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động khai khoáng đáy biển sâu, đồng thời cảnh báo nguy cơ cuộc đua khai thác tài nguyên tại khu vực này trở nên hỗn loạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 9/6, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết các ưu tiên hàng đầu của nước chủ nhà Canada tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) năm nay là tăng cường hòa bình và an ninh toàn cầu, bao gồm việc chống lại sự can thiệp của nước ngoài và tội phạm xuyên quốc gia, cải thiện khả năng ứng phó với cháy rừng.
Ngày 9/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn tất tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Ngày 9/6, đối mặt với kế hoạch của một số quốc gia mong muốn khai thác kim loại hiếm dưới đáy đại dương, trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi dừng khai thác biển sâu và bảo vệ những quy tắc chung gìn giữ khu vực quý báu này.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) được tổ chức từ ngày 9 đến 13-6 tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp, nhận lời mời của Hoàng thân Monaco Albert II, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế và tài chính xanh tại Công quốc Monaco.
Sáng 9.6.2025 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất tăng cường kết nối liên lục địa, liên khu vực, liên quốc gia và quản trị toàn cầu đại dương xanh, để hình thành các 'cực tăng trưởng biển xanh', kết nối các trung tâm kinh tế biển toàn cầu, trong đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực để phát triển mạng lưới quan trọng này tại Biển Đông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng biển không chỉ là nguồn tài nguyên, là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là không gian sinh tồn kết nối con người với thiên nhiên của mọi quốc gia.
Trong chuyến công du Pháp, Tổng thống Brazil khẳng định Liên hợp quốc có thể đóng vai trò chủ đạo trong tiến trình đối thoại với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, hướng tới thỏa thuận hòa bình.
Theo The Jakarta Post, Indonesia đang chuẩn bị theo xu hướng toàn cầu về đa dạng hóa các kênh phát hành nợ chính phủ, với kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng NDT và AUD vào cuối năm 2025.
Tổng thống Macron nhấn mạnh nghị định thư cần bao gồm các 'điều khoản tham chiếu,' nhằm áp dụng các tiêu chuẩn tương tự giữa EU và những nước Nam Mỹ về bảo vệ đa dạng sinh học và sức khỏe con người.
Hôm qua, các quốc gia châu Âu tiếp tục cảnh báo sẽ gia tăng hành động cứng rắn với Israel, buộc nước này phải điều chỉnh hành vi trong cuộc chiến Gaza. Trong khi đó tại Israel, hàng nghìn người tiếp tục biểu tình yêu cầu Chính phủ lập tức chấm dứt chiến sự và giải cứu con tin.
Chính phủ Brazil đang tìm cách thu thêm khoảng 6,2 tỷ USD từ ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này nhằm củng cố tài chính nhà nước.
Theo các nhà quan sát Trung Quốc, việc Bắc Kinh ngày càng xích lại gần Mỹ Latinh cho thấy sự tập trung và mở rộng chiến lược của quốc gia Đông Bắc Á đối với khu vực này và đây sẽ là bước tiến 'không thể ngăn cản' nếu Mỹ vẫn tiếp tục cách tiếp cận hiện tại với những nước láng giềng phía Nam của mình.
Nhiều chính phủ đã ưu tiên phát hành trái phiếu nội tệ, giảm phát hành trái phiếu bằng đô la Mỹ để tránh rủi ro lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, biến động tiền tệ và thâm hụt tài khóa của Mỹ.
Có thể nói, sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Brazil, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lê Đức Anh đến Brazil năm 1995 và sau đó là chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến Brazil vào năm 2004 đã để lại dấu ấn rất quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Brazil.
Trong bối cảnh khu vực Mỹ Latin ngày càng cảm thấy bất mãn trước chính sách thuế quan và lập trường cứng rắn của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trung Quốc đang chuẩn bị tăng cường hoạt động ngoại giao ở khu vực.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin quốc tế nổi bật trong 24h qua.
Nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra trong tuần qua bao gồm việc Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại ban đầu, Nga và Ukraine có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên trong 3 năm...
Nga đã cung cấp uranium làm giàu cho các nhà máy điện hạt nhân của Brazil. Hai quốc gia thành viên BRICS đang thảo luận về việc triển khai công nghệ lò phản ứng SMR.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn và trật tự thương mại quốc tế đang thay đổi, Trung Quốc cùng các quốc gia Nam Mỹ đang đẩy mạnh xây dựng các mối liên kết kinh tế sâu rộng hơn nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, mà còn củng cố vị thế địa chính trị và thực hiện chiến lược dài hạn.
Trong khuôn khổ hoạt động tại Đại hội FIFA, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo các tổ chức bóng đá quốc tế, hướng tới thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược.
Ông Jose Pepe Mujica- Tổng thống Uruguay từ năm 2010- 2015, người được biết đến như là vị Tổng thống bình dân và nghèo nhất thế giới, đã qua đời ngày 13/5, do ung thư thực quản, thọ 89 tuổi.
Những động thái ngoại giao mới nhất đang hé mở cơ hội cho tiến trình đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine hướng tới một nền hòa bình lâu dài.
Bên lề Đại hội FIFA lần thứ 75, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo các tổ chức bóng đá quốc tế, hướng tới thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược.
Trong khuôn khổ hoạt động trước thềm Đại hội, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với lãnh đạo các tổ chức bóng đá quốc tế, hướng tới thúc đẩy hoạt động hợp tác chiến lược.
Ngày 15/5, đoàn đại biểu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đã có mặt tại Asuncíon, Paraguay để tham dự Đại hội FIFA lần thứ 75.
Những thỏa thuận vừa được ký kết là bước tiến mới trong việc tăng cường quan hệ giữa nền kinh tế lớn nhất châu Á với nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ - Latin trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan toàn cầu do Mỹ khởi xướng...
Trung Quốc đã mở rộng hạn mức tín dụng trị giá 66 tỷ nhân dân tệ (9,2 tỷ USD) cho các nước Mỹ Latinh và Caribe tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4, Diễn đàn Trung Quốc - Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (Trung Quốc - CELAC), tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).
Ngày 13/5, Chính phủ Uruguay tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng nhớ cựu Tổng thống José Pepe Mujica (2010-2015), người vừa qua đời ở tuổi 89 do ung thư thực quản.
Trung Quốc sẽ đầu tư hơn 4,7 tỷ USD vào Brazil trong những tháng tới, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á và Nam Mỹ.
Khi các vị khách quốc tế đến kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít còn chưa rời hết khỏi Nga, và ngay khi thời gian ngừng bắn 'Chiến thắng' ba ngày do Moskva đưa ra vừa kết thúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đề xuất bắt đầu đàm phán với Ukraine không cần điều kiện tiên quyết, thậm chí còn nêu cụ thể thời gian và địa điểm, đó là tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5 tới.
Ngày 12/5, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết các công ty Trung Quốc sẽ đầu tư 27 tỷ real (hơn 4,7 tỷ USD) vào nước này trong những tháng tới.
Trung Quốc cùng các quốc gia Mỹ Latin-Caribe có kế hoạch thông qua Kế hoạch Hành động chung nhằm định hướng hợp tác song phương trong ba năm tới. Bên cạnh mong muốn củng cố niềm tin chính trị, với việc đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, hai bên đang thể hiện quyết tâm tăng cường đoàn kết, cùng nhau phát triển vì hòa bình và thịnh vượng.
Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Brazil ngày 12/5 cho biết đã thu hút được khoảng 27 tỷ real (4,78 tỷ USD) đầu tư từ Trung Quốc vào Brazil, trong bối cảnh Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 4 ngày tới Bắc Kinh.
Từ ngày 5-9/5, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Brazil (ACB), dẫn đầu đoàn đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Brazil thăm và làm việc tại thành phố Belém, thủ phủ bang Pará, miền Bắc Brazil. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thành phố Belém đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 30 (COP30).
Từ ngày 5-9/5, Đại sứ Bùi Văn Nghị, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Brasília (ACB), dẫn đầu đoàn Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Brazil thăm và làm việc tại thành phố Belém, thủ phủ bang Pará, miền Bắc Brazil.
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Brasília, đã dẫn đầu đoàn Đại sứ các nước ASEAN tại Brazil thăm và làm việc tại thành phố Belem, thủ phủ bang Para, miền Bắc Brazil từ ngày 5 đến ngày 9/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao nhiều nước nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga.
Tối 9/5, nhân dịp tham dự chiêu đãi trọng thể lãnh đạo cấp cao các nước của Tổng thống Nga V.Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao nhiều nước nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Nga.
Tối 9-5 (giờ Hà Nội), nhân dịp tham dự Chiêu đãi trọng thể các nhà lãnh đạo cấp cao các nước của Tổng thống Nga V.Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, đồng chí Miguel Díaz-Canel; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Các cuộc duyệt binh và hoạt động tưởng niệm 80 năm Ngày Chiến thắng đang diễn ra khắp nước Nga, với sự kiện trung tâm bắt đầu vào lúc 10h sáng 9/5 (giờ địa phương tức 14h chiều giờ Việt Nam) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ ý kiến trước việc Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico đến Moskva hôm 9/5 để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, tuy nhiên, máy bay của ông phải đi đường vòng do các lệnh trừng phạt.
Báo Công Thương sẽ tiếp sóng trực tiếp Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ (Moscow).
Việc Brazil chính thức dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu cá rô phi Việt Nam sẽ mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Qua đó, từng bước cân bằng cán cân thương mại và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2030.
Báo Sức khỏe & Đời sống truyền hình trực tiếp Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, lúc 14h ngày 9/5 (theo giờ Việt Nam), trên Báo điện tử suckhoedoisong.vn và trên kênh YouTube của Báo.
Ngày 8/5 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đã gửi lời chúc mừng tới Hồng y Robert Francis Prevost sau khi ông được bầu làm Giáo hoàng với tông hiệu Leo XIV. Vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội Công giáo là người Mỹ đầu tiên và cũng là tu sĩ dòng Augustino đầu tiên lên ngôi vị này.