Ấn Độ đang đáp trả thuế quan Mỹ bằng một chiến lược đa chiều, kết hợp giữa ngoại giao thận trọng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tăng cường khai phá sức mạnh từ thị trường nội địa khổng lồ.
Tam giác Á-Âu không ràng buộc hiệp ước nhưng chiếm 40% dân số thế giới, hơn 25% GDP toàn cầu, trở thành đối trọng chiến lược trước áp lực của Mỹ và đồng minh.
Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Chile Rodrigo Olsen Olivares bày tỏ ngưỡng mộ với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Mỹ ngày càng gay gắt, Trung Quốc đang thúc đẩy hợp tác với Nga và Ấn Độ, đồng thời tìm cách giảm ảnh hưởng của châu Âu trong các vấn đề quốc tế.
Ngày 9-9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố 'chỉ số thương mại' giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Sáng 11-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 9/9, Trung Quốc lần đầu tiên công bố 'chỉ số thương mại' giữa nước này và các nước thành viên khác trong Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).
Ngoại trưởng Ấn Độ nói thâm hụt thương mại lớn nhất của nước này là 'với các đối tác trong BRICS'...
Dù nhiều nơi trên thế giới đang chìm trong chia rẽ và xung đột, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 80 khai mạc vẫn thắp lên niềm tin vào sức mạnh đối thoại. Khi gần 200 quốc gia cùng ngồi lại, diễn đàn này không chỉ phản ánh những bất ổn hiện hữu mà còn khẳng định khát vọng chung về một trật tự quốc tế công bằng và bền vững hơn.
Lãnh đạo các nước thuộc khối BRICS vừa tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường để trao đổi về các vấn đề 'nóng' toàn cầu, trong đó tập trung thảo luận phương thức đối phó chủ nghĩa bảo hộ, biện pháp thương mại đơn phương và tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại nội khối.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tối 8/9 tuyên bố Indonesia cam kết tăng cường hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên nhóm BRICS.
Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc đã tăng mạnh từ hơn 1.400 lên hơn 5.000 trong 5 năm qua...
Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS được triệu tập theo sáng kiến của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này – cùng với Ấn Độ – đang chịu mức thuế quan nặng nề nhất là 50%.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 8/9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi các quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ủng hộ các nỗ lực nhằm khôi phục giải pháp hai nhà nước và công nhận quyền của người dân Palestine thành lập một nhà nước độc lập dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.
Ngày 8/9, các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường để trao đổi tình hình toàn cầu.
Trung Quốc đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo với số lượng công ty AI tăng mạnh.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 8/9 cho rằng quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang trở thành rào cản lớn trong việc giải quyết các cuộc xung đột quốc tế, đồng thời kêu gọi cải tổ để cơ quan này thực hiện đúng chức năng vốn có.
Trong một phát biểu tại cuộc họp báo vào đầu tháng 9-2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: 'Thế giới đa cực không chỉ là một xu hướng, mà là một tất yếu lịch sử'.
Theo hãng tin Bloomberg, ngày 8-9, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường của các quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) để thảo luận về các mối đe dọa với trật tự thế giới đa cực và chính sách thương mại của Mỹ.
Theo nhận định của tờ The Diplomat, quan hệ Trung - Ấn đang trải qua giai đoạn tái khởi động đầy thận trọng, với những nỗ lực thực dụng nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác kinh tế cho dù còn tồn tại nhiều thách thức về biên giới và nghi ngờ chiến lược.
Trật tự địa chính trị toàn cầu đang có sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt, với giấc mơ toàn cầu hóa hợp tác sau Chiến tranh Lạnh đang dần phai nhạt; thay vào đó là một thế giới với những điểm nóng quân sự, chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, vũ khí hóa thương mại và các liên minh đầy bất định.
Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump nhằm vào một số nền kinh tế trong khối BRICS đang có nguy cơ phản tác dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính lợi ích của nước Mỹ.
Phát biểu tại phiên toàn thể, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định năng lượng là lĩnh vực ưu tiên phát triển của Lào. Là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á, Lào đang thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng xanh.
Ngày 5/9, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết nước này quan tâm đến việc trở thành thành viên nhóm BRICS, cũng như đang tìm kiếm việc hợp tác với các 'cơ chế mở' khác.
Ấn Độ tận dụng Hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân để phát đi nhiều thông điệp đối ngoại quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng.
Từ ngày 31/8 đến 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Trung Quốc nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, dòng tiền đầu tư tiếp tục chảy mạnh vào thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên ngày 2/9. Nhóm năng lượng dẫn dắt đà tăng với lực mua áp đảo, đưa giá dầu thô lên mức cao nhất kể từ tháng 8. Kết thúc giao dịch, chỉ số MXV-Index nhích hơn 0,4% lên 2.248 điểm - mức đỉnh trong gần hai tháng qua.
Giá cà phê ngày 4/9 dự báo tiếp tục giảm, trong nước giảm 1.000-2.000 đồng/kg, thế giới giảm 50-100 USD/tấn (Robusta) và 5-10 cent/lb (Arabica).