Giá ngô CBOT tiếp tục nối dài đà phục hồi, khép phiên, ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 tăng 1,1%, lên 210,1 USD/tấn, tăng 22% so với cùng thời điểm tháng trước. Đà tăng của giá ngô diễn ra trong bối cảnh thị trường hướng sự chú ý tới báo cáo cung - cầu nông nghiệp thế giới (WASDE) tháng 9 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Đà tăng mạnh của nhóm năng lượng và kim loại kéo MXV-Index lên 3.016 điểm khi chốt phiên giao dịch ngày 9/9, áp sát vùng đỉnh cao nhất từng ghi nhận vào giữa tháng 5 năm nay. Đáng chú ý, giá dầu thô đã vượt 100 USD/thùng, trong khi ba kim loại quý gồm vàng, bạch kim và bạc cũng đồng loạt tăng mạnh.
Thị trường hàng hóa giao dịch trầm lắng khi Mỹ nghỉ lễ song MXV-Index vẫn tăng 0,45%, lên 2.981 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua phiên giao dịch trầm lắng khi Mỹ nghỉ lễ Ngày Lao động (Labor Day). Nhiều mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp ngừng giao dịch, trong khi các mặt hàng năng lượng trên các Sở giao dịch Mỹ đóng cửa sớm. Dù thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp, chỉ số MXV-Index vẫn tăng 0,45%, lên 2.981 điểm khi đóng cửa.
Lực mua mạnh trên thị trường kim loại giúp thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới thoát khỏi đà suy yếu, kéo MXV-Index tăng 0,15%, lên 2.975 điểm.
Tình trạng ách tắc tại eo biển Hormuz cùng thời tiết bất lợi thúc đẩy giá khí tự nhiên và cao su đồng loạt tăng, kéo chỉ số MXV-Index nhích 0,6% lên 2.950 điểm.
Thời tiết bất lợi và “điểm nghẽn” chưa được khơi thông tại eo biển Hormuz đã tiếp tục tác động lên diễn biến thị trường hàng hóa trong phiên đầu tuần (31/8).
Thời tiết bất lợi và “điểm nghẽn” chưa được khơi thông tại eo biển Hormuz đã tiếp tục tác động lên diễn biến thị trường hàng hóa trong phiên đầu tuần (31/8).
Bất chấp đà giảm mạnh của nhóm năng lượng, thị trường hàng hóa thế giới tuần qua (24-28/8) vẫn giữ được sắc xanh với diễn biến bứt phá của nhóm nông sản.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co trong phiên giao dịch hôm qua (26/8). Kết phiên, chỉ số MXV-Index nhích nhẹ hơn 0,1% lên 2.902 điểm. Nông sản gây chú ý khi sắc xanh bao phủ 6/7 khi đóng cửa.
Thị trường hàng hóa giằng co, nhưng lúa mì và quặng sắt đồng loạt tăng nhờ các yếu tố nguồn cung.
Lực bán áp đảo trên nhóm nguyên liệu công nghiệp, hai mặt hàng đường gây chú ý khi dẫn đầu đà suy yếu. Trong đó, giá đường thô 11 kỳ hạn tháng 10 giảm 2,15%, xuống 380,7 USD/tấn, trong khi đường trắng cùng kỳ hạn giảm 3,53%, xuống 517 USD/tấn - mức thấp nhất trong hai tuần.
Lực bán mạnh trên nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã kéo thị trường hàng hóa nối dài đà suy yếu trong phiên ngày 25/8. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,4% xuống 2.897 điểm. Đáng chú ý, hai mặt hàng dầu thô giá lao dốc tới hơn 3%.
Lực bán gia tăng trên nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp kéo MXV-Index giảm 0,4%, xuống 2.897 điểm, trong đó giá dầu giảm gần 4%, đường thấp nhất hai tuần
Lực bán mạnh trên nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã kéo thị trường hàng hóa nối dài đà suy yếu trong phiên hôm qua (25/8). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 0,4% xuống 2.897 điểm. Đáng chú ý, hai mặt hàng dầu thô giá lao dốc tới hơn 3%.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa trải qua tuần giao dịch khởi sắc, kéo MXV-Index tăng 4,3% lên 2.930 điểm, mức cao nhất trong vòng ba tháng qua.
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên ngày 20/8. Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,8% lên 2.909 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ hai.
Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên hôm qua (20/8). Kết phiên, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,8% lên 2.909 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ hai. Đáng chú ý, giá dầu thô tiếp tục đi lên, sau khi đã có 4 phiên tăng trước đó.
Lực mua tiếp tục áp đảo, đưa MXV-Index tăng hơn 0,8% lên 2.909 điểm, nối dài chuỗi tăng hai phiên liên tiếp.
Lực bán gia tăng trên thị trường nông sản và kim loại trong phiên hôm qua góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,3%, xuống 2.860 điểm. Đáng chú ý, kim loại quý và lúa mì là một trong những nhóm hàng giảm đáng chú ý, gây sức ép lên thị trường.
Lực bán tại nhóm kim loại quý và lúa mì gia tăng, kéo MXV-Index giảm 0,3% xuống 2.860 điểm.
Lực bán gia tăng trên thị trường nông sản và kim loại trong phiên hôm qua góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,3%, xuống 2.860 điểm. Đáng chú ý, kim loại quý và lúa mì là một trong những nhóm hàng giảm đáng chú ý, gây sức ép lên thị trường.
Lực mua áp đảo trên thị trường nông sản trong tuần giao dịch vừa qua khi 6 trên 7 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Lúa mì là một trong những mặt hàng dẫn dắt đà tăng của toàn nhóm. Chốt tuần, giá lúa mì CBOT tăng 5,5%, lên 247,9 USD/tấn, trong khi lúa mì Kansas tăng 5,6%, lên 277,1 USD/tấn. Đồng USD suy yếu cùng với rủi ro gián đoạn vận chuyển tại Biển Đen và thời tiết bất lợi tại châu Âu đã tạo thêm động lực cho giá lúa mì.
Lực bán lan rộng khiến thị trường hàng hóa thế giới bao trùm trong sắc đỏ, kéo MXV-Index giảm 0,9%, xuống 2.809 điểm.
7 mặt hàng nông sản đồng loạt tăng giá trong phiên hôm qua, trở thành động lực chính đưa MXV-Index tăng 0,77%, lên 2.834 điểm.
Sau chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, thị trường hàng hóa thế giới quay đầu điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 11-8. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index giảm 0,16%, xuống 2.813 điểm khi lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp, nổi bật là lúa mì và cà phê Robusta.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu khép lại tuần giao dịch đầu tháng 8 trong trạng thái giằng co. Kết tuần, chỉ số MXV-Index nhích nhẹ 0,1% lên 2.759 điểm. Diễn biến đáng chú ý tập trung tại nhóm năng lượng và kim loại quý khi giá biến động mạnh theo những tín hiệu trái chiều từ địa chính trị và kinh tế vĩ mô.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa, trong đó nhóm năng lượng dẫn dắt thị trường.
Diễn biến phân hóa tiếp tục bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên hôm qua (6/8). Trong khi nông sản, kim loại và nguyên liệu công nghiệp đồng loạt giảm giá, nhóm năng lượng vẫn tăng mạnh, qua đó kéo chỉ số MXV-Index tăng 0,3%, lên 2.731 điểm.
Sau bốn phiên liên tiếp suy yếu, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đã lấy lại sắc xanh, trong đó bạc chiếm 81% giá trị giao dịch của nhóm kim loại.
Áp lực bán tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần, kéo MXV-Index giảm hơn 1% và nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ ba liên tiếp. Tâm điểm vẫn thuộc về nhóm năng lượng khi giá dầu lao dốc hơn 5% sau hàng loạt tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông.
Áp lực bán tiếp tục chi phối thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 1% xuống còn 2.727 điểm, nối dài chuỗi suy yếu sang phiên thứ ba liên tiếp.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch cuối tháng 7 với sắc đỏ bao trùm khi giá năng lượng và nông sản đồng loạt giảm mạnh.
Áp lực bán trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch cuối tháng 7, kéo chỉ số MXV-Index giảm gần 2% xuống còn 2.755 điểm. Trong đó, nhóm năng lượng và nông sản chịu áp lực lớn nhất khi kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông làm giá dầu lao dốc, còn triển vọng thời tiết thuận lợi tại Mỹ khiến nhóm họ đậu đồng loạt suy yếu.
Áp lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khiến chỉ số MXV-Index giảm gần 1% xuống 2.760 điểm.
Áp lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/7, khiến chỉ số MXV-Index giảm gần 1% xuống 2.760 điểm. Dù vậy, nhóm kim loại vẫn nổi bật khi nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá.
Áp lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/7, khiến chỉ số MXV-Index giảm gần 1% xuống 2.760 điểm. Dù vậy, nhóm kim loại vẫn nổi bật khi nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới lấy lại sắc xanh khi những lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.
Sau phần lớn thời gian giao dịch giằng co, lực bán bất ngờ áp đảo vào cuối phiên, kéo thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt suy yếu. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1% xuống 2.732 điểm.
Lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khiến chỉ số MXV-Index giảm 1,8% xuống 2.760 điểm, trong đó giá dầu thô giảm sâu.
Lực bán quay lại áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch đầu tuần (27/7). Đóng cửa, chỉ số MXV-index giảm 1,8% xuống còn 2.760 điểm, cắt đứt chuỗi tăng 5 phiên trước đó. Thị trường năng lượng chưa hết 'nóng' khi giá hai mặt hàng dầu tiếp đà lao dốc.
Sự cộng hưởng của 3 yếu tố: thời tiết bất lợi tại Mỹ, nhu cầu nhập khẩu tăng cao từ Trung Quốc và hoạt động nghiền ép nội địa lập kỷ lục đã giúp mặt hàng đậu tương trên thị trường thế giới có 4/5 phiên tăng giá trong tuần qua.
Lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua (20 - 24/7). Đóng cửa tuần, chỉ số MXV-Index tăng 2,4% lên 2.811 điểm, ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp. Nhóm năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi giá hai mặt hàng dầu thô tăng hơn 9% trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.
Đà tăng mạnh của nhóm năng lượng tiếp tục dẫn dắt thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, đưa MXV-Index lên mức 2.835 điểm.
Lực mua mạnh trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,5% lên 2.835 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (23/7). Nhóm năng lượng là điểm nóng khi 4/5 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh, trong đó giá hai mặt hàng dầu thô tăng vọt 6-7% sau một phiên.
Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh tới thị trường hàng hóa khi mặt bằng giá năng lượng cao tạo động lực cho thị trường nhiên liệu sinh học và đậu tương.
Trải qua nhịp điều chỉnh kỹ thuật, giá bạc trong nước đã nhanh chóng lấy lại mốc 59 triệu đồng/kg. Lượng tồn kho tại các sàn giao dịch lớn liên tục gia tăng cùng vùng hỗ trợ vững chắc đang tạo tiền đề cho xu hướng tăng trưởng trước thềm các sự kiện kinh tế quan trọng.
Thị trường nông sản ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc, nổi bật là mặt hàng lúa mì khi các yếu tố địa chính trị, thời tiết và báo cáo cung - cầu đồng loạt hỗ trợ giá.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động mạnh trong tuần giao dịch vừa qua khi lực mua áp đảo trên nhiều nhóm mặt hàng.
Trong bối cảnh giá hàng hóa thế giới hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh đầu năm, thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam ghi nhận sự điều chỉnh về thanh khoản trong quý II-2026.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát và những bất ổn diễn ra trên thế giới, thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh sau quý I tăng trưởng mạnh.
Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi hợp đồng bạc COMEX giảm hơn 0,1% trong phiên giao dịch hiện tại, trong khi các quỹ đầu tư bạc (ETF bạc) ghi nhận mức giảm gần 2%.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục khởi sắc, giá lúa mì, cao su tăng mạnh, đưa MXV-Index lên mức cao nhất trong gần một tháng.
Sắc xanh tiếp tục bao phủ lên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên giao dịch ngày hôm qua (15/7).
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7).
Lực mua áp đảo trên nhiều nhóm hàng hóa trong tuần qua đã kéo MXV-Index tăng hơn 3%, trong đó đậu tương và cà phê là hai mặt hàng có sức mua nổi bật.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tích cực khi lực mua chiếm ưu thế trên nhiều mặt hàng.
Lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 9/7, qua đó hỗ trợ chỉ số MXV-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, lên mức 2.675 điểm. Tâm điểm của thị trường tiếp tục là nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giá ca cao tăng vọt 6,66%, lên sát mốc 6.500 USD/tấn - mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.
Các chuyên gia cho rằng, nếu không xuất hiện thêm những cú sốc địa chính trị quá lớn và kỳ vọng về chính sách tiền tệ dần ổn định hơn, giá bạc thế giới cũng như thị trường trong nước có nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III.
Năng lượng tiếp tục là tâm điểm của thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (8/7). Đóng cửa, 4/5 mặt hàng trong nhóm giá đồng loạt tăng rất mạnh, chỉ số MXV-Index nhóm năng lượng dẫn dắt đà khởi sắc của toàn thị trường. Lực mua giành ưu thế ở cuối phiên kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,8%, lên mức 2.658 điểm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục khởi sắc khi dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm năng lượng trước những diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông.
Thị trường hàng hóa nông sản diễn biến khởi sắc khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng, theo đó, mặt hàng đậu tương và ngô cũng đồng loạt tăng giá nhờ lo ngại về thời tiết và dòng tiền đầu cơ quay trở lại.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi đầu tuần mới với diễn biến khởi sắc khi lực mua lan tỏa trên nhiều nhóm mặt hàng.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua (29/6-3/7) với diễn biến phân hóa rõ nét. Cà phê tiếp tục là điểm nóng khi giá Arabica đóng cửa tăng vọt tới hơn 10% trong bối cảnh lo ngại rủi ro thời tiết tại Brazil. Kết tuần, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,8%, lên 2.576 điểm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua (29/6 - 3/7) với diễn biến phân hóa rõ nét. Cà phê tiếp tục là điểm nóng khi giá Arabica đóng cửa tăng vọt tới hơn 10% trong bối cảnh lo ngại rủi ro thời tiết tại Brazil. Kết tuần, lực mua chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 0,8%, lên 2.576 điểm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa khi nhóm kim loại quý khởi sắc còn giá dầu chỉ phục hồi nhẹ.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 2/7.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu khởi đầu tháng 7 với sắc xanh chiếm ưu thế, đưa MXV-Index tăng lên 2.574 điểm. Trong đó, cà phê tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền trên thị trường khi những lo ngại về nguồn cung tại Brazil chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 với lực mua chiếm ưu thế trên nhiều nhóm hàng. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,8% lên mức 2.568 điểm. Đáng chú ý, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt tăng mạnh, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Brazil.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực giảm giá của mặt hàng đậu tương chủ yếu đến từ hoạt động bán ròng của các quỹ đầu cơ trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo, trong bối cảnh điều kiện thời tiết tại Mỹ đang cải thiện rõ rệt.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu khởi đầu tuần giao dịch với diễn biến phân hóa, đóng cửa lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm gần 0,4%, xuống 2.547 điểm. Trong đó, nhóm nông sản dẫn dắt đà suy yếu của toàn thị trường khi có tới 6/7 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ.