PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất từ điểm nóng tại Trung Đông.
Lúc 6h ngày 29/8, giá dầu WTI giao dịch ở mức 83,40 USD/thùng, giảm 0,20 USD/thùng, giá dầu Brent 88,10 USD/thùng, giảm 1,6 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Sáu (28-8), khi giới đầu tư thận trọng đánh giá những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu tác động từ những đồn đoán về khả năng đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.
Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang hoạt động trên 95% công suất trong 11 tuần liên tiếp để bù đắp thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu. Nhưng việc vận hành ở mức quá cao và trì hoãn bảo dưỡng có thể làm tăng nguy cơ sự cố, khiến cuộc khủng hoảng năng lượng vốn mong manh càng nghiêm trọng.
Dịp lễ 2-9, Bộ Công thương yêu cầu doanh nghiệp chủ động điều tiết xăng dầu, bảo đảm nguồn cung tại các cửa ngõ đô thị, khu du lịch và tuyến đường trọng điểm.
Nửa năm sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhắm vào Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi là một 'chuyến dạo chơi ngắn', nay đã trở thành một cuộc chiến bế tắc bị công chúng Mỹ phản đối mạnh mẽ, đe dọa làm chệch hướng nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ngày 28/8, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi, song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả.
Trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao, ngày 27/8, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Qatar tại thủ đô Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz.
Iran tuyên bố việc nối lại tiến trình ngoại giao với Mỹ "không phải bất khả thi", nhưng yêu cầu Washington phải thừa nhận các biện pháp gây sức ép lên Tehran "không có tác dụng".
Ngày 28/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, việc đưa tiến trình ngoại giao giữa nước này và Mỹ trở lại quỹ đạo “không phải là không thể”, song nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào việc Washington từ bỏ cách tiếp cận dựa trên sức ép.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, Tehran sẽ dùng vũ lực nhằm vào các lợi ích của Mỹ.
Giá dầu châu Á trong phiên ngày 28/8 tiếp tục giảm, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai tuần qua. Nguồn cung dần phục hồi đã lấn át những lo ngại về đợt leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.
Sáu tháng căng thẳng và xung đột khiến eo biển Hormuz bị tê liệt đang thúc đẩy các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh đẩy nhanh kế hoạch xây dựng, mở rộng các tuyến đường ống, nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Pakistan và Kuwait đã ký một thỏa thuận quốc phòng mới nhằm mở rộng đáng kể hợp tác quân sự song phương, trong đó Islamabad sẽ hỗ trợ Kuwait về huấn luyện, xây dựng năng lực và quản lý biên giới trong bối cảnh an ninh khu vực vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
6 tháng sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28/2, cuộc chiến vẫn giằng co và chưa có dấu hiệu kết thúc, trái với dự đoán ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Sau phiên tăng giá ngày 27/8, sáng nay, giá dầu Brent và WTI đồng loạt quay đầu giảm. Dầu WTI ở mức 83,41 USD/thùng, giảm 0,12 USD/thùng, tương ứng giảm 0,14%. Dầu Brent ở mức 88,46 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng, tương ứng giảm 0,06%.
Bản tin thế giới ngày 28-8 có những nội dung đáng chú ý sau: Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa; Mỹ tuyên bố chưa đàm phán với Iran, “mọi phương án vẫn để ngỏ”; 4 nước EU thúc đẩy dùng 210 tỷ euro tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine;...
Sáu tháng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump gọi là “chuyến phiêu lưu nhỏ” đã trở thành cuộc chiến chưa tìm được lối thoát.
Nhà ngoại giao hàng đầu Iran ngày 27/8 đã gặp người đồng cấp Qatar tại Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz, trong bối cảnh lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đang gây sức ép lên nguồn cung dầu của Iran, giữa lúc nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong nước.
Xung đột tại Trung Đông đang bước sang tháng thứ bảy mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không đặt thời hạn cho việc chấm dứt cuộc chiến với Iran và Washington tiếp tục gia tăng sức ép quân sự, kinh tế đối với Tehran.
Xung đột tại eo biển Hormuz đang khiến các cường quốc dầu mỏ vùng Vịnh ồ ạt mở rộng tuyến đường ống trên bộ nhằm giảm phụ thuộc hàng hải, bảo vệ nguồn cung và định hình lại bản đồ xuất khẩu khu vực.
Ít nhất ba nhà máy lọc dầu của Ấn Độ và một tập đoàn năng lượng lớn toàn cầu có kế hoạch ngừng sử dụng các tàu nằm trong danh sách đen mới của Iran, bao gồm cả việc chuyển dầu giữa các tàu (STS), do lo ngại về an ninh, bốn nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết trong tuần này.
Thủ tướng Qatar, người đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, ngày 27/8 đã tới Tehran. Sau chuyến thăm của Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, đây là chuyến thăm Iran thứ hai trong tuần này của một bên trung gian chủ chốt. Động thái này đang thu hút sự chú ý về khả năng Tehran tiến gần hơn tới việc nối lại đối thoại với Washington.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ hiện không đàm phán với Iran do đang tập trung vào việc gây sức ép lên Tehran về mặt kinh tế, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt các quốc gia có quan hệ làm ăn với Iran.
Giá dầu thô Brent đã khép lại phiên giao dịch 27/8 với mức tăng 2,1%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn mặn mà với việc quay trở lại các điều khoản trong bản ghi nhớ đạt được với Iran hồi tháng 6.
Một quan chức cấp cao của Tehran cảnh báo Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các lợi ích kinh tế của Mỹ nếu lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào nước này tiếp diễn.
Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ngày 26/8, công bố “Gói chính sách tổng thể nhằm củng cố cấu trúc cung cầu năng lượng” (Power GX). Trọng tâm của gói chính sách là giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Lúc 6h ngày 28/8, giá dầu WTI ở mức 83,60 USD/thùng, tăng 1,79 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 89,70 USD/thùng, tăng 1,86 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Giá dầu thế giới đảo chiều tăng 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27-8), chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay.
Giá xăng dầu hôm nay 28/8/2026: WTI tăng lên 83,58 USD/thùng, Brent đạt 88,47 USD/thùng; giá Petrolimex vừa giảm từ chiều 27/8.
Việc Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tới Tehran ngày 27/8, sau các chuyến thăm của quan chức Pakistan và Oman, đang tạo thêm động lực cho nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Iran - Mỹ và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán.
Thủ tướng Qatar đã có chuyến thăm tới Tehran trong một nỗ lực nhằm tái khởi động các tiến trình ngoại giao, ngay sau khi Mỹ và Iran liên tục chỉ trích lẫn nhau về các lệnh trừng phạt mới. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài gần nửa năm đang bế tắc, với điểm nóng tranh chấp xoay quanh quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz.
Lưu lượng vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz đã tăng nhẹ ngay cả khi tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn.
Giá dầu thế giới giảm hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (27-8), kéo dài chuỗi phiên giảm giá, khi thị trường kỳ vọng đàm phán giữa Iran với các nước có thể giúp mở lại eo biển Hormuz và khôi phục nguồn cung dầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.
Giá dầu giảm hơn 1 USD trong phiên chiều 27/8 tại châu Á, nối dài chuỗi sụt giảm, trước triển vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Qatar có thể dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.
Một tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz, gần thành phố ven biển Khasab của Oman, đã trúng vật thể lạ, gây cháy tàu, nhưng đám cháy đã được nhanh chóng dập tắt.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani sẽ tới thủ đô Tehran ngày 27/8 để thảo luận với một số quan chức Iran về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại.
Tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel tại châu Âu đang nghiêm trọng đến mức khu vực này phải nhập khẩu nhiên liệu từ Mexico lần đầu tiên sau 7 năm.
Ngày 26/8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi công bố “Gói chính sách tổng thể nhằm củng cố cấu trúc cung cầu năng lượng” (Power GX), trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp. Trọng tâm của gói chính sách là giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ả Rập Xê-út không chờ eo biển Hormuz trở lại hoạt động bình thường mới đưa dầu thô đến châu Á. Nước này đang xây dựng một tuyến vận chuyển thay thế, thực hiện phương thức sang mạn giữa các tàu.
Các nước Vùng Vịnh đẩy nhanh xây dựng đường ống thay thế, trong khi sức ép kinh tế khiến Tehran ngày càng cân nhắc việc chấm dứt chiến tranh.
Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị một vật thể chưa xác định đánh trúng tại eo biển Hormuz, gây cháy trên tàu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đã hoàn thành sứ mệnh” tại Iran, dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã hoặc sắp đạt được bất kỳ mục tiêu lớn nào mà ông đặt ra cho chiến dịch.
Giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều, với dầu WTI tăng 0,78 USD/thùng, dầu Brent giảm 0,74 USD/thùng so với phiên giao dịch trước, khi nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz.
Hôm 26/8, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran cho biết họ đã nối lại đàm phán với nước láng giềng Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong bối cảnh bế tắc vẫn đang diễn ra trong đàm phán với Mỹ.
Chốt phiên 26/8, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 74 xu (0,84%) xuống 87,84 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 13 xu (0,16%) xuống 82,23 USD/thùng.
Giá xăng dầu hôm nay (27/8) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm khi giới đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh vào chiều nay.
Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sẽ tới Tehran vào hôm nay 27/8 nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tuyên bố tăng sức ép kinh tế lên Tehran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hiện không cảm thấy cần phải gấp rút nối lại đàm phán với Iran để chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang giữa hai nước.
Lúc 6h ngày 27/8, giá dầu WTI ở mức 81,81 USD/thùng, tăng 0,78 USD/thùng, giá dầu Brent ở mức 87,84 USD/thùng, giảm 0,74 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.
Giá dầu thế giới giảm khi nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz.
Giá dầu giảm trong phiên thứ Tư sau một phiên giao dịch giằng co, khi nhà đầu tư đánh giá khả năng các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman giúp cải thiện hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng thấp hơn dự báo.
Iran và Oman đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận về tuyến hàng hải vĩnh viễn qua eo biển Hormuz. Động thái diễn ra sau khi hai nước công bố khung quản lý chung nhằm khôi phục hoạt động giao thương an toàn tại khu vực chiến lược này.
Khủng hoảng dầu diesel và chiến sự Trung Đông đang tạo ra một cú sốc nguồn cung mà giá dầu thô chưa phản ánh đầy đủ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hiện chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, thay vào đó tập trung siết chặt sức ép kinh tế và kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.
Theo truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Marco Rubio đã thông báo với các nhà ngoại giao cấp cao của nhiều quốc gia rằng Washington chưa có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trong thời gian tới, mà sẽ tập trung vào các biện pháp gây sức ép khác đối với Tehran.
Giá dầu thô tại châu Á giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 26/8, khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman nhen nhóm lại hy vọng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.
Giá dầu thế giới giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng thứ Tư (26-8), khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman làm dấy lên hy vọng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, qua đó tháo gỡ những hạn chế đối với hoạt động vận chuyển đang ảnh hưởng đến nguồn cung dầu tại khu vực Trung Đông.
Tehran tăng cường tham vấn ngoại giao với Pakistan và Qatar, trong khi tiếp tục phối hợp với Oman nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Mỹ đang chuẩn bị đưa các nhà ngoại giao trở lại một số đại sứ quán ở Trung Đông, sau một thời gian những nơi này từng được sơ tán một phần trong thời gian căng thẳng leo thang với Iran.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ngoại trưởng Iran và Oman cho biết, hai bên đã thảo luận về khuôn khổ thiết lập hành lang tạm thời qua eo biển Hormuz và một dự án rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển này.
Ngày 24/8, chính quyền Mỹ đã công bố chiến dịch “chiến tranh kinh tế” hủy diệt do Tổng thống Donald Trump phát động nhằm đối phó với Iran. Chiến dịch này đang được giới quan sát quốc tế theo dõi xem liệu ông Trump có thật sự thực hiện đúng như những gì tuyên bố hay không, khi những cái giá phải trả về mặt chính trị ngày càng tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 tuyên bố toàn bộ thủy lôi tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz đã được phá hủy hoặc loại bỏ, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hành động quân sự nếu tiếp tục triển khai thủy lôi mới. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Oman đang thảo luận kế hoạch thiết lập hành lang hàng hải tạm thời và phối hợp rà phá thủy lôi tại tuyến đường biển chiến lược này.
Giá dầu chốt phiên thứ Ba giảm hơn 3%, xuống mức thấp nhất trong một tuần, khi thị trường đánh giá các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran ít có khả năng gây gián đoạn nguồn cung so với một cuộc leo thang quân sự.
Chosunbiz hôm 25/8 dẫn lời đại diện phía Tehran tuyên bố, việc mở lại eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc Mỹ thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu đưa nhân sự trở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại Trung Đông, những nơi từng phải sơ tán hoặc cắt giảm nhân sự do cuộc chiến với Iran.