Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Vụ bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn là 'lời cảnh tỉnh' cho công tác huấn luyện

Liên quan đến các vụ việc vận động viên thành tích cao tố cáo huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết đã kỷ luật bằng biện pháp hành chính và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khác để xem xét, điều tra khi có dấu hiệu tội phạm, đủ điều kiện thì sẽ xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho công tác huấn luyện.

Chiều 5/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao vào du lịch (VH, TT&DL).

 Bộ trưởng VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn.

Bộ trưởng VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn.

Bộ VH,TT&DL biết sự việc bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn "hơi chậm"

Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình nêu rõ, thời gian qua, dư luận xôn xao trước các vụ việc vận động viên thành tích cao tố cáo huấn luyện viên bớt xén tiền thưởng, khẩu phần ăn. Những vụ việc trên đã làm xấu đi hình ảnh thể thao Việt Nam trong mắt công chúng và cũng thể hiện mặt trái của thể thao thành tích cao, phản ánh hiện thực chế độ đãi ngộ cho đối tượng này chưa phù hợp, cơ chế quản lý chưa hiệu quả. Điều này kéo theo hậu quả thể thao thành tích cao của Việt Nam không thể phát triển trong môi trường công bằng, minh bạch, không tạo được động lực cho vận động viên và huấn luyện viên. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết giải pháp lâu dài để quản lý và đảm bảo không tái diễn tình trạng trên?

Trả lời, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết mặc dù chỉ là hai sự việc có tính chất cá biệt, đó là vấn đề về tiền ăn của đội tuyển bóng bàn khi tham gia tập huấn tại Trung tâm thể thao Hà Nội được tổ chức tại khu Mỹ Đình và tiền của đội thể dục dụng cụ - mà chủ yếu là có phần liên quan đến trung tâm thể thao của Hà Nội và bộ phận đội tuyển trung tâm.

Chính vì vậy, khi phát hiện ra, Bộ VH,TT&DL đã kiên quyết xử lý và cũng thực hiện cái phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước là không có ngoại lệ và làm nghiêm theo quy định. "Chúng tôi đã kỷ luật bằng biện pháp hành chính và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng khác để xem xét, điều tra khi có dấu hiệu tội phạm, đủ điều kiện thì sẽ xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không có cái chuyện là bao che hay dung túng cho cái này", ông Hùng nói và cho rằng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho công tác huấn luyện.

 Đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL biết sự việc hơi chậm "nhưng vì là lãnh đạo cấp trên, sai phạm lại xảy ra ở đơn vị nhỏ ở cấp dưới nên chậm nắm vấn đề và không biết".

Cũng theo Bộ trưởng VH,TT&DL, ban đầu khi hình thành quỹ thì với mục đích là tốt đẹp. Ví dụ như trong đội tuyển góp tiền để đi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, hỗ trợ thêm cho nhau hoặc bồi dưỡng thêm sau trận… mặc dù theo quy định pháp luật là trái phép nhưng nếu trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự quản lý chặt chẽ thì chắc là không có tiêu cực. "Nhưng câu chuyện xảy ra là huấn luyện viên lạm dụng nên đã có tiêu cực ở trong đó", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Về giải pháp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết đã cho rà soát lại và bổ sung quy định về quản lý đội tuyển. Trong quy định này có rất rõ từng điều, khoản, chương, mục, từ tập luyện đến công tác quản lý. Cùng với đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm. "Thực tế lâu nay có kiểm tra nhưng chủ yếu là kiểm tra chất lượng đào tạo, ít kiểm tra về vấn đề về chế độ chính sách", ông Hùng nói.

Cuối cùng là phải rất công khai, minh bạch ngay từ đầu, phải thông báo cho các vận động viên là được hưởng chế độ tiền ăn bao nhiêu một ngày, chế độ tiền thưởng là bao nhiêu để vận động viên biết và quản lý. "Bộ nghiêm cấm việc lập quỹ. Mặc dù có mục đích tốt đẹp cũng nghiêm cấm. Hiện nay thì toàn ngành đang thực hiện quy định này", Bộ trưởng VH,TT&DL cho biết.

 Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tranh luận.

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tranh luận.

Không quá khiên cưỡng cứ vận động viên thể thao là nhất nhất vào Nhà nước

Tham gia tranh luận về các giải pháp cho vận động viên thành tích cao, đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai nói: Bộ trưởng cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất trình các cấp có thẩm quyền có cơ chế chính sách cụ thể, đề nghị Bộ trưởng cho biết “sẽ” là bao giờ?

Đại biểu Lê Hoàng Anh cũng cho biết, mỗi năm, ngân sách trung ương chi khoảng 900 tỷ đồng cho thể thao thành tích cao, nhưng kinh tế thể thao vẫn chưa phát triển, theo đại biểu cần giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngoài ra, Khu Liên hiệp thể thao quốc gia phục vụ tập luyện, thi đấu của vận động viên, đặc biệt vận động viên thành tích cao, nhưng sau 5 năm công bố quyết định thanh tra, không chỉ không khắc phục được khó khăn mà còn chồng chất khó khăn, đời sống, nơi tập luyện của vận động viên cũng khó khăn, đại biểu đề nghị Bộ trưởng trao đổi thêm nội dung này?

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng góp ý của đại biểu có tính xây dựng cho Bộ. “Đại biểu Hoàng Anh không chỉ là đại biểu chuyên trách mà còn tham gia vào Liên đoàn Hiệp hội trong ngành thể thao nên nắm rất rõ về thể thao”, ông Hùng cảm ơn đại biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng: “Chúng ta không quá khiên cưỡng, cứ vận động viên thể thao là nhất nhất vào Nhà nước”. Đồng thời, ông dẫn thực tế có nhiều người sống được bằng thể thao, họ giải nghệ ra ngoài làm thông qua hình ảnh của mình hay mở các câu lạc bộ.

 Đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Đại biểu tham dự phiên chất vấn.

Về kinh tế thể thao đã đề cập như trong Đề án 06. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, trong việc triển khai kinh tế thể thao cũng đã có trong luật nhưng lâu nay chưa làm được thì bây giờ tập trung làm nghiên cứu, phải sửa đổi chính sách, bổ sung các cơ chế để tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy vấn đề này, hoàn thiện các khung pháp lý.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dẫn chứng: Ngay như đua chó, đua ngựa cũng loại hình kinh tế thể thao nhưng giao cho các bộ khác nhưng cũng chưa làm được. "Chúng ta thấy đúng nhưng chưa thể làm được ngay. Những việc này cần phải nghiên cứu. Còn làm cái gì ngay thì chúng tôi sẽ quyết liệt nhất, cố gắng nhất trong thời gian ngắn để trình được nội dung về kinh tế thể thao", ông Hùng nói.

Với khu thể thao Mỹ Đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau khi thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ (vào 2018, đến 2021 có kết luận), khi ông lên Bộ trưởng đã nhận được kết luận này. Sau đó, Bộ đã nỗ lực, tập trung rà soát xử lý các kiến nghị của thanh tra và tập trung khắc phục; đến nay có những việc đã làm xong, có những việc đang làm. Bộ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã có văn bản chỉ đạo. Bộ đang làm theo hướng rà soát lại quy hoạch, xử lý đất đai, xử lý những tồn đọng.

"Tiếp đó là tiếp cận theo hướng nhà nước đầu tư thì phải biết khai thác theo hướng có các đề án cụ thể để trình Thủ tướng phê duyệt cho phép thì mới triển khai, giải quyết bài toán căn cơ từ nợ thuế đất, đưa vào sử dụng như thế nào để phát huy đầu tư công, quản trị tư để hiệu quả hơn trong chống lãng phí", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Quốc Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bo-truong-nguyen-van-hung-vu-bot-xen-tien-thuong-khau-phan-an-la-loi-canh-tinh-cho-cong-tac-huan-luyen-post298164.html