Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn tân Đại sứ Kazakhstan thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại hai nước

Sáng 11/10, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh đến chào xã giao nhân nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Kazakhstan sang công tác tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với vị trí công tác và bề dày kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Kazakhstan phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Trong đó, quan hệ chính trị được tăng cường qua việc trao đổi đoàn các cấp.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Tokayev vào tháng 8 vừa qua và chuyến thăm Kazakhstan của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vào tháng 9 là những minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ tốt đẹp và tình cảm gắn bó giữa hai nước, khẳng định một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước Việt Nam-Kazakhstan.

Bộ trưởng đề nghị hai bên phối hợp triển khai các kết quả, thỏa thuận đã đạt được trong các chuyến thăm cấp cao để hợp tác song phương tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, CICA.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, kim ngạch hai chiều tăng trung bình 28%/năm kể từ khi hai nước có Hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, kết quả này vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh hai nước, đồng thời đẩy mạnh, tạo đột phá cho quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 1,5 tỉ USD trước năm 2030, Bộ trưởng đề nghị Kazakhstan ủng hộ sớm đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu; Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và phối hợp triển khai các nội dung của Biên bản Khóa họp lần thứ 10.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Bộ trưởng cũng hoan nghênh kết quả hợp tác trong lĩnh vực du lịch, nhất là việc hai bên đã thiết lập đường bay thẳng, tạo điều kiện trao đổi một số lượng lớn khách du lịch thời gian qua. Bộ trưởng tin tưởng rằng việc ký Hiệp định miễn thị thực song phương cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hợp tác du lịch hơn nữa.

Bên cạnh đó, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác trên các lĩnh vực khác, bao gồm giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân, văn hóa - nghệ thuật, thể thao… cần phải được tiếp tục duy trì, thúc đẩy trong thời gian tới.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, trong đó năm 2022, Bộ trưởng đã đón Ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi sang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán, qua đó nâng cao vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Các Bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.

Cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Kanat Tumysh khẳng định, Kazakhstan rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Đồng tình với các ý kiến của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương. Đại sứ mong muốn Việt Nam hỗ trợ hàng hóa của Kazakhstan thâm nhập vào thị trường ASEAN.

Cùng với hợp tác kinh tế, trong nhiệm kỳ này, Đại sứ mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa hai nước.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bo-truong-ngoai-giao-bui-thanh-son-mong-muon-tan-dai-su-kazakhstan-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai-hai-nuoc-245703.html