Bộ trưởng Bộ Công thương: Xuẩt nhập khẩu cả năm 2025 có thể vượt 900 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ, xuất siêu gần 17 tỷ USD, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên dự báo, nếu không có biến động lớn, năm nay, xuất nhập khẩu sẽ vượt 900 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nếu không có biến động lớn, xuất nhập khẩu cả năm nay sẽ vượ 900 tỷ USD.
Chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, sáng 5/9, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, 9 tháng năm 2025, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước tập trung cao độ cho sắp xếp lại bộ máy, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, cung ứng điện, xăng dầu, bán lẻ, đặc biệt là xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.
Tại thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 tăng gần 2% so với tháng 8 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng tăng 9,5%, cao hơn mức 8,8% của cùng kỳ 2024.
Nguồn cung hàng hóa duy trì phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Cung ứng điện và xăng dầu được bảo đảm, trong khi thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh với tốc độ khoảng 22 – 23%.
Đáng nói, dù thương mại toàn cầu không ngừng biến động, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, gây bất ổn cho trật tự thương mại, thuế quan đối ứng của Mỹ đã áp dụng từ 7/8..., nhưng hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế.
Xuất nhập khẩu trong tháng 9 đạt 82,5 tỷ USD, lũy kế 9 tháng 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 680 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu.
“Nếu tình hình không có biến động lớn, năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ đạt mức kỷ lục trên 900 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu ước hơn 20 tỷ USD”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định.
Dự báo, trong 3 tháng cuối năm, tình hình thế giới vẫn căng thẳng, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến chiến tranh, có thể làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và hoạt động sản xuất, cung ứng, lạm phát đang có xu hướng tăng cao, hàng rào kỹ thuật của các đối tác nhập khẩu ngày càng được dựng lên, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.
Nhằm ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung và thúc đẩy xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm để về đích với mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025, Bộ trưởng Công thương cho rằng, cần tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh tháo gỡ các nút thắt về thể chế, hỗ trợ chính quyền địa phương ở cả hai cấp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...
"Thời gian còn lại, phải thúc đẩy hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn trên toàn quốc nhằm huy động và tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng trong nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Cùng với đó, ông đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sản xuất và các hiệp hội, ngành hàng trong nước tiếp cận, khai thác các thị trường trong và ngoài nước.
Việc này được thực hiện thông qua các hội chợ, sự kiện thương mại theo chỉ đạo của Thủ tướng, như Hội chợ mùa Thu năm 2025, dự kiến tổ chức từ 26/10-4/11/2025, đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ khu vực, đặc biệt tại ASEAN, Trung Quốc và Hàn Quốc, khai thác hiệu quả các FTA Việt Nam đã ký kết.
Về đàm phán các FTA mới, Bộ trưởng thông tin, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ được Bộ Công thương khởi động đàm phán trong tháng này.
Cũng trong tháng 10/2025, đoàn công tác của Bộ Công thương sẽ sang đàm phán FTA với Pakistan, quyết tâm trong 3 tháng đàm phán xong. Bộ Công thương kỳ vọng, thị trường lớn Pakistan với hơn 240 triệu dân sẽ tạo dư địa xuất khẩu cực lớn cho nhiều chủng loại hàng hóa của Việt Nam.