Biên Hòa kiên quyết xử lý xong mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 3
Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về công tác quy hoạch, các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa vào ngày 12-2 vừa qua, hiện thành phố Biên Hòa đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua thành phố Biên Hòa) để 'về đích' ngay trong tháng 3-2025.
Giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng ngay trong tháng 3-2025
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn cho rằng, thời gian qua, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc triển khai chưa đồng bộ, chưa thực sự quyết liệt, thậm chí một số cán bộ còn né tránh trách nhiệm không dám làm, không dám chịu trách nhiệm khiến mặt bằng dự án này nhiều lần “lỡ hẹn” cam kết của tỉnh với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
![Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về các dự án trọng điểm qua địa bàn thành phố vào ngày 12-2. Ảnh: Khắc Thiết](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_423_51484877/41209fa8ace645b81cf7.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về các dự án trọng điểm qua địa bàn thành phố vào ngày 12-2. Ảnh: Khắc Thiết
Theo Bí thư Tỉnh ủy, hiện còn 25% mặt bằng gặp vướng mắc phải giải quyết dứt điểm trong tháng 3-2025. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn chỉ đạo, các sở, ngành và thành phố Biên Hòa tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án trọng điểm này.
Lãnh đạo UBND thành phố Biên Hòa cho biết, đến nay mặt bằng bàn giao trên thực địa để thực hiện dự án đoạn qua 2 phường Phước Tân và Tam Phước (thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa) là gần 44,5/59,5 hécta, đạt gần 75% trên diện tích cần thu hồi của dự án. Tổng chiều dài liền tuyến từng đoạn đủ điều kiện tổ chức thi công đã bàn giao 4,68/6,2km, tương ứng 75,5% chiều dài tuyến qua địa bàn. Phần còn lại nằm trong diện tích của 666 hộ dân. Đa phần những hộ dân này đều mua bán đất bằng giấy tay, xây dựng nhà trái phép…. không đủ điều kiện xét tái định cư, trong đó đoạn đầu tuyến thuộc địa bàn phường Phước Tân có hơn 200 trường hợp.
Ngay sau buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, UBND thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt để tổ chức cao điểm vận động bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án. Thành ủy cũng giao UBND thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ giải quyết thẩm định, phê duyệt thủ tục hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn có liên quan nhằm kịp thời chấn chỉnh đơn vị nào làm chậm tiến độ.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động
Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 là dự án trọng điểm quốc gia được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành rất quan tâm, chỉ đạo tập trung thực hiện.
Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, ngoài việc hoàn tất các thủ tục pháp lý về hồ sơ trong công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo quy định thì cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Công tác vận động phải được thực hiện liên tục cả ngày lẫn đêm và không có ngày nghỉ với tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Những vấn đề thuộc thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan, cá nhân nào thì chủ động thực hiện không chờ đợi, có mốc thời gian và có sản phẩm cụ thể.
![Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Phước Tân. Ảnh: Khắc Thiết](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_423_51484877/0c2deba5d8eb31b568fa.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Phước Tân. Ảnh: Khắc Thiết
Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đã được thành phố Biên Hòa đặt là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện thành phố đã thành lập 6 tổ tuyên truyền vận động về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Biên Hòa.
Theo đó, nhiệm vụ của của các tổ là trực tiếp đến nhà từng hộ dân, tổ chức, tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng để Nhà nước thực hiện dự án. Qua đó, giải thích đến từng người dân về lợi ích quốc gia khi thực hiện Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng như các quy định về hỗ trợ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Kiên quyết cưỡng chế theo quy định
Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố là lấy tuyên truyền, vận động là chính để người dân hiểu và đồng thuận bàn giao mặt bằng, tránh trường hợp phải cưỡng chế gây thiệt hại về tài sản đối với người dân. Tuy nhiên, đối với những trường hợp sau khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các thủ tục về đền bù hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cũng như đã được các tổ vận động, thuyết phục nhưng không chịu bàn giao mặt bằng thì sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế theo quy định.
Đối với 666 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động thì thành phố Biên Hòa cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cưỡng chế cụ thể. Trong đó, phân loại theo nhóm và từng khu vực phù hợp để tiến hành cưỡng chế cuốn chiếu. Điều này tạo thuận lợi trong quá trình cưỡng chế, vừa bàn giao mặt bằng liền khoảnh, đồng thời đảm bảo chặt chẽ pháp lý theo từng nhóm có đặc thù tương tự.
![Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đến thăm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một hộ dân trong vùng dự án, đồng thời tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Khắc Thiết](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_423_51484877/142ffba7c8e921b778f8.jpg)
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đến thăm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một hộ dân trong vùng dự án, đồng thời tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Khắc Thiết
Về vấn đề này, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa trước đó, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã đề nghị thành phố Biên Hòa lên phương án chi tạm cư và có phương án cưỡng chế ngay trong tháng 2 đối với các thửa đất không có nhà. Sau đó, đến đầu tháng 3 sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ dân có công trình nhà ở vật kiến trúc còn lại.
Lãnh đạo thành phố Biên Hòa khẳng định, cả hệ thống chính trị thành phố sẽ tập trung cao nhất trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Qua đó, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự trong tháng 3-2025 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trọng điểm quốc gia.
Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công giai đoạn 1 vào ngày 18-6-2023 với chiều dài 53,7km, được chia thành 2 dự án thành phần. Điểm đầu dự án giao với tuyến tránh quốc lộ 1 qua thành phố Biên Hòa, điểm cuối giao với quốc lộ 56 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tuyến cao tốc trên đi qua địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với chiều dài khoảng 34km; diện tích cần thu hồi đất gần 290 hécta. Trong đó, đoạn đi qua phường Phước Tân và phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa dài 6,2km phải thực hiện giải tỏa đối với 1.885 hộ dân, trong đó có 1.073 hộ dân bị giải tỏa trắng.