Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa trải qua năm giờ phẫu thuật căng thẳng, cứu sống bệnh nhi sáu tuổi ở Lào Cai bị vỡ gan do ngã khi trèo cây.
Ca bệnh chuyển gốc động mạch thứ 500 được cấp cứu kịp thời tại sân bay và phẫu thuật bởi các bác sĩ Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) là bệnh nhi mới 8 ngày tuổi đến từ thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Em bé chưa đầy một tháng tuổi, có quốc tịch Lào vừa được mẹ bế xuống sân bay Nội Bài đã có những biểu hiện nguy kịch, khó thở. Nghe tin, lập tức các bác sĩ Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã có mặt để cấp cứu cho bé.
Hôm nay (22/11), các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương vui mừng thông báo, em bé sơ sinh Palamy Imthapattha (sinh năm 2019), quốc tịch Lào, đã được ra viện. Các bác sĩ vui mừng bởi bé mắc bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch vành rất nguy hiểm, khiến em phải chịu đựng một ca phẫu thuật lớn khi chỉ mới 8 ngày tuổi.
Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) đã tiếp nhận và điều trị thành công cho 500 bệnh nhi sơ sinh mắc bệnh lý chuyển gốc động mạch.
Bệnh nhi 8 ngày tuổi vừa đến sân bay thì bệnh trở nặng, khó thở, tím tái, may mắn được phía Việt Nam ứng trực cấp cứu sẵn.
Bệnh thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên khi trẻ ra đời. Nếu không phẫu thuật trước một tháng tuổi, trẻ có nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh nhi Palmy Imthapattha, Quốc tịch Lào là bệnh nhi thứ 500 mắc bệnh lý chuyển gốc động mạch được Trung tâm Tim mạch Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư phẫu thuật thành công.
Sau sinh, bé có biểu hiện tím tái được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương rồi chuyển lên BV Sản Nhi Quảng Ninh. Tại BV, bác sĩ xác định bé bị đảo gốc động mạch - một loại bệnh tim bẩm sinh phức tạp nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu.