Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, các thế lực ra sức chống phá nước ta, nhưng toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2022, với nhiều thành tựu nổi bật, một số nội dung mang tính đột phá.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (hàng thứ nhất, thứ 9, từ trái sang); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng thứ nhất, thứ 8, từ trái sang); Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (hàng thứ nhất, thứ 10, từ trái sang); các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Ảnh: Hồng Pha

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (hàng thứ nhất, thứ 9, từ trái sang); Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng thứ nhất, thứ 8, từ trái sang); Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (hàng thứ nhất, thứ 10, từ trái sang); các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Ảnh: Hồng Pha

Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, năm 2023, Quân đội đã nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Bộ Quốc phòng đã tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng; trình Quốc hội thông qua một số dự án luật liên quan đến quân sự - quốc phòng. Hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, năm 2023, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; chủ động các phương án, kịp thời điều động bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, các cấp ủy đảng đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... Bên cạnh đó, toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, chủ động định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội. Cán bộ, đảng viên quân đội đã phát huy vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Điểm nhấn công tác Biên phòng

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn quân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng đạt kết quả cao. Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững và tăng cường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Gia

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Nguyễn Gia

Trong năm 2023, BĐBP đã tổ chức tuần tra đơn phương hơn 53.100 tổ (tăng hơn 5.600 tổ so với năm 2022); tuần tra song phương 321 lần, tăng 193 lần. Các đơn vị BĐBP cũng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật trên biển, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, triển khai các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). BĐBP đã chủ trì phát hiện, xử lý 693 vụ/807 phương tiện/911 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản. Đồng thời tham mưu cho UBND các tỉnh ven biển xử lý 18 vụ/133 tàu cá/94 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, biển đảo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quyết liệt chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức tham quan xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu’’ tại Hải đoàn Biên phòng 38, Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh để triển khai nhân rộng trong toàn lực lượng.

Điểm nhấn trong công tác Đảng, công tác chính trị là, BĐBP đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội. Qua đó, đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những điểm nhấn bồi đắp truyền thống, uy tín của BĐBP là kết quả công tác vận động quần chúng. Các đơn vị BĐBP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. BĐBP tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, nâng bước 2.437 cháu học sinh khu vực biên giới và nhận nuôi dưỡng 388 trẻ em tại đồn Biên phòng. Với tinh thần tương thân tương ái, BĐBP đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 với tổng giá trị quà tặng khoảng hơn 34 tỉ đồng...

BĐBP đã tích cực, chủ động tham gia xử lý có hiệu quả các sự cố, thiên tai, tai nạn xảy ra trong và ngoài nước. Điển hình, từ ngày 14 đến 19/2, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động 9 cán bộ và 6 chó nghiệp vụ giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Kết quả, đội đã tìm kiếm tại 31 địa điểm, phát hiện 15 vị trí có nguồn hơi, bàn giao cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn nước sở tại đào tìm, đưa 36 thi thể nạn nhân ra khỏi vị trí bị vùi lấp.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, năm 2023, BĐBP đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của đối tượng tội phạm; đấu tranh thành công 121 chuyên án, tăng 12 chuyên án so với năm 2022, bắt giữ 7.111 vụ/16.524 đối tượng, thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

“Những kết quả nổi bật nêu trên đã khẳng định vị trí, tầm quan trọng của BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; các đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của nhân dân” - Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Thứ trưởng BQP nhấn mạnh.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-ve-vung-chac-chu-quyen-lanh-tho-giu-vung-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban-ca-nuoc-post470960.html