Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/2: Giá dầu thế giới tăng trở lại
PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường Năng lượng Quốc tế.
Ảnh: PetroTimes
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 25/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 70,95 USD/thùng - tăng 0,35%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 74,98 USD/thùng - tăng 0,27%.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu quay đầu tăng nhẹ, khi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và cam kết bù đắp tình trạng sản xuất dư thừa của Iraq làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn.
2. ExxonMobil và các đối tác tại Gippsland Basin ngoài khơi đông nam Úc đang đầu tư gần 200 triệu USD vào việc phát triển một dự án khí đốt tự nhiên mới, sẽ giúp đáp ứng nhu cầu trong nước của Úc.
Đơn vị Esso Australia Resources của Exxon và các đối tác liên doanh Mitsui và Woodside Energy đã phê duyệt Dự án Kipper 1B để đưa nguồn cung cấp khí đốt bổ sung rất cần thiết từ lưu vực Gippsland vào hoạt động, ông lớn nước Mỹ cho biết.
3. Một đối tác của nhà điều hành dự án, BP, cho biết chuyến hàng LNG đầu tiên từ dự án khí đốt mới ngoài khơi Senegal và Mauritania ở Tây Phi dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần nữa.
Dự án Greater Tortue Ahmeyim (GTA) do BP dẫn đầu đã đạt được sản lượng LNG đầu tiên vào đầu năm nay, đối tác dự án Kosmos Energy cho biết trong bản báo cáo thu nhập năm 2024 của mình hôm 24/2.
4. Chevron đã thông báo sẽ sa thải 15-20% lực lượng lao động toàn cầu và tổ chức lại cơ cấu kinh doanh của mình.
Ông lớn dầu khí Mỹ đã thông báo sẽ hợp nhất phân khúc Dầu, Sản phẩm & Khí đốt của mình thành phân khúc Thượng nguồn và Hạ nguồn, Trung nguồn & Hóa chất và được lãnh đạo bởi Mark Nelson, Phó Chủ tịch điều hành hiện tại của đơn vị Dầu, Sản phẩm & Khí đốt.
5. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 30 cá nhân và tàu thuyền vì bán và vận chuyển các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ của Iran thuộc "đội tàu ngầm" của nước này, theo thông báo của Bộ Tài chính.
Các lệnh trừng phạt mới nhất nhắm vào các nhà điều hành và quản lý tàu chở dầu ở Ấn Độ và Trung Quốc; các công ty môi giới dầu mỏ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Hồng Kông và người đứng đầu Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.