Bắc Kạn nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Ngày 6/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải quốc gia trung học phổ thông và giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải quốc gia trung học phổ thông; học sinh đoạt giải nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2023 - 2024.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn trao Bằng khen cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải quốc gia. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức vinh danh, trao thưởng cho 18 học sinh đoạt giải, 37 giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông năm học 2023 - 2024; 25 học sinh đoạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 202 3- 2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có 18 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông, trong đó có 4 giải Ba thuộc môn Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học và 14 giải Khuyến khích thuộc các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Đây là năm học tỉnh có số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất từ trước đến nay, cũng là năm đầu tiên, tất cả các môn có học sinh tham gia thi đều có em đoạt giải... Trong 3 năm học từ 2021 - 2022 đến năm học 2023 - 2024, tỉnh Bắc Kạn có 40 giải học sinh giỏi quốc gia, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 15-NQ/TU đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi lễ tuyên dương. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng cho biết, Bắc Kạn có thiên nhiên tươi đẹp, giàu truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và luôn được nuôi dưỡng, phát huy. Với quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Bắc Kạn luôn quan tâm thực hiện tốt cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, sự rèn luyện phấn đấu không ngừng của học sinh, trong năm học 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì và nâng cao, nhiều học sinh có thành tích cao trong học tập, đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn khen thưởng các học sinh đoạt giải quốc gia. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác chỉ đạo chuyên môn, tuyển chọn, bồi dưỡng, góp phần nâng cao thành tích của các đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Đồng thời khen ngợi, biểu dương các em đoạt giải cao tại các kỳ thi, đặc biệt là những học sinh là con em đồng bào dân tộc ít người, sống ở vùng sâu, vùng xa, nhiều em hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng tinh thần hiếu học, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao đã vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc, trở thành tấm gương sáng trong học tập.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới hơn, sáng tạo hơn, đoàn kết hơn, kỷ cương hơn để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao Chứng nhận và Vòng Nguyệt quế cho các học sinh đoạt giải quốc gia. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Ngành Giáo dục và Đào tạo chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; thực hiện tốt việc tự học, tự bồi dưỡng, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Ngành tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng học sinh giỏi ở các vùng, miền, cấp học...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các em không được thỏa mãn với kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực hết mình, biết khát vọng và gieo mầm khát vọng thực hiện ước mơ lớn, sống có lý tưởng cao đẹp, nhân ái, sẵn sàng vì nghiệp lớn, cống hiến cho quê hương, đất nước...

Sơn Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/bac-kan-nang-cao-chat-luong-giao-duc-mui-nhon-20240506164524489.htm