Thúc đẩy đối thoại hợp tác, kiến tạo cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm dựa trên luật lệ

Chiều 15-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Chiều 15/11, Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 cũng như các Hội nghị Cấp cao liên quan đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội.

Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37

Chiều 15/11, phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các nước đã nhất trí nhiều nội dung quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN.

ASEAN 2020: Cùng xây dựng một ASEAN gắn kết, vững mạnh

Với dân số 654,3 triệu người và tổng GDP đạt hơn 3.100 tỷ USD trong năm 2019 (đứng thứ sáu thế giới, dự báo năm 2030 sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ), ASEAN trở thành một trung tâm phát triển với mức tăng trưởng trung bình 5%/năm từ nhiều năm qua, là đối tác kinh tế quan trọng trên thế giới và là vùng ưu tiên của các nhà đầu tư (chiếm khoảng 7% đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới).

Chuyên gia phân tích thời điểm 'vàng' của Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Theo giới chuyên gia phân tích, thời điểm diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 năm nay có nhiều điểm thuận lợi và đặc biệt, mở ra nhiều khả năng đạt thành tựu quan trọng.