Sau hơn 1 năm triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 'Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới', bước đầu, công tác bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả khả quan.
Ngày 14- 1, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2024, triển khai kế hoạch năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 132/CĐ-TTg ngày 12-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn.
Tối 27/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Báo Giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ Trao giải thưởng Vô lăng vàng với chủ đề 'Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông'.
Tai nạn giao thông đã và đang là vấn đề nhức nhối, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Thời gian qua, các cấp, ngành tỉnh Long An đã nỗ lực, quyết tâm triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Với sự chung tay của toàn xã hội, tai nạn giao thông đã từng bước được đẩy lùi, mang lại môi trường giao thông an toàn và lành mạnh cho các em học sinh.
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các cấp, các ngành, địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) của phụ huynh và học sinh. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh được lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, Tết.
Tập trung hoàn thiện, xây dựng lộ trình cụ thể, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, Luật Đường bộ và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ ngày 1/1/2025, đó là nội dung chính tại Công văn số 3465/UBND-GT ngày 13/12/2024 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, ATGT.
Sáng 17/12, tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên truyền an toàn giao thông các cấp về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho học sinh năm 2024.
Từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025, cảnh sát giao thông và công an địa phương mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các lễ hội đầu Xuân 2025.
Từ ngày 1/1/2025, nội dung chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 132/CĐ-TTg ngày 12/12/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện 132/CĐ-TTg ngày 12/12/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Chiều ngày 12/12, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tinh hình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 31) và Chương trình số 11/CTrPH-BCA- BGDĐT ngày 19/10/2022 của Bộ Công an và Bộ GD-ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Chương trình số 11).
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 quy định việc giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong các cơ sở giáo dục.
Mặc dù cơ quan chức năng đã triển khai một cách quyết liệt nhưng tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông.
Ngày 21/11, Ban An toàn giao thông huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/2/2024 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.
Cần phải đưa Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ 1/1/2025) vào giảng dạy chính khóa để bắt buộc học sinh có ý thức thực hiện tham gia giao thông một cách an toàn.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) vào những tháng cuối năm 2024, Ban ATGT thành phố Long Khánh vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường thời lượng, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ATGT. Đặc biệt, cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân phải là người đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia vào ngày 14-10.
Sau gần 1 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông. Lực lượng chức năng toàn thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 7 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thuộc nhóm lứa tuổi học sinh. Tạm giữ trên 3 nghìn phương tiện các loại. Trong đó vi phạm về mũ bảo hiểm là trên 6 nghìn trường hợp, xử lý gần 500 trường hợp phụ huynh, chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh, ngoài ý thức, nhận thức của chính các em, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người lớn. Cụ thể là từ 3 phía: gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là những hành vi có nguy cơ gây tai nạn đối với lứa tuổi học sinh.
Học sinh vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên ngày càng phổ biến, dấy lên lo ngại về an toàn cho chính bản thân các em và người tham gia giao thông.
Sau gần 1 tháng ra quân mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh, tình trạng phụ huynh, học sinh vi phạm tại các điểm trường trên địa bàn huyện Lâm Hà đã giảm và có sự chuyển biến tích cực rõ nét.
Xác định bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, công an các địa phương tích cực mở các đợt cao điểm xử lý nghiêm học sinh vi phạm TTATGT.
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập 4 tổ công tác giúp việc tiếp nhận, tham mưu đề xuất và thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bước vào năm học 2024-2025, dù lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng phụ huynh đưa đón con tới trường vi phạm pháp luật về ATGT vẫn diễn ra khá phổ biến. Việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mà còn là hình ảnh xấu ảnh hưởng đến việc chấp hành các quy định về ATGT ở con trẻ.
Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn giao thông là vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh là vấn đề quan trọng được các cấp, ngành chức năng tập trung thực hiện.
Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành văn bản số108/BATGT-VP ngày 11/10 gửi Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành, thị về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về 'Không giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông'.
Từ ngày 1-14/10, Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý 3.099 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật và tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật trong học sinh nhằm góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và các em học sinh, giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh.