Bắc Ninh đã khai quật 2.559 mộ, thu nhận gần 2.000 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu tại thực địa vào ngày 15/9, sớm khoảng 6,5 tháng so với kế hoạch.
Ngày 10/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn hai xã Hiệp Hòa và Xuân Cẩm.
Toàn bộ 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin được thu nhận tại 11 nghĩa trang ở Lâm Đồng, bàn giao phục vụ giám định ADN.
Ngày 10-9, tổ công tác thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng.
Phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm, các trung tâm lưu trữ quốc gia đã rà soát, thống kê được gần 2.400 hồ sơ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, các trận đánh, chiến dịch.
Ngày 10/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Lức, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao đợt 2 với 5.287 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) để đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Ngày 10-9, tại xã Bến Lức, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (515) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ bàn giao 5.287 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Đến ngày 10/9, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất lấy mẫu tại 941 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin để giám định ADN, góp phần trả lại tên tuổi, quê hương cho các Anh hùng liệt sĩ.
Tại các nghĩa trang, Đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí các phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ, quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu.
Sáng 10-9, phường Chương Mỹ tổ chức dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 17 phần mộ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Chúc Sơn, phục vụ giám định ADN.
Sáng 10/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn), tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và vận chuyển, bàn giao 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Số mẫu này được thu thập từ 4.776 phần mộ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 10/9, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra thực địa công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Lỗ, xã Hiệp Hòa và Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Lý, xã Xuân Cẩm.
Ngày 10-9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức dâng hương, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng, phường Linh Sơn.
Toàn bộ 3.625 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin đã được các lực lượng tổ chức khai quật, thu nhận tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật.
HNN - Bằng tất cả sự thấu hiểu và lòng biết ơn vô hạn, TP. Huế đang chạy đua với thời gian để trọn vẹn nghĩa tình, làm dịu bớt những vết thương chiến tranh và thắp sáng hơn nữa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
Ngày 9.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Phương Yên (xã Phú Nghĩa, Hà Nội), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các lực lượng trên địa bàn đã tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ giám định ADN.
Từ ngày 9 đến 11/9, tại các nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, 23 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với chính quyền địa phương khai quật 7 phần mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Công tác chuẩn bị vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Lức được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm quá trình đưa mẫu đi giám định ADN diễn ra trang trọng, an toàn và đúng quy định.
Tây Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị đưa mẫu hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Bến Lức ra Hà Nội giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
Chiều 9-9, trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia) do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương và kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang (phường Trung An).
Ngày 9/9, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) kiểm tra việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại tỉnh Đồng Tháp.
Vừa qua, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh đã gửi thư khen các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn thành phố.
Chiều 9-9, trong chuyến công tác tại địa bàn Quân khu 9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 9-9 tại Nghĩa trang liệt sĩ Thắng Lợi, xã Chương Dương tổ chức dâng hương, khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Mỗi phần mộ được khai quật để lấy mẫu, bảo quản theo quy trình chặt chẽ, góp thêm hy vọng xác định danh tính liệt sĩ.
Tại phường Bách Quang (Thái Nguyên), 12 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính được lấy mẫu ADN phục vụ giám định, bổ sung thông tin hồ sơ và xác định danh tính.
Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích chỉ thị SNP (NGS-SNP) đang mở ra hướng mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đặc biệt với các mẫu phân hủy nặng và thiếu dữ liệu thân nhân để đối chiếu.
Vượt tiến độ Trung ương giao tới 310 ngày, các lực lượng tham gia và Nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa xác lập một kỳ tích mang ý nghĩa tri ân vô cùng sâu sắc khi hoàn tất 100% việc quy tập mộ liệt sĩ chỉ sau 70 ngày phát động chiến dịch.
Sáng 9-9, phường Bách Quang (Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ phường Bách Quang và Nghĩa trang Liệt sĩ Lương Sơn.
Ngày 8.9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Số mộ chưa lấy mẫu ở TP. Cần Thơ là 2.043 mộ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố cam kết với Ban Chỉ đạo 515 quốc gia sẽ quyết tâm hoàn thành công tác lấy mẫu trong tháng 10.2026.
Ngày 8-9, phường Chương Mỹ tổ chức dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu hài cốt tại 7 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang liệt sĩ Tiên Phương, phục vụ giám định ADN.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, các địa phương ở Hà Nội đang khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện giám định ADN, đồng thời hoàn thành bàn giao toàn bộ 4.343 mẫu hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu theo kế hoạch.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Sơn La đã và đang huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mong muốn sớm tìm được danh tính, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về cùng gia đình, quê hương.
Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Trong quá trình lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Sáng ngày 7 và 8.9, Đảng ủy, HĐND,UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Khánh, Hà Nội phối hợp với các đơn vị Quân đội trên địa bàn tổ chức Lễ dâng hương, khai quật và lấy mẫu ADN giám định 6 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Khánh.
Sáng 8/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các xã Năm Căn, Đất Mới, Tam Giang, Tân Ân, Đất Mũi và Phan Ngọc Hiển trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Năm Căn, đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại đây.
Sáng 8/9 , Hải đoàn 42/BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Năm Căn và đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Từ ngày 7-9 đến 2-10, xã Phúc Sơn tổ chức lấy mẫu hài cốt tại 67 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 5 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN.
Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa làm việc với thân nhân liệt sĩ Hoàng Thị Minh và thân nhân liệt sĩ Lê Đức Lợi, thống nhất phối hợp đối chứng ADN lần thứ 4 để xác định danh tính liệt sĩ, sau nhiều năm không thống nhất dẫn đến tranh chấp tại ngôi mộ số 7 giữa hai gia đình.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, phường Đồng Sơn đã đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang trên địa bàn. Quá trình thực hiện được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và chính xác, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Ngày 7-9, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm) trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 7.9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng.
Từ ngày 20/9, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/12/2026.
Ngày 7-9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên do đồng chí Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập và Tông Khao.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 7/9, đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
Sáng 7-9, UBND xã Phú Bình (Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, theo số liệu cập nhật đến hết ngày 6-9, toàn thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN liệt sĩ tại 96 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập thành công 2.120 mẫu hài cốt trong tổng số 2.651 phần mộ được rà soát.
Tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện cây bút khắc tên "Ngô Học".
Sau nhiều năm chưa xác định được danh tính, 18 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Phú Bình (Thái Nguyên) được khai quật, lấy mẫu hài cốt phục vụ công tác giám định ADN.
Sáng 7-9, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kon Tum và Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), các đội lấy mẫu phát hiện nhiều di vật có ghi thông tin.
Xã Dân Hòa (TP Hà Nội) đang tích cực triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN, từng bước xác định danh tính cho 51 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Sáng 7-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh, xã Bình Minh tổ chức triển khai lấy mẫu hài cốt các phần mộ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Hoạt động góp phần từng bước xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Ngày 7-9, UBND xã Thượng Phúc tổ chức Lễ dâng hương và triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu 22 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Minh.
Vượt qua địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, tại Lạng Sơn, mỗi bước chân trên hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều in đậm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân miền biên viễn.
Những ngày cuối tháng Tám, trên các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên, hành trình trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã về đích. Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, toàn bộ phần việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành sớm so với thời gian kế hoạch đề ra.
Xã Liên Minh tổ chức khai quật, lấy mẫu hài cốt từ những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ giám định ADN, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện trên cả nước.
Ngày 6/9, UBND xã Bố Hạ phối hợp với Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 3 nghĩa trang trên địa bàn. Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác lấy mẫu ADN tại đây.
Để một mẫu sinh phẩm có thể trở thành căn cứ xác định danh tính liệt sĩ là cả một quy trình đòi hỏi sự chính xác, kiên trì và trách nhiệm. Từ những thao tác lấy mẫu cẩn trọng đến việc kiểm tra, đối chiếu từng dòng dữ liệu, các cán bộ, kỹ thuật viên đang lặng thầm góp sức trên hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.
Tính đến ngày 4-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại hơn 12.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở các nghĩa trang để phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.
Ngày 4/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại 8 nghĩa trang cho Viện pháp y Quân đội, kết thúc giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.