Zing từ Bangkok: Hơn 35.000 sĩ quan bảo vệ an ninh APEC

Đường phố Bangkok, Thái Lan được trang hoàng bằng các màu sắc đặc trưng cho năm APEC 2022 để đón lãnh đạo các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tới dự hội nghị cấp cao.

Hội nghị Cấp cao APEC sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 18-19/11, 20 năm sau khi thủ đô Bangkok chủ trì sự kiện này vào năm 2002. Từ sớm trước Tuần lễ Cấp cao APEC (AELW) thứ 29 - chuỗi sự kiện kéo dài trong các ngày 14-19/11, chính phủ Thái Lan đã hoàn tất công tác trang hoàng đường phố.

Lúc này, người dân có thể bắt gặp những lá cờ, biển hiệu và biểu ngữ mang màu sắc của năm APEC 2022, chào mừng các quan chức, đại biểu, lãnh đạo nền kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp tới dự.

Để đảm bảo an ninh cho cả tuần lễ, chính phủ Thái Lan đã huy động hơn 35.000 sĩ quan cảnh sát, Bangkok Post dẫn lời đại tướng Damrongsak Kittiprapas, Cảnh sát trưởng Quốc gia Thái Lan. Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan cũng được triển khai. Các chốt an ninh đã được thiết lập tại 29 địa điểm ở Bangkok.

Chính phủ cũng đã tuyên bố đóng cửa toàn thời gian đối với các con đường bao quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, trong các ngày 16-19/11. Các con đường nối với khu vực trung tâm sẽ được đóng vào một số thời điểm trong ngày.

Trong ảnh là một góc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, nơi tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC. Hội nghị năm nay là lần đầu tiên lãnh đạo các nền kinh tế thành viên họp mặt trực tiếp sau thời gian dài gián đoạn vì đại dịch.

Trong bối cảnh đó, nước chủ nhà Thái Lan đã chọn chủ đề năm APEC 2022 là “Mở, Kết nối, Cân bằng”, với trọng tâm hướng về phục hồi kinh tế, tái kết nối khu vực, phát triển bền vững, cân bằng, bao trùm.

Một cảnh trang trí chủ đề APEC 2022 gần Cung điện Hoàng gia Thái Lan, đêm 14/11.

Hội nghị Cấp cao APEC là nơi tề tựu của lãnh đạo các nền kinh tế thế giới để bàn về những vấn đề cùng quan tâm. Lãnh đạo và đại diện từ 21 nền kinh tế sẽ có mặt tại Hội nghị Cấp cao APEC lần này, trong đó có Chủ tịch nước, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida…

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của ba vị khách mời đặc biệt của chính phủ Thái Lan là Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Trung tâm Hội nghị Hải quân Hoàng gia Thái Lan một lần nữa được chọn làm nơi tổ chức Gala Dinner - buổi tiệc tối chiêu đãi lãnh đạo các nền kinh tế APEC vào tối 17/11, sau lần đầu vào năm 2003. Khách mời sẽ không chỉ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng và đi thuyền trên sông trong khuôn khổ chương trình dự kiến kéo dài 2 tiếng.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing, đường phố Bangkok không trang hoàng đậm để đón tuần sự kiện APEC, ngoại trừ các điểm du lịch nổi tiếng và xung quanh hai địa điểm tổ chức. Tình trạng kẹt xe cũng trở nên phổ biến hơn trong những ngày cấm đường tổ chức tuần lễ APEC.

Thuận Thắng - Duy Hiệu - Quốc Đạt

Từ Bangkok, Thái Lan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/zing-tu-bangkok-hon-35000-si-quan-bao-ve-an-ninh-apec-post1375432.html