Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc tiếp tục siết chặt giáo dục tư nhân và các dịch vụ dạy và học thêm sau giờ học, nhiều công ty giáo dục nước này đang phải vật lộn tìm hướng đi mới, thậm chí chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và may mặc, vốn không phải là thế mạnh.
Theo trang Nikkei Asia, cách đây vài tháng, các nhà đầu tư quốc tế đã đưa ra mức định giá hơn 30 tỷ USD cho một trong những 'gã khổng lồ' của lĩnh vực dạy thêm thu lợi nhuận của Trung Quốc - công ty New Oriental Education & Technology.
Yu Minhong, người sáng lập hệ thống luyện thi New Oriental, cho biết công ty ông sẽ đóng cửa 1.500 cơ sở đào tạo và tặng 80.000 bộ bàn ghế cho các trường công lập ở nông thôn.