Nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc ngày 13/1 đã đề nghị án tử hình dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ông đã ban bố lệnh thiết quân luật hồi tháng 12/2024.
Nhóm công tố viên đặc biệt hôm 13-1 đề nghị án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì ban bố thiết quân luật hồi tháng 12-2024.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.
Ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã kiến nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vụ tuyên bố thiết quân luật.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/1 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này cho biết, Hàn Quốc đã điều một máy bay không người lái (UAV) qua biên giới, xâm phạm không phận Triều Tiên.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 8-1 dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết, Bộ Quốc phòng nước này sẽ tìm cách giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, đơn vị bị nghi ngờ vướng vào nỗ lực thiết quân luật bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi năm 2024.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/1 thông báo sẽ giải thể Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, chấm dứt 49 năm hoạt động kể từ khi thành lập năm 1977.
Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân, đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp.
Ngày 7/1, Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đảng bảo thủ lớn của Hàn Quốc, ông Jang Dong Hyuk đã công khai xin lỗi người dân liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024. Ông thừa nhận đây là 'biện pháp sai lầm, không phù hợp với tình hình', gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng.
Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân; đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp.
Trong một nỗ lực nhằm khắc phục những hệ lụy sau cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra phác thảo tầm nhìn về sự phát triển của quốc gia Đông Bắc Á này trong năm 2026 và dài hạn.
Chính quyền mới tại Hàn Quốc từ bỏ lập trường cứng rắn thời tiền nhiệm, mở lại kênh đối thoại, xem xét dỡ trừng phạt và tận dụng ngoại giao văn hóa để phá băng quan hệ liên Triều.
Tòa án quận trung tâm Seoul Hàn Quốc ngày 2/1 đã ban hành lệnh gia hạn thời gian tạm giam thêm tối đa sáu tháng đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, với lý do lo ngại ông có thể tiêu hủy chứng cứ.
Không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ gặp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tuần tới.
Các công tố viên cũng đang yêu cầu mức án 10 năm tù đối với ông Yoon về tội cản trở công lý; tòa án Seoul dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong vụ án đó vào ngày 16/1.
Cũng giống như Việt Nam và một số nước khác, vào thời điểm năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, các cơ quan báo chí chủ lực của Hàn Quốc lại lựa chọn 10 sự kiện nổi bật trong năm và những sự kiện được lựa chọn cho năm 2025 đã bao quát một năm đầy sóng gió của quốc gia Đông Bắc Á này.
Các công tố viên đặc biệt tại Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc điều tra kéo dài 6 tháng đối với bà Kim Keon Hee, cựu Đệ nhất phu nhân nước này. Bà bị cáo buộc nhận hàng loạt quà biếu xa xỉ trị giá hơn 200.000 USD và can thiệp trái phép vào các vấn đề quốc gia.
Sau 7 tháng nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae (tức Nhà Xanh), sau khi Văn phòng Tổng thống chính thức được chuyển về lại khu phức hợp lịch sử này
Ngày 26/12, nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, trong phiên tòa cuối tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc), đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác.
Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 27/12/2025): Hy vọng hòa bình Thái Lan - Campuchia; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án 10 năm tù giam; Tấn công đẫm máu bằng dao trong ngày Giáng sinh tại Thụy Điển…
Lãnh đạo Mỹ - Ukraine sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp; Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 4 liên tiếp; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị 10 năm tù giam; Trung Quốc dẫn độ hơn 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-12.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết Chính phủ nước này sẽ triển khai các bước hành chính nhằm cho phép công chúng tiếp cận thuận lợi hơn với báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên.
Dù xuất khẩu tăng mạnh và dự báo tăng trưởng tích cực, Hàn Quốc vẫn đối mặt với biến động tỷ giá, cạnh tranh và tăng trưởng chậm lại trong năm 2026.
Công tố viên đề nghị mức án cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Ngày 26/12, nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, trong phiên tòa cuối tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc), đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác liên quan đến việc ông ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Nhóm công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các cáo buộc khác liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Mặc dù Tổng thống Lee Jae Myung vẫn đang làm việc tại trụ sở của văn phòng tổng thống ở Yongsan, nhưng phần lớn nhân viên của ông đã hoàn tất việc chuyển văn phòng về Nhà Xanh.
Năm 2025, Hàn Quốc trải qua biến động sâu sắc: phế truất tổng thống, bầu cử sớm, cải cách thể chế, thách thức an ninh và khủng hoảng xuyên biên giới.
Năm 2025 khép lại với Đông Bắc Á tiếp tục nổi lên như một trong những không gian địa-chính trị phức tạp và nhạy cảm nhất thế giới. Vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên chưa được tháo gỡ, trong khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng lộ diện, đan xen và chi phối mạnh mẽ cục diện chung. Đông Bắc Á vì thế vừa là 'điểm tụ' của đối đầu, vừa là 'vùng đệm' buộc các bên phải kiềm chế để tránh xung đột vượt tầm kiểm soát.
Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ khôi phục Vụ Chính sách Triều Tiên vốn bị giải thể gần một năm trước dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Vụ Chính sách Triều Tiên được khôi phục nhằm tăng cường tính hợp pháp của các cuộc đàm phán quân sự liên Triều và xây dựng niềm tin vào chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống đang xuất hiện trước nhóm điều tra đặc biệt được thành lập hồi tháng 7 để điều tra các cáo buộc tham nhũng và những nghi vấn khác xoay quanh cựu đệ nhất phu nhân.
Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ngày 18/12 đã ra phán quyết cách chức ông Cho Ji Ho, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia vì đã tham gia thực thi thiết quân luật vi hiến theo chỉ đạo trái pháp luật của Tổng thống, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hiến định. Đây là lần đầu Tòa Hiến pháp chấp nhận kiến nghị luận tội của Quốc hội đối với người đứng đầu lực lượng cảnh sát và ra phán quyết cách chức.
Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Hàn Quốc (CIS) vừa cho biết cơ quan này đã tiến hành đánh giá và kỷ luật 181 cán bộ và sĩ quan bị cho là có liên quan đến việc thực thi lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024, trong bối cảnh hệ quả chính trị và quân sự kéo dài sau sự kiện gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái.
31 cá nhân trong tổng số 181 sỹ quan Hàn Quốc có liên quan đến thiết quân luật đã bị loại khỏi nhiệm vụ phản gián và trở về các binh chủng tương ứng, thực chất là điều động trở về đơn vị ban đầu.
Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã đình chỉ công tác 16 sĩ quan vì bị cáo buộc âm mưu bắt giữ các nhà lập pháp vào đêm cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật tháng 12 năm ngoái.
Các sỹ quan liên quan đến lệnh thiết quân luật đối mặt với cáo buộc đã điều 10 điều tra viên đến Quốc hội vào đêm ban hành sắc lệnh để bắt giữ các nghị sỹ và ngăn cản họ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh.
Nhóm công tố viên đặc biệt của chính phủ Hàn Quốc điều tra cáo buộc nổi loạn và phản quốc của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 15/12 kết luận, ông Yoon đã chuẩn bị cho việc tuyên bố thiết quân luật trong hơn một năm với mục đích rõ ràng là 'loại bỏ phe đối lập và độc chiếm quyền lực'.
Các công tố viên cho biết, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã cố gắng khiêu khích Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công vũ trang để tạo cớ cho việc thiết quân luật và loại bỏ các đối thủ chính trị.
Ngày 15/12, Cảnh sát Hàn Quốc khám xét nơi ở của lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Han Hak-ja cùng 9 địa điểm khác, liên quan đến các cáo buộc giáo hội này hối lộ chính trị gia, theo giới chức cho biết.
Năm 2025, Đông Bắc Á hàm chứa nhiều bất ổn, nhiều điểm nhạy cảm, thậm chí những 'thùng thuốc súng' có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Những biến động mạnh này ảnh hưởng sâu rộng đến bố cục của bức tranh toàn cảnh thế giới năm 2025, kèm theo đó là những dự báo ít lạc quan cho năm 2026.
Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung đã phân bổ 17,6 triệu USD để tài trợ cho việc di dời trở lại khu phức hợp lịch sử Cheong Wa Dae (Nhà Xanh).
Ngày 7/12, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc thông tin sẽ chuyển cơ sở làm việc về khu phức hợp Cheong Wa Dae (còn gọi là Nhà Xanh) ở trung tâm Seoul trước Giáng sinh, sau nhiều tháng sửa chữa và cải tạo với chi phí ước tính 17,6 triệu USD.
Hôm nay (5/12), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã bắt tay vào điều tra về nghi ngờ quân đội nước này dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol thả truyền đơn sang phía Triều Tiên, mà không báo cáo cấp trên.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Trong khuôn khổ các nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lại vừa bóng gió về một ý tưởng, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Đảng đối lập của Hàn Quốc xin lỗi vì không ngăn chặn thiết quân luật.