Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/7 cho hay, những hạn chế xuất khẩu mà Nhật Bản áp đặt trong cuộc tranh cãi với Seoul sẽ gây ảnh hưởng bất lợi tới các công ty công nghệ toàn cầu cũng như gây thiệt hại cho hoạt động của tập đoàn công nghệ khổng lồ Samsung tại Austin, thủ phủ bang Texas, Mỹ.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 8/7 hối thúc Nhật Bản rút lại những hạn chế đối với xuất khẩu các vật liệu bán dẫn chủ chốt.
Tờ Nikkei của Nhật Bản ngày 5-7 đưa tin, Chính phủ nước này đang cân nhắc đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia xây dựng được sự tin cậy và đảm bảo an ninh, còn gọi là White Countries.
Ngày 5-7, hãng tin Kyodo đưa tin, Hàn Quốc đã chính thức giải thể Quỹ hòa giải và chữa lành vết thương, do Nhật Bản thành lập tại Hàn Quốc về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ II.
Người đứng đầu chính sách kinh tế của Hàn Quốc đã cảnh báo về các biện pháp đối phó trực tiếp với Nhật Bản nếu nước này ra lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao cho các các công ty Hàn Quốc trong thời gian dài.
Một quan chức ở Seoul ngày 3-7 cho biết, Bộ Thương mại nước này đã bắt đầu xem xét các căn cứ pháp lý để nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về quyết định của Nhật Bản thắt chặt các quy định xuất khẩu chất bán dẫn và vật liệu sản xuất màn hình điện thoại sang Hàn Quốc.
Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe hôm 1/7 cho biết sẽ áp dụng một số hạn chế xuất khẩu đối với các vật liệu chuyên dụng cần thiết để sản xuất chất bán dẫn và các loại màn hình.
Hôm 1/7, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se Young đã mời Đại sứ Nhật Bản tại Seoul, ông Yasumasa Nagamine tới làm việc, phản đối việc Tokyo trả đũa kinh tế.