Ý nghĩa chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Ukraine tới Bulgaria

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine là một dấu hiệu cho thấy chính sách đối ngoại đã thay đổi của Bulgaria sau khi có chính phủ mới, được hỗ trợ bởi các đảng thân EU.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo mạng tin EURACTIV.bg (Bulgaria), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/7 có chuyến thăm đầu tiên tới Bulgaria theo lời mời của chính phủ Bulgaria. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự của nước này dành cho Kiev cho đến nay.

Cùng ngày, hãng thông tấn Sofia cũng đưa tin, Thủ tướng Bulgaria Nikolay Denkov xác nhận rằng Tổng thống Zelensky đến thăm Bulgaria và cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Rumen Radev về thị thực của nhà lãnh đạo Ukraine.

Chuyến thăm của ông Zelensky là một dấu hiệu cho thấy chính sách đối ngoại đã thay đổi của Bulgaria sau khi có chính phủ mới, được hỗ trợ bởi các đảng thân EU: GERB, Chúng ta tiếp tục thay đổi và Dân chủ Bulgaria. Cho đến nay, Chính phủ Bulgaria đã gửi vũ khí cho Ukraine thông qua các giao dịch trung gian, nhưng Sofia đã hạn chế công khai điều này với công chúng Bulgaria.

Vấn đề trên của Bulgaria được giải thích là do sự hiện diện của Đảng Xã hội Bulgaria thân Nga trong chính phủ trong những tháng đầu tiên khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Chính phủ này sau đó bị lật đổ, nhưng cuộc khủng hoảng chính trị đã đặt quyền lực vào tay Tổng thống Rumen Radev, người cũng phản đối việc gửi viện trợ quân sự cho Kiev.

Nhưng quan điểm của Bulgaria đã thay đổi mạnh mẽ với cuộc bầu cử chính phủ mới vào đầu tháng 6/2023.

Vào cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev cho biết viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ tăng lên trong năm nay. Thông tin không chính thức ở Sofia là việc gửi cho Ukraine số đạn dược cũ từ các kho của quân đội Bulgaria trị giá hơn 150 triệu euro đang được thảo luận.

“Để duy trì trật tự quốc tế được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chính sách mở cửa phải có hiệu lực với viện trợ quân sự mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine”, nghị sĩ thuộc đảng GERB và cựu ngoại trưởng Daniel Mitov cho biết.

Hôm 4/7, Ủy ban Chính sách Đối ngoại tại Quốc hội Bulgaria đã ủng hộ một tuyên bố nhất trí về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. “Sau khi lập lại hòa bình, Ukraine nên trở thành thành viên của NATO. Ukraine cần có một quan điểm rõ ràng để tiến hành cải cách”, cựu Ngoại trưởng Bulgaria Ekaterina Zaharieva nhận xét.

Tuy nhiên, đảng thân Nga “Vazrazhdane”, lực lượng thứ ba trong Quốc hội Bulgaria, đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Ủy ban trên, cho rằng không rõ Ukraine có ổn định sau xung đột hay không.

Vài ngày trước, cố vấn của Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podoliak tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng “Bulgaria nên tự hào về cách họ giúp đỡ Ukraine”.

Trong chuyến thăm lần này của ông Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ thông báo cho chính quyền Bulgaria về những hỗ trợ bổ sung mà họ cần.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/y-nghia-chuyen-tham-hiem-hoi-cua-tong-thong-ukraine-toi-bulgaria-20230706143704120.htm