Ý kiến cán bộ, đảng viên: Tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên Quảng Bình bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc hơn vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Đoàn Thị (đảng viên 55 tuổi Đảng, hiện sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trung Bính, Đảng bộ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới) đánh giá cao Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương, Kiểm điểm của Ban Bí thư, Bộ Chính trị bởi sự thẳng thắn, rõ ràng và rất trách nhiệm về những việc làm được và chưa làm được. Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục nêu cao quyết tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện đúng việc “nói đi đôi với làm” về “không có vùng cấm” trong cuộc đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực.

Theo đảng viên Đoàn Thị, kết quả đúng như trong phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”. Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày một phát huy hiệu quả và có giá trị cao hơn nữa, ông Đoàn Thị cho rằng: Đảng cần quan tâm, khuyến khích hơn nữa tới lĩnh vực phản biện tích cực. Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp Đảng nghiên cứu chọn lọc, xem xét trong quá trình lãnh đạo.

Về công tác cán bộ, theo ông Đoàn Thị, mặc dù đã tiến hành quy trình chặt chẽ, nhất là "đầu vào" trước các nhiệm kỳ đại hội, bầu cử… nhưng đến giữa nhiệm kỳ lại phải xử lý kỷ luật chính những cán bộ đó. Điều này gây tâm lý bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân. Vì vậy, Trung ương cần có biện pháp mạnh hơn nữa để ngăn chặn, không để tình trạng này tái diễn. Việc một số cán bộ từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh “giàu lên nhanh chóng”nhưng không lý giải được lý do cũng làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và người dân. Việc kê khai tài sản là điều cần nói. Nội dung kê khai chỉ tổ chức biết, người dân là hàng xóm của cán bộ không được biết, như vậy, kê khai cũng chỉ là hình thức. Đó là chưa nói có cán bộ kê khai vì lý do này hay lý do kia mà kê để sót hoặc không trung thực...

Đảng viên Đào Thị Kim Oanh (Chi bộ Tổ dân phố 12, Đảng bộ phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) vui mừng trước kết quả thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian qua, cả đất nước vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và nhiều vấn đề khó khăn khác nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kinh tế - xã hội có sự tăng trưởng khá, xứng đáng là điểm sáng “trong bức tranh màu xám” của kinh tế toàn cầu đúng như Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận xét.

Tuy nhiên, theo đảng viên Đào Thị Kim Oanh, bên cạnh những thuận lợi vẫn có nhiều khó khăn và thách thức, trong đó cần chú ý tình hình bất ổn hiện nay của thế giới, nhất là cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine và xung đột giữa các nước khác sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của toàn cầu trong đó có nước ta. Vì vậy, Đảng cần chuẩn bị tốt chủ trương, đường lối để lãnh đạo đất nước phát triển. Cùng với đó, cần chú trọng hơn nữa việc kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết những khó khăn, hạn chế, yếu kém của nền kinh tế để đảm bảo giữ vững đà phục hồi và phát triển bền vững…

Đối với kinh tế - xã hội các tỉnh thành phố, trong đó có Quảng Bình, Đảng và Trung ương cần có cơ chế, chính sách cụ thể, hợp lý để hỗ trợ trên tinh thần đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế phát triển.

Hi Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/y-kien-can-bo-dang-vien-tin-tuong-sau-sac-vao-su-lanh-dao-cua-dang-20230519170115108.htm