Xung đột Nga-Ukraine: Thành viên Hoàng gia Anh đầu tiên thăm Kiev

Nữ Công tước xứ Edinburgh Sophie trở thành thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh đến thăm Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24/2/2022.

Chuyến thăm, theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Anh, nhằm thể hiện tình đoàn kết với phụ nữ, nam giới và trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột và cũng là sự tiếp nối công việc của nữ Công tước xứ Edinburgh nhằm bảo vệ những người sống sót sau bạo lực tình dục liên quan đến xung đột. (Nguồn: The Mirror)

Nữ Công tước xứ Edinburgh Sophie, 59 tuổi, gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska ngày 29/4, thay mặt Nhà vua Anh gửi thông điệp tới nhà lãnh đạo nước chủ nhà. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Nữ Công tước xứ Edinburgh và Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đến thăm nhà thờ Saint Sopia ở thủ đô Kiev. (Nguồn: Getty Images)

Đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Bucha. (Nguồn: PA)

Nữ Công tước trao đổi với vị linh mục Chính thống giáo ở Bucha. (Nguồn: PA)

Bà Sophie thăm “Con đường dẫn đến sự sống” ở Irpin, tên gọi khác của cầu Romanivska, vốn bị cho nổ tung để ngăn chặn quân đội Nga tiến tới Kiev, và sau đó trở thành tuyến đường quan trọng để người dân chạy trốn đến nơi an toàn. (Nguồn: PA)

Nữ Công tước xứ Edinburgh thăm văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ở Kiev. (Nguồn: PA)

Lắng nghe câu chuyện của một phụ nữ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bà Sophie cảm ơn vì họ “thành thật kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.... Câu chuyện của họ thật buồn..." (Nguồn: Reuters)

Chụp ảnh cùng các tình nguyện viên giúp cộng đồng đối phó với hậu quả của các cuộc tấn công thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em. (Nguồn: Reuters)

Bà Sophie trò chuyện với con em các gia đình Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột, chia sẻ những thiệt thòi mà các em phải chịu đựng. (Nguồn: PA)

Theo Phái đoàn Giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine (HRMMU), hơn 2 năm qua, ít nhất 10.582 thường dân đã thiệt mạng và 19.875 người bị thương do bạo lực liên quan đến xung đột ở nước này. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 3.093 phụ nữ, 311 bé trai và 248 bé gái. (Nguồn: PA)

Phát biểu trong chuyến thăm, bà Sophie nói: "Đúng là phụ nữ và trẻ em gái phải trả giá cao nhất về mặt con người khi nói đến cách họ bị ảnh hưởng, cách họ có thể được sử dụng làm vũ khí chiến tranh”. (Nguồn: PA)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-nga-ukraine-thanh-vien-hoang-gia-anh-dau-tien-tham-kiev-269625.html