Xúc tiến xuất khẩu vải chín sớm ở Hưng Yên

UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm cho bà con nông dân. Mùa năm nay, huyện Phù Cừ có 1.200 ha trồng vải, gồm 850 ha vải lai chín sớm và 350 ha vải u trứng đều được sản xuất theo quy trình VietGap, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ra các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

UBND huyện Phù Cừ thông tin, vùng trồng vải chủ yếu tại các xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến. Dự kiến cuối tháng 5, bà con nông dân sẽ tổ chức thu hoạch, sớm hơn các giống vải thiều chính vụ với tổng sản lượng ước đạt 13.500-14.000 tấn.

Vải lai chín sớm huyện Phù Cừ có đặc điểm quả to, hình trái tim lệch, vị ngọt dịu và mùi thơm đặc trưng, ước lượng 25-30 quả/kg.

UBND huyện Phù Cừ cũng thông tin, địa phương sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu với bà con nông dân để thu hoạch, chế biến, xuất khẩu được thuận lợi nhất.

Vải lai chín sớm đầu mùa.

Vải lai chín sớm đầu mùa.

Trước thời điểm thu hoạch, các phòng ban chuyên môn tăng cường phối hợp các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, nhà vườn tiếp tục chăm sóc, giám sát đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, gắn với cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi, trong đó trọng tâm chuyển đổi mạnh sang trồng cây chủ lực là vải u trứng và vải lai chín sớm.

Địa phương sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sử dụng tem truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng định chất lượng và uy tín sản phẩm; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-tien-xuat-khau-vai-chin-som-o-hung-yen-post1638832.tpo