Xuất nhập khẩu hướng mốc kỷ lục, cần giải pháp giữ đà tăng trưởng

Xuất nhập khẩu đang bứt phá mạnh mẽ, dự kiến cán mốc kỷ lục 800 tỷ USD trong năm 2025, với xuất siêu gần 14 tỷ USD. Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, Chính phủ và doanh nghiệp được khuyến nghị phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững đà tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Kinh tế Việt Nam đang chứng kiến những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm nay có thể đạt 800 tỷ USD, mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được, cùng với cán cân thương mại xuất siêu gần 14 tỷ USD.

"Kết quả này đạt được một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh các đơn hàng đã ký kết. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua" Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: VGP)

Cùng ngày, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về bức tranh xuất nhập khẩu. Trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 83,06 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3%, trong đó xuất khẩu tăng 14,8% và nhập khẩu tăng 17,9%. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu ước đạt 12,9%.

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt khoảng 306 tỷ USD, tăng 14,8%, đã "đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng." Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu bình quân hằng tháng đạt khoảng 38,2 tỷ USD, với tháng 7 và tháng 8 đều đạt trên 42 tỷ USD – mức kim ngạch xuất khẩu tháng cao nhất từ trước đến nay.

Xuất nhập khẩu tăng mạnh ở hai nhóm hàng chính là nông sản, thủy sản và nhóm ngành công nghiệp chế biến. Nhiều mặt hàng nông sản đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng về giá trị, dù lượng có thể giảm nhẹ. Trong đó, cà phê đạt 1,4 triệu tấn trị giá 6,5 tỷ USD, tăng 7,8% về lượng và tăng 61,1% về giá. Hạt tiêu đạt 166.000 tấn trị giá 1,1 tỷ USD, giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 26,9% về giá. Xuất khẩu hạt điều, thủy sản lần lượt đạt 3,3 tỷ USD và 7,16 tỷ USD, tăng 17,9% và 13,5%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: VGP)

Ở nhóm hàng công nghiệp, các mặt hàng chủ lực tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng cao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nhựa, đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải, phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng cảnh báo về những diễn biến bất lợi từ thị trường thế giới, đặc biệt là chính sách liên quan đến Mỹ, tình trạng lạm phát, giá cả và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8,3% năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, Bộ Công Thương kiến nghị đẩy nhanh triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là chương trình phục hồi phát triển kinh tế và các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đưa vào sử dụng nhanh chóng các dự án trọng điểm trên cả nước, nhất là các dự án năng lượng và khoáng sản để chủ động nguồn cung nguyên liệu.

Sớm ban hành và triển khai nghị quyết của Chính phủ về giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời với chính sách liên quan của Mỹ, song hành thực hiện các thỏa thuận thương mại đã có.

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình vướng mắc bằng cơ chế đặc thù, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ nút thắt thể chế bằng các nghị quyết của Chính phủ và sửa đổi luật, nghị định để phù hợp với bối cảnh tăng trưởng cao của Việt Nam.

Hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong thực thi chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền.

Trong khi đó, nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, cần thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các thị trường hiện có và tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới nổi.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, phát huy vai trò của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan đại diện ngoại giao. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến thương mại, bao gồm cả xúc tiến nhập khẩu để đa dạng nguồn nguyên liệu.

Cùng đó, cần tăng cường cảnh báo sớm rủi ro, đồng hành với doanh nghiệp khi phát sinh các vụ kiện trong nước và nước ngoài, hỗ trợ vượt qua rào cản thương mại mới và đàm phán xóa bỏ rào cản phi thuế quan.

Với những kết quả ấn tượng đã đạt được và các giải pháp đồng bộ đang triển khai, Bộ Công Thương tin tưởng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mục tiêu đề ra, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% và tạo tiền đề cho tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Nguyệt Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/xuat-nhap-khau-huong-moc-ky-luc-can-giai-phap-giu-da-tang-truong/20250907030015552