Xu hướng du lịch nước ngoài tại Nhật Bản trên đà phục hồi

Số liệu thống kê do Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố mới đây cho thấy trong tháng 5 vừa qua đã có 675.700 lượt người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài.

Sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Xu hướng người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài đang trên đà hồi phục ổn định, với số lượng người chọn điểm đến du lịch ở nước ngoài đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm các biện pháp kiểm soát biên giới được nới lỏng hồi tháng 9 năm ngoái. Điều này một phần đến từ nỗ lực của các quốc gia/vùng lãnh thổ, đặc biệt là ở châu Á, tìm cách thu hút khách du lịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu thống kê do Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố mới đây cho thấy trong tháng 5 vừa qua đã có 675.700 lượt người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài, cao gần gấp đôi so với thời điểm tháng 9 năm ngoái.

So với con số 1,44 triệu lượt vào tháng 5/2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tỷ lệ phục hồi về số người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài vào khoảng 47%. Tuy nhiên, xét tốc độ phục hồi trong giai đoạn từ tháng 1-4/2023 so với cùng kỳ năm ngoái thì xu hướng phục hồi đang khá tích cực.

Một trong những yếu tố giúp Nhật Bản số lượng khách đi du lịch nước ngoài phục hồi là việc khôi phục các thủ tục kiểm soát dịch bệnh tại sân bay Nhật Bản tương tự như giai đoạn trước đại dịch COVID-19, nhất là sau khi đại dịch này được điều chỉnh từ “Loại 2” thành “Loại 5”, tương đương bệnh cúm mùa.

Bên cạnh đó, JNTO và Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản (JATA) đã phối hợp cùng nhau mở chiến dịch hỗ trợ chi phí cấp, đổi hộ chiếu mới. Trong suốt 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều người Nhật Bản đã hết hạn hộ chiếu, nhưng vì không có nhu cầu đi nước ngoài nên đã không gia hạn. Do đó, việc hỗ trợ kinh phí đã làm gia tăng đáng kể số lượng người Nhật Bản làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu mới chuẩn bị cho các chuyến đi du lịch nước ngoài.

Một trong những rào cản đối với người Nhật Bản khi đi du lịch nước ngoài là việc giá trị của đồng yen duy trì ở mức thấp so với nhiều ngoại tệ khác, khiến chi phí cho các chuyến du lịch tăng cao, nhất là ở các nước thuộc châu Mỹ, châu Âu. Đó là chưa kể giá vé máy bay “đội” lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch. Do vậy, các nước châu Á được xem là điểm đến du lịch phù hợp với người dân Nhật Bản ở thời điểm hiện tại.

Nắm bắt được nhu cầu trên, các quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á liên tiếp mở các gói ưu đãi nhằm kích cầu du lịch. Cụ thể, một số hãng hàng không của Hong Kong (Trung Quốc) như Cathay Pacific Airways, Hong Kong Airlines và Hong Kong Express đã thực hiện chiến dịch lớn tặng 500.000 vé máy bay “0 yen” di chuyển giữa Hong Kong và nhiều nước khác, trong đó thị trường Nhật Bản được phân bổ khoảng 38.000 vé khứ hồi từ ngày 26/6.

Mặc dù các phụ phí khác do người mua phải chi trả rơi vào khoảng 25.000 yen/vé (khoảng 180 USD), song vẫn còn rất rẻ so với giá vé thực tế. Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc) cũng mở chiến dịch thu hút khách du lịch nước ngoài với ưu đãi trị giá 22.000 yen/người (khoảng 160 USD) thông qua hình thức bốc thăm trúng thưởng dành cho tổng cộng 500.000 suất.

Theo ông Kotaro Toriumi, chuyên gia phân tích trong lĩnh vực hàng không và du lịch, tốc độ phục hồi về số lượng khách du lịch Nhật Bản đi du lịch nước ngoài đang ở mức ổn định và có thể sẽ tăng tốc trong thời gian tới. Lý do là bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang chuẩn bị điều chỉnh lãi suất, giúp tăng giá trị đồng yen so với các ngoại tệ.

Ngoài ra, sau một thời gian du lịch trong nước, ngày càng nhiều người dân Nhật Bản có nhu cầu đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là đến các nước đang có nhiều ưu đãi về đi lại, lưu trú và có mặt bằng chi tiêu phù hợp với túi tiền của họ./.

Phạm Tuân/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xu-huong-du-lich-nuoc-ngoai-tai-nhat-ban-tren-da-phuc-hoi/299279.html