Xăng dầu giảm giá, hàng hóa vẫn... đứng im

Giá xăng dầu liên tục tăng khiến hàng loạt mặt hàng cũng tăng cao. Thế nhưng gần đây khi giá xăng dầu giảm, những hàng hóa này lại không giảm như kỳ vọng của người dân. Đây là một nghịch lý trên thị trường hiện nay!

Xăng dầu giảm giá, bất kì ai cũng cảm thấy vui mừng vì đây có thể là điều kiện “cần” để giá cả thị trường có thể giảm bớt, đỡ được một phần gánh nặng cho người tiêu dùng. Thế nhưng trên thực tế, dù giá xăng dầu đã điều chỉnh giảm giá đến 3 lần nhưng các loại hàng hóa vẫn đang “giậm chân tại chỗ”

Chị NGUYỄN NGỌC ÁNH - Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội: “Xăng vừa rồi có giảm 1 2 đồng rồi mà giá thị trường vẫn thế. Điều đấy nó hơi vô lý một tí, mình mua ít đồ thì không sao nhưng mình mua nhiều đồ thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của mình trong một thời gian dài nếu giá thị trường vẫn đứng im như thế.”

Thời gian qua, giá thực phẩm tăng cao khiến nhiều tiểu thương bán hàng tại chợ dân sinh cũng gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu được cho là giá tại đầu nguồn vẫn còn cao nên họ buộc phải giữ giá, không thể giảm theo giá xăng.

Bà NGUYỄN THỊ NGÂN - Tiểu thương tại chợ Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Các mặt hàng tăng nên thịt cũng tăng, trước 100 giờ 120. Bán hàng chậm hơn ngày nọ. Ngày nọ thịt 100 nghìn đắt hàng hơn, 120 130 thì kén người mua.”

Chị NGUYỄN THỊ HÀ - Tiểu thương tại chợ Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Khi tăng lên cái nhu cầu mua sắm của mọi người cũng giảm đi. Mình bán ra rất chậm. Thực phẩm lúc người ta nhập vào rơi vào thời điểm giá xăng đang tăng. Nhiều khi nó không điều chỉnh kịp thời được.”

Không chỉ giá thực phẩm mà giá cước vận tải cũng đang “đứng im” chưa có dấu hiệu giảm. Lý giải điều này, nhiều doanh nghiệp vận tải cho rằng giai đoạn vừa qua ngành này đã bị ảnh hưởng lớn xăng dầu tăng giá, nên nếu giảm giá vé thì việc cân đối tài chính của các đơn vị vận tải sẽ gặp khó khăn.

Ông LÊ XUÂN KHANH - Công ty vận tải xe khách Hòa Bình: “Lượng khách đi bây giờ hoạt động bây giờ, tính đến giờ phút này bọn anh vẫn là thua lỗ. Bây giờ một ngày một xe chỉ 5-6 người, lúc nào cao thì được 10 người. Khi giá xăng dầu tạm bình ổn thực ra để mà nói thì bọn anh chỉ đủ tiền chi trả nhiên liệu và lương công nhân trong ngày.”

Ông VŨ VINH PHÚ - Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương Mại Hà Nội: “Xăng dầu mới giảm có 60% của tăng thôi trong 6 tháng vừa qua. Tôi nói ví dụ hôm nay giảm cước vận chuyển đến 1/8 này giá xăng tăng thì sao, ai chịu trách nhiệm. Cái giảm đấy là vô nghĩa thì người ta lại lỗ à. Các nhà quản lý phải xem lại cách điều hành xăng dầu của mình đối với nền kinh tế và đời sống nhân dân. Quá chậm, lỡ thời cơ giảm giá. Đáng nhẽ phải giảm ngay từ tháng 3 thì giá không bùng lên. Bây giờ giá lên rồi các vị bảo giảm cho xuống trong khi giảm nhỏ giọt.”

Cũng theo các chuyên gia, thời điểm này các hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp đang kì vọng giá xăng dầu còn tiếp tục đi xuống trong tháng 8, nhất là khi Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng với xăng dầu. Lúc này giá cả hàng hóa khác chắc chắn sẽ được điều chỉnh phù hợp với thị trường.

Thực hiện : Thảo Nguyên Đào Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/xang-dau-giam-gia-hang-hoa-van-dung-im