Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, kinh tế - xã hội của Vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, luôn đi đầu trong thực hiện các đột phá chiến lược và đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng trưởng kinh tế vượt mức bình quân chung cả nước và vượt vùng Đông Nam bộ; tiếp tục dẫn đầu về thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, mục tiêu đề ra cho năm 2025 đầy thách thức đối với Vùng.
Với quy hoạch vừa được phê duyệt, Hà Nội sẽ có cơ hội vươn mình phát triển vượt bậc, trở thành một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và đáng sống.
Thủ tướng nhấn mạnh 2 'nút thắt' lớn và 6 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện để phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quy hoạch phải tôn trọng, bảo đảm cho TP Hà Nội xanh, sạch, văn minh, hiện đại. TP cũng cần tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; quốc tế hóa văn hóa bản sắc dân tộc ra thế giới và Việt Nam hóa tinh hoa văn hóa thế giới vào Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh triển khai kết nối vùng, đặc biệt là hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Hồng trong năm nay với hàng loạt dự án cao tốc, đường sắt, cầu qua sông.
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ năm Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng cần đột phá tăng trưởng 2 con số, cấp bách xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, làm sống lại dòng sông chết
Thủ tướng yêu cầu bên cạnh mục tiêu phát triển, vùng đồng bằng sông Hồng cần cấp bách xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, hồi sinh các dòng sông chết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, nếu Hà Nội thực hiện nghiêm các đồ án quy hoạch lớn vừa được thông qua, thành phố sẽ có bước tiến quan trọng, đột phá, góp phần vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 14-1, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 5 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2024, tăng trưởng kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng đạt khoảng 7,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (7,09%), đứng thứ 2 trong 6 vùng kinh tế.
Với nhiều kết quả nổi bật đạt được về phát triển kinh tế, có thể khẳng định vị thế, vai trò là vùng động lực, định hướng, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của cả nước...
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ năm của Hội đồng với chủ đề 'Tăng trưởng kinh tế hai con số - Vùng đồng bằng sông Hồng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới' để thảo luận 2 nội dung báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng; công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong vùng.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 13,4%/năm thời kỳ quy hoạch 2021-2030, Thái Bình cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 814.000 tỷ đồng.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 7/NQ-CP ngày 10/1/2025 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiều 04/01, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quy hoạch đã đã thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược phát triển đột phá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tâm đắc, hài lòng với quy hoạch TPHCM bởi sự đầu tư công sức trí tuệ, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tư duy và quyết tâm đổi mới của TPHCM.
Chiều 4-1, dự Hội nghị công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch không phải là nhiệm vụ của riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà là nhiệm vụ của cả vùng, cả nước.
Chiều 4/1, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiều 4/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, nút thắt và khơi thông nguồn lực cho phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động và khơi thông mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài cho phát triển kinh tế- xã hội.
Việc đẩy mạnh liên kết vùng được cho là 'chìa khóa' để Quảng Ninh mở rộng không gian phát triển, từ đó tạo động lực phát triển mới.
Hải Phòng đã kiến nghị, đề xuất xây dựng cầu Tân Vũ-Lạch Huyện số 2; Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố; Phát triển huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm kinh tế - quốc phòng; Đưa thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực phía Bắc; Xây dựng đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...
Quy hoạch tổng thể quốc gia được triển khai, đi vào thực tế đời sống mở ra không gian phát triển rộng rãi hơn, thông thoáng hơn cho từng vùng, từng địa phương, từng doanh nghiệp, cũng là cơ hội để Việt Nam và ASEAN thúc đẩy phát triển giao lưu thương mại, thu hút đầu tư từ các quốc gia trong và ngoài khu vực.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 9-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ yêu cầu các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Hồng phải chú trọng phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng và các sông lớn, hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại…
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 9/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hội tụ nhiều tiềm năng to lớn cho phát triển, Hà Nội đã và sẽ là một cực tăng trưởng kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.
Trong định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030 và các năm tiếp theo, thành phố Hà Nội xác định 'Phát triển kinh tế đô thị là trụ cột kinh tế Thủ đô'.
Sự phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ của quốc gia, vùng, địa phương và các ngành, lĩnh vực là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Muốn làm được điều này, trước hết phải bắt đầu từ quy hoạch và quản trị quy hoạch.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng Bình Dương phát triển bứt phá, đột phá mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực theo định hướng thành phố thông minh, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Những thành tựu kinh tế mà Thủ đô đạt được là toàn diện và to lớn. Hà Nội đột phá, đầu tàu trong phát triển kinh tế. Hà Nội đang hướng tới kinh tế số, kinh tế chia sẻ…nâng cao năng suất, tăng tính cạnh trạnh.
Sáng 24/9, tại thành phố Biên Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024 với chủ đề: 'Kết nối - Hội nhập - Cất cánh'.
CLY - Vào chiều 22/9, tại thành phố Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024.
Chiều 22/9, tại thành phố Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024…
Nằm trong vùng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Phòng đã khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh và vận dụng linh hoạt các chính sách của Trung ương, địa phương và các mối liên kết trong nội vùng, vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng, khẳng định vai trò dẫn dắt trong phát triển kinh tế của Vùng đồng bằng sông Hồng.
Chiều 18/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2024. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiến công trong triển khai nhiệm vụ, mục tiêu chưa đạt phải có giải pháp tăng tốc, đột phá, phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng với '5 tiên phong'.
Theo Bộ KHĐT, từ đầu năm đến nay, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò vùng động lực, định hướng cho tăng trưởng kinh tế cả nước.
Tại Hội nghị lần thứ tư Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị các địa phương cùng thực hiện '5 tiên phong' để thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ tư của Hội đồng.
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên đầu tư các dự án động lực, có tính lan tỏa lớn, tính kết nối quốc tế, liên vùng như dự án tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, dự án tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi...
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết từ đầu năm đến nay, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò vùng động lực, định hướng cho tăng trưởng nền kinh tế cả nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời luôn đau đáu về sự phát triển của các vùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hiện cũng rất quan tâm đến phát triển, liên kết vùng…
Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ tư của Hội đồng.